Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 18.000 viên chức; Thái Lan giải cứu 4 thiếu niên đầu tiên

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Anh trấn an người dân về nguy cơ phơi nhiễm chất độc Novichok; Thái Lan: 4 thiếu niên đầu tiên được cứu khỏi hang động; Hàn Quốc hoãn triển khai bộ tư lệnh đặc biệt đối phó với Triều Tiên; Hơn 18.500 viên chức Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải...

Anh trấn an người dân về nguy cơ phơi nhiễm chất độc Novichok

Chú thích ảnh

Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid. Ảnh: AFP/TTXVN.

Ngày 8/7, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid khẳng định nguy cơ phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok có thể gây chết người đối với cộng đồng 2 thị trấn Amesbury và Salisbury rất thấp, bất chấp vụ nhiễm độc gần đây khiến 2 người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Phát biểu khi đến thị sát 2 thị trấn miền Tây Nam nước Anh này, Bộ trưởng Nội vụ Anh Javid cho biết các hoạt động tại 2 thị trấn trên vẫn diễn ra bình thường, đồng thời kêu gọi du khách tới thăm 2 trong số những địa điểm đẹp nhất này của nước Anh.

Thái Lan: 4 thiếu niên đầu tiên được cứu khỏi hang động

Xe cứu thương đưa các thiếu niên vừa được giải cứu đến bệnh viện /// Reuters
Xe cứu thương đưa các thiếu niên vừa được giải cứu đến bệnh viện. Ảnh: Reuters

Lực lượng đặc nhiệm hải quân Thái Lan tuyên bố tạm kết thúc nỗ lực giải cứu ngày 8/7. Có bốn thiếu niên đầu tiên được đưa ra khỏi hang và được đưa vào bệnh viện an toàn. Đội đặc nhiệm Thai Navy SEAL cho biết công tác giải cứu các em ngày hôm nay tạm kết thúc.

Theo ông Narongsak Osottanakorn, nguyên tỉnh trưởng Chiang Rai, tổng chỉ huy cuộc giải cứu thông báo tại cuộc họp báo, các bình ô xy phải thay mới, những cái cũ không dùng được. Ông cũng khẳng định mới chỉ có 4 em được giải cứu, còn những em còn lại vẫn đang ở trong hang.

Có tất cả 90 người tham gia giải cứu, trong đó có 50 thợ lặn người nước ngoài và 40 người Thái Lan. Em đầu tiên được ra khỏi hang vào lúc 17 giờ 04, em thứ 2 vào khoảng 20 phút sau em thứ nhất. Em thứ 3 và 4 vào lúc 19 giờ 40 và 19 giờ 50.

Hàn Quốc hoãn triển khai bộ tư lệnh đặc biệt đối phó với Triều Tiên

Lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc trong cuộc diễn tập chống khủng bố ở Goyang, phía bắc Seoul. Nguồn: EPA/TTXVN
Lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc trong cuộc diễn tập chống khủng bố ở Goyang, phía bắc Seoul. Nguồn: EPA/TTXVN

Theo các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc ngày 8/7 cho hay, Lục quân nước này đang chuẩn bị hoãn kế hoạch triển khai một bộ tư lệnh mới, ban đầu được thiết kế nhằm đối phó với những mối đe dọa quân sự gia tăng từ Triều Tiên, do những tín hiệu về sự cải thiện trong mối quan hệ liên Triều. 

Lục quân Hàn Quốc đang hướng tới sáp nhập các bộ tư lệnh thứ nhất và thứ 3 thành bộ tư lệnh tác chiến mặt đất duy nhất trước tháng 10 tới theo kế hoạch 5 năm về củng cố quốc phòng. Các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo mới đây đã ra chỉ thị xem xét lại kế hoạch nói trên. 

Hàng nghìn người biểu tình phản đối Thượng đỉnh NATO tại Brussels

Biểu tình phản đối Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN
Biểu tình phản đối Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ nhằm phản đối Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến được tổ chức tại đây từ ngày 11-12/7.

Hàng nghìn người thuộc các tổ chức và hiệp hội công khác nhau đã tham gia cuộc biểu tình này với các biểu ngữ ủng hộ hòa bình, chống chiến tranh, phản đối các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có vấn đề di cư, phản đối vũ trang cho Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Israel, phản đối yêu cầu của ông chủ Nhà Trắng tăng chi tiêu quân sự...

Những người biểu tình cho rằng NATO đã sai khi tập trung vào vấn đề quân sự hóa mà "bỏ quên" những cuộc chiến thực sự như chống đói nghèo, bảo vệ Trái Đất trước nguy cơ biến đổi khí hậu, người di cư...

Ít nhất 82 người chết vì mưa lớn ở Nhật

Ít nhất 76 người chết vì mưa lớn ở Nhật - Ảnh 1.
Nước ngập nhiều xe cộ ở Hiroshima - Ảnh: Getty Images

Ít nhất 82 người đã thiệt mạng và 58 người vẫn mất tích trong đợt mưa lớn chưa từng thấy gây sạt lở và lụt tại khu vực miền Tây Nhật Bản buộc 5,9 triệu người phải đi sơ tán.

Hiện lực lượng cứu hộ gồm khoảng 54.000 người bao gồm cảnh sát, cứu hỏa, phòng vệ và bảo vệ bờ biển đã mở rộng phạm vi tìm kiếm những người mất tích và bị mắc kẹt. Lệnh sơ tán và khuyến cáo đã được đưa ra đối với 5,9 triệu người tại 19 khu vực.

Theo Cơ quan Kiểm soát Thiên tai và cứu hỏa, tính đến 15h cùng ngày, hơn 30.000 người đang phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Hiện nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt tại nhà riêng do lụt.

Hơn 18.500 viên chức Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải trong sắc lệnh mới

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng tình nghi có liên hệ với lực lương ủng hộ giáo sỹ Gulen tại Ankara. Ảnh AFP/TTXVN
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng tình nghi có liên hệ với lực lương ủng hộ giáo sỹ Gulen tại Ankara. Ảnh AFP/TTXVN

Theo một sắc lệnh được công bố ngày 8/7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh sa thải 18.632 viên chức; trong đó có 8.998 cảnh sát và 6.152 quân nhân, 1.052 viên chức thuộc Bộ Tư pháp và các thể chế có liên quan, 199 học giả... do tình nghi có liên quan tới các tổ chức khủng bố và các nhóm có "hành động chống lại an ninh quốc gia."

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, sắc lệnh trên có thể là sắc lệnh cuối cùng khi giới chức nước này trước đó cho biết tình trạng khẩn có khả năng kết thúc sớm nhất vào ngày 9/7, ngày Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ tuyên thệ nhậm chức sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Sáu vừa qua.

Tunisia: Tấn công khủng bố làm nhiều nhân viên an ninh thiệt mạng

Cảnh sát Tunisia điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Tunis. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát Tunisia điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Tunis. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết 6 nhân viên an ninh nước này đã thiệt mạng ngày 8/7 trong một vụ tấn công khủng bố ở miền Tây nước này, gần biên giới với Algeria.

Theo Bộ Nội vụ, đội tuần tra biên giới quốc gia ở khu vực Ain Sultan ở tỉnh biên giới Jenduba đã rơi vào một bẫy phục kích, khiến 6 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ trên, Tướng Sufyan al-Zaq cho biết đây là vụ tấn công khủng bố và những kẻ tấn công đã bắn vào lực lượng an ninh sau khi đội tuần tra rơi vào bẫy mìn.

Các sân bay tại Paris áp dụng hệ thống nhận dạng mới

Chú thích ảnh
Các sân bay quốc tế tại Paris vừa được trang bị hệ thống nhận dạng khuôn mặt mới. Ảnh: vaaju.com

Các sân bay quốc tế tại Paris vừa được trang bị hệ thống nhận dạng khuôn mặt mới để đẩy nhanh tốc độ kiểm soát nhập cảnh trong khi vẫn đảm bảo được độ tin cậy.

Nhờ những thiết bị thế hệ mới này, khuôn mặt của hành khách được "quét" để so sánh với ảnh hộ chiếu trong vòng 10 đến 15 giây, nhanh hơn nhiều so với kỹ thuật kiểm tra bằng vân tay cần đến 30 - 45 giây trước đó.

Hiện nay, 15 máy quét đã được đưa vào hoạt động tại sân bay Orly và 21 máy tại Roissy Charles-De-Gaulle. Tổng cộng 95 máy sẽ được lắp đặt đến cuối năm nay.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.