Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng mua chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 của Nga

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng quyết định này có thể được đưa ra sau khi ông nghe được quan điểm chung cuộc của Mỹ về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình F-35.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TASS
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lại nguồn tin từ CNN Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/8 cho biết, Tổng thống  Recep Tayyip Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 do Nga sản xuất thay cho chiến đấu cơ F-35 do Mỹ sản xuất.

“Tại sao lại không chứ? Chúng tôi không tới đây (triển lãm hàng không MAKS gần Moskva) mà không đạt được gì”, Erdogan nói khi được hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ có đang cân nhắc các chiến đấu cơ do Nga sản xuất làm phương án thay thế máy bay của Mỹ hay chăng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng, quyết định này sẽ được đưa ra sau khi ông biết được quan điểm chung cuộc của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ có được tham gia chương trình F-35 trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Quân sự và Kỹ thuật Liên bang của Nga Dmitry Shugayev nói với ký giả bên lề Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS 2019 hôm 28/8 rằng Moskva và Ankara đang trong quá trình đàm phán về việc giao các hệ thống chiến tranh điện tử của Nga, cũng như các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 và Su-57. Theo Shugayev, Ankara quan tâm đến việc mua máy bay của Nga trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ khỏi chương trình F-35.

Trước đó, hôm 27/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm hiểu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 của Nga tại MAKS.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.