Thợ khoan, thợ xây kiếm tiền triệu trong đợt giải tỏa vỉa hè

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh đang trong đợt cao điểm cưỡng chế giải tỏa vỉa hè, nhiều hộ dân phải thuê thợ khoan cắt, thợ xây dựng đến tháo dỡ và chỉnh trang lại vỉa hè theo đúng quy định. Bởi vậy, thời điểm này được xem là mùa hái ra tiền của những người làm nghề khoan cắt, xây dựng.

Dạo quanh các tuyến phố lớn như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sỹ Sách, Lê Hồng Phong… không khó để nhận ra hình ảnh những người thợ khoan cắt làm việc tất bật, không kể ngày đêm. Theo quan sát, cứ cách khoảng 4 - 5 nhà mặt đường thì có ít nhất 1 máy khoan đang hoạt động trong giờ cao điểm.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một người thợ khoan cắt ở phường Quán Bàu cho biết: Từ khi thành phố thông tin sẽ ra quân giải tỏa vỉa hè, tôi đã bắt đầu nhận được những cuộc gọi đến khoan cắt tam cấp, bậc thềm… Và đến thời điểm cưỡng chế, tôi làm cả ngày đêm mà vẫn không hết khách. 

Thợ khoan cắt bê tông, thợ xây vỉa hè. Ảnh: Quang An
 Công trình vi phạm nhiều cần đến 2 – 3 thợ khoan một lúc; hiện tiền công khoan từ 200.000 – 500.000 đồng tùy vào diện tích và độ phức tạp công trình. Trong ảnh: Các thợ khoan làm việc tại đường Lê Lợi (TP Vinh). Ảnh: Quang An.

Theo anh Tuấn, nếu những công trình nhỏ, dễ xử lý thì tiền công khoảng 200.000 đồng/công trình. Đối với những công trình lấn chiếm phức tạp, sau khi khoan cắt chủ nhà yêu cầu thu dọn rác xây dựng thì số tiền phải trả từ 400.000 – 500.000 đồng.

“Mỗi ngày tôi cùng 2 người thợ nhận khoảng 5 – 7 khách hàng, làm từ sáng sớm đến chiều tối, sau khi trừ chi phí thuê người chở rác xây dựng cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng”, Anh Tuấn cho biết thêm.

Sau khi tháo dỡ các tam cấp vi phạm, người dân thường thuê cửu vạn đến thu dọn rác với tiền công khoảng 100.000 đồng/buổi; đồng thời thuê thợ xây lại bậc thềm, lát gạch vỉa hè. Do đó, những người làm nghề thợ xây cũng được nhiều người dân tìm thuê.

Thợ khoan cắt bê tông, thợ xây vỉa hè. Ảnh: Quang An
 Những người thợ đục bê tông tại đường Hà Huy Tập. Ảnh: Quang An

Khác với thợ khoan cắt, thợ xây dựng có số lượng đông đảo và dễ thuê hơn. Trung bình, mỗi người thợ xây được trả từ 250.000 – 300.000 đồng khi hoàn thiện lại một công trình. Nếu có nhiều khách hàng cũng thu về được gần 1 triệu đồng/ngày.

Anh Cường - một người làm nghề thợ xây ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cho biết: Trung bình mỗi ngày tôi nhận làm cho 3 hộ dân, thu nhập khoảng 800.000 đồng; tính ra tiền công cao gấp nhiều lần so với làm các công trình nhà ở.

Tuy giá thành không rẻ nhưng rất nhiều hộ vẫn phải thuê người làm. Chị Vân ở phường Trường Thi chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây có xây tam cấp để di chuyển xe dễ dàng hơn, nay phá bỏ không đơn giản vì hai vợ chồng đi làm cả ngày, không có thời gian, cũng không có vật dụng và kinh nghiệm để làm lại nên phải thuê thợ. Giá cả tuy khá cao nhưng mình cũng phải chấp nhận để được việc”.

Theo anh Trần Văn Hùng ở phường Lê Lợi: "Thuê thợ khoan, thợ xây làm trọn gói là cách hay nhất, mình có thể chỉ đạo thợ phá dỡ và làm lại theo ý mình. Chứ đợi đến thời điểm cưỡng chế, máy xúc máy cưa của thành phố kéo đến ào ạt thì họ không làm theo ý mình được. Thôi thì đắt một tí nhưng làm trước sẽ nhanh gọn gàng, sạch sẽ”.

Thợ khoan cắt bê tông, thợ xây vỉa hè. Ảnh: Quang An
 Theo anh Cường - một người làm nghề thợ xây ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, xây lại vỉa hè ở thành phố có thu nhập cao hơn làm những công trình nhà ở, đường xá đơn thuần. Ảnh: Quang An

Hiện nhu cầu khoan cắt của người dân thành phố đang tăng cao, trong khi lượng thợ khoan cắt chuyên nghiệp có hạn nên việc tìm được thợ lành nghề để kịp hoàn thành trước thời điểm cưỡng chế đôi khi rất khó. 

 » TP Vinh: Đưa máy xúc cưỡng chế giải tỏa lấn chiếm vỉa hè

 » Những vi phạm vỉa hè nào ở Thành phố Vinh phải giải tỏa?
 

Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.