Thiếu tướng Ba Lan: Cuộc xung đột không kết thúc với thành công của Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thiếu tướng Lực lượng Vũ trang Ba Lan Boguslaw Patsek cho biết, kể cả khi phương Tây gửi nhiều vũ khí hơn nữa cũng sẽ không giúp ích gì được cho Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và quân đội nước này.

Screen Shot 2023-11-04 at 7.28.58 AM.png
Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép hiện diện ở Zaporozhye. Ảnh: AFP

Theo Ria Novosti, trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh RMF (Ba Lan) Thiếu tướng Lực lượng Vũ trang Ba Lan Boguslaw Patsek cho biết, Tổng Tướng Zaluzhny của Ukraine đã công khai thừa nhận một điều: với trình độ huấn luyện hiện tại của binh lính Ukraine, với mức độ cung cấp hiện tại từ phương Tây, và với tiềm năng quân sự mạnh từ Nga, cuộc xung đột này không thể kết thúc với thành công thuộc về Ukraine.

Tướng Boguslaw Patsek cho rằng, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Zaluzhny nói cần công nghệ hiện đại, máy bay không người lái hiện đại, trinh sát, vũ khí chiến đấu siêu công nghệ. Nghĩa là hãy cho Kiev những gì mà phương Tây vẫn chưa cung cấp, và Ukraine sẽ thắng. Nhưng Tướng Patsek cho rằng, Zaluzhny không thẳng thắn một điều rằng, những thiết bị này sẽ không mang lại lợi ích gì cho Ukraine. Nếu những vũ khí hiện đại như vậy được chuyển giao, thì chúng sẽ đến Kiev cùng với các chuyên gia bảo trì.

Vấn đề với tất cả các hệ thống hiện đại này là, binh lính Ukraine không thể sử dụng hiệu quả vũ khí do các nước phương Tây cung cấp. Và cũng bởi Lực lượng Vũ trang Ukraine không có kiến thức và đào tạo cần thiết cho việc này.

Vị tướng Ba Lan lưu ý rằng, trong trường hợp này Ukraine chỉ có thể được giúp đỡ bằng cách triển khai trực tiếp với sự hiện diện của các chuyên gia và quân nhân phương Tây tại mặt trận. Tuy nhiên, điều này có khả năng gây ra những hậu quả nguy hiểm từ xung đột trực diện với Nga.

"Không có thoả thuận nào về vấn đề có sự xuất hiện của quân đội của các nước phương Tây. Bởi điều này dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột quy mô lớn và Nga sẽ đáp trả đối với những quốc gia đang tham gia vào xung đột này" - Tướng Boguslaw Patsek cho biết.

Tướng Boguslaw Patsek cũng đánh giá thêm rằng, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng khi phát động cuộc tấn công. Thứ nhất, Ukraine biết rằng họ không có lợi thế về hoả lực, không có phương tiện để vượt qua các bãi mìn, công sự, chiến hào. Thứ hai, Ukraine biết Nga có lợi thế trên không.

"Vậy mà quyết định phản công vẫn được thực hiện. Vậy ông Zaluzhny muốn gì? Phải chăng anh ấy quyết định đưa hàng chục nghìn binh sĩ đến chỗ thiệt mạng à?" - Tướng Boguslaw Patsek đặt câu hỏi.

Trong một diễn biến khác liên quan, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Piere ngày 3/11 cho biết Mỹ đang cắt viện trợ quân sự cho Ukraine, do nguồn vốn Quốc hội phân bổ cạn kiệt. Hiện, Washington đang bắt đầu chuyển các gói thiết bị quân sự nhỏ hơn sang Ukraine từ kho của Lầu Năm Góc để tăng cường khả năng hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.