Thổ Nhĩ Kỳ đưa hệ thống tên lửa SIPER Block 1 vào mạng lưới phòng không Mái vòm thép

Thành Vinh06/01/2026 17:12

Hệ thống SIPER Block 1 chính thức hoạt động sau thử nghiệm thành công, giúp Thổ Nhĩ Kỳ tự chủ công nghệ phòng không tầm xa và củng cố kiến trúc Mái vòm thép.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa hệ thống phòng không SIPER Block 1 vào hoạt động sau một cuộc thử nghiệm đánh chặn thành công trong điều kiện phức tạp. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới phòng thủ đa tầng mang tên "Mái vòm thép" (Steel Dome), được phát triển hoàn toàn bằng nguồn lực nội địa.

Hệ thống phòng không SIPER Block 1 của Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình triển khai.
Hệ thống phòng không 'Mái vòm thép' của Thổ Nhĩ Kỳ.

Năng lực tác chiến của SIPER Block 1 qua thử nghiệm thực tế

Theo thông báo từ ông Haluk Gorgun, người đứng đầu Cơ quan Chủ tịch Công nghiệp Quốc phòng (SSB), hệ thống SIPER Block 1 đã vượt qua kịch bản thử nghiệm thách thức khi điều khiển đồng thời cả máy bay đồng minh và đối phương. Hệ thống đã xác định, tấn công và tiêu diệt mục tiêu chính xác, chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu trong môi trường cường độ cao.

Dự án này có sự tham gia của các đơn vị quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, Aselsan chịu trách nhiệm về radar và hệ thống chỉ huy-kiểm soát, trong khi Roketsan đảm nhiệm việc cung cấp tên lửa. Sự phối hợp này giúp tăng cường khả năng răn đe và hoàn thiện kiến trúc phòng thủ nhiều lớp của quốc gia.

Thông số kỹ thuật và quá trình phát triển

SIPER Block 1 vốn có tên gọi ban đầu là Hisar-U. Tuy nhiên, sau khi đánh giá nhu cầu về tên lửa tầm xa, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định chuyển đổi và phát triển Hisar-U thành dòng tên lửa SIPER mới. Tên lửa này được cải tiến từ mẫu Hisar-O+ RF bằng cách bổ sung thêm động cơ đẩy và sửa đổi các bộ phận quan trọng.

Thông sốChi tiết kỹ thuật
Tầm bắn70 km - 100 km
Độ cao tấn công20 km
Loại đầu dòRadar chủ động (RF)

Bên cạnh phiên bản hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy nhanh quá trình phát triển các biến thể Block 2 và Block 3. Dự kiến, SIPER Block 2 sẽ đạt tầm bắn 150 km và Block 3 đạt trên 180 km với độ cao phóng từ 30 km trở lên. Các hệ thống này sẽ tạo thành tầng phòng thủ cao nhất trong mạng lưới quốc gia.

Định hướng tự chủ quốc phòng

Đáng chú ý, mạng lưới Mái vòm thép chỉ tích hợp các hệ thống phòng không do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển bằng công nghệ trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc các hệ thống tầm xa S-400 mua từ Nga sẽ không nằm trong cấu trúc chỉ huy đồng bộ của mạng lưới đa tầng này.

Việc sản xuất hàng loạt và đưa SIPER vào kho vũ khí giúp Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ giảm sự phụ thuộc vào khí tài nước ngoài, đồng thời tối ưu hóa khả năng bảo vệ không phận trước các mối đe dọa hiện đại.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thổ Nhĩ Kỳ đưa hệ thống tên lửa SIPER Block 1 vào mạng lưới phòng không Mái vòm thép
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO