Thiếu nữ thành Vinh khoe sắc bên hoa mai

(Baonghean.vn) - Trong không khí se lạnh của tiết trời sắp vào xuân, các thiếu nữ thành Vinh lại xúng xính váy áo để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên những cành mai chúm chím khoe sắc, khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được, Tết đã về rất gần.

Công viên trung tâm, nơi tập trung chủ yếu đào, mai, quất phục vụ nhân dân đón tết cũng là nơi được nhiều bạn trẻ lựa để chụp những bộ ảnh đón xuân.
Công viên trung tâm, nơi tập trung chủ yếu đào, mai, quất phục vụ nhân dân đón tết  là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp những bộ ảnh đón xuân. Ảnh: Thành Cường
Nhiều người lựa chọn vào lúc giữa trưa, vắng người để có thể chụp được nhiều góc đẹp hơn.
Nhiều cô gái lựa chọn vào lúc giữa trưa, vắng người để có thể chụp được nhiều góc đẹp hơn. Ảnh: Thành Cường
Những nụ cười tươi tắn khiến ai cũng vui theo.
Những nụ cười tươi tắn khiến ai cũng vui theo. Ảnh: Thành Cường
Áo dài truyền thống hoặc cách tân vẫn là trang phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Áo dài truyền thống hoặc cách tân vẫn là trang phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: Thành Cường
Bên cạnh đó cũng không ít bạn trẻ mặc trang phục theo ý tưởng và phong cách riêng của mình.
Bên cạnh đó cũng không ít bạn trẻ mặc trang phục theo ý tưởng và phong cách riêng của mình. Ảnh: Thành Cường
Để thực hiện những bộ ảnh này, ngoài việc phải trả chi phí cho “nháy”, có khi những thiếu nữ này còn phải trả thêm cho chủ vườn hoa để được vào chụp.
Để thực hiện những bộ ảnh này, ngoài việc phải trả chi phí cho “nháy”, có khi những thiếu nữ này còn phải trả thêm cho chủ vườn hoa để được vào chụp. Ảnh: Thành Cường
Còn có cả những đôi bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Còn có cả những đôi bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Thành Cường
8 Hình ảnh những thiếu nữ mặc áo dài với đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ khoe sắc bên hoa đào hoa mai trong không khí vui tươi khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được Tết đã về rất gần.
 Hình ảnh những thiếu nữ mặc áo dài với đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ khoe sắc bên hoa đào hoa mai trong không khí vui tươi khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được Tết đã về rất gần. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.