Thợ lặn quân sự Nga dự định lặn sâu 450 mét

Các thợ lặn quân sự có ý định phá vỡ kỷ lục của chính họ trước năm 2020 bằng việc lặn xuống độ sâu khoảng 450 mét từ tàu cứu hộ Igor Belousov, bộ phận thông tin và truyền thông của quân đội Nga cho biết.
Thợ lặn quân sự có ý định phá vỡ kỷ lục của chính họ trước năm 2020 bằng việc lặn xuống độ sâu khoảng 450 mét.
Thợ lặn quân sự có ý định phá vỡ kỷ lục của chính họ trước năm 2020 bằng việc lặn xuống độ sâu khoảng 450 mét.
"Từ nay cho đến trước năm 2020, tàu cứu hộ Igor Belousov đã lên kế hoạch tiếp tục phát triển hoàn thiện công nghệ lặn đến độ sâu 450 mét trong môi trường biển của Viện Nghiên cứu Cứu hộ và Công nghệ dưới nước thuộc Học viện Hải quân. Công trình này là sự tiếp nối những thành tựu đạt được vào năm 2018 bởi các thợ lặn-cứu hộ, các chuyên gia của Cục Tìm kiếm và Cứu nạn Hải quân cùng các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Cứu hộ và Công nghệ dưới nước thuộc Học viện Hải quân. Kỷ lục lặn sâu hiện tại là 416 mét", báo cáo cho biết.

Lặn đến độ sâu này là kỷ lục của Hạm đội Hải quân và là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước. Vào năm 1986, Hải quân Liên Xô đã lặn được đến độ sâu 307 mét từ tàu ngầm, cơ quan quân sự lưu ý.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.