Thiếu tướng Lê Văn Cương: Thế giới đang 'bừng tỉnh'

(Baonghean.vn) - PGS.TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an đánh giá như vậy khi trao đổi thông tin với cán bộ cốt cán Báo Nghệ An trong chiều 25/6.
Thiếu tướng Lê Văn Cương trao đổi với cán bộ cốt cán Báo Nghệ An. Ảnh Nguyên Nguyên
Chiều 25/6, Thiếu tướng Lê Văn Cương trao đổi với cán bộ cốt cán Báo Nghệ An những thông tin về phòng chống Covid-19 và những thông tin thời sự trong nước, trên thế giới. Ảnh: Nguyên Nguyên

Những bí ẩn của dịch Covid-19

Thiếu tướng Lê Văn Cương thông tin cho rằng dịch bệnh trên thế giới có nhiều phen diễn biến phức tạp. Điển hình, cách đây 700 năm, đại dịch cái chết đen, làm chết 40% dân số thế giới. Cách đây 100 năm, dịch cúm ở Tây Ban Nha làm 100 triệu người nhiễm bệnh, khoảng 30-40 triệu người chết. Lần này, đại dịch Covid-19 đang làm cho thế giới chao đảo.

Cho đến nay, dịch Covid-19 có những bí ẩn chưa giải mã được và chưa biết khi nào mới có vắc xin đặc trị.

Với những diễn biến phức tạp đó, đòi hỏi các quốc gia cần có những chiến lược phù hợp để phòng chống dịch bệnh.

Trong công cuộc phòng, chống Covid-19, Việt Nam nổi lên như là một điển hình của thế giới. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác cao độ trong phòng chống.

Thế giới đang “bừng tỉnh”

 Trong sự phát triển của quan hệ thế giới, Trung Quốc đang nổi lên với nhiều lĩnh vực. Có những lĩnh vực khoa học phức tạp, nhạy cảm, Trung Quốc đang nắm giữ. Trung Quốc cũng trỗi dậy như một công xưởng của thế giới trở thành một quốc gia dám “thách thức” thế giới.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, thế giới đang "bừng tỉnh" và thay đổi chiến lược sau những chuyển biến tình hình thực tế vừa qua. Ảnh Nguyên Nguyên
Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, thế giới đang "bừng tỉnh" và thay đổi chiến lược sau những chuyển biến tình hình thực tế vừa qua. Ảnh Nguyên Nguyên

Sau diễn biến của dịch Covid-19 và những hành động bất chấp dư luận của Trung Quốc trên biển Đông, nhiều nước trên thế giới đã “bừng tỉnh” về những tham vọng của Trung Hoa. Rất nhiều nước và các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội trên thế giới đã có những củng cố chiến lược, chuyển trạng thái.

Tình hình thực tế đã đẩy căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc lên cao hơn. Còn trên biển Đông, Trung Quốc gia tăng các hoạt động phi pháp và nhiều quốc gia đang lên án. Trong đó, Việt Nam chúng ta cũng đang có những trao đổi, giải quyết tranh chấp trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nước ta chủ trương mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Đại diện Ban Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương về những thông tin bổ ích đã trao đổi. Ảnh Nguyên Nguyên
Đại diện Ban Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương về những thông tin bổ ích tại buổi trao đổi. Ảnh: Nguyên Nguyên

Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng cung cấp thêm những thông tin thời sự trong nước, quốc tế để cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An nắm bắt, phục vụ công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.