Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu số lượng căn cứ quân sự tại nước ngoài nhiều thứ hai thế giới
Với 133 căn cứ quân sự quốc tế tính đến năm 2026, Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua nhiều cường quốc quân sự truyền thống để vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu, chỉ sau Mỹ.
Dữ liệu mới nhất năm 2026 cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng quân sự toàn cầu khi thiết lập mạng lưới gồm 133 căn cứ quân sự tại nước ngoài. Theo báo cáo từ hãng tin Bne Intellinews, con số này đưa quốc gia liên lục địa Á-Âu trở thành nước có sự hiện diện quân sự nước ngoài lớn thứ hai trên thế giới, vượt qua các cường quốc quân sự truyền thống.
Xếp hạng các quốc gia có nhiều căn cứ quân sự nước ngoài nhất
Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối với 887 căn cứ quân sự phân bố trên toàn cầu. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ hai với 133 căn cứ, đồng thời là quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi duy nhất sở hữu mạng lưới quân sự quốc tế quy mô lớn như vậy.
| Xếp hạng | Quốc gia | Số lượng căn cứ nước ngoài |
|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 887 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 133 |
| 3 | Vương quốc Anh | 117 |
| 4 | Nga | 29 |
| 5 | Ấn Độ | 20 |
| 6 | Israel | 14 |
Sự vươn lên của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện qua việc vượt qua Vương quốc Anh (117 căn cứ) và Nga (29 căn cứ). Các quốc gia khác như Ấn Độ và Israel lần lượt duy trì 20 và 14 căn cứ quân sự tại nước ngoài.

Vị thế chính trị và vai trò trung gian hòa giải
Bên cạnh sức mạnh quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là thành viên quan trọng của khối NATO và duy trì tư cách ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Mặc dù các cuộc đàm phán gia nhập EU đã đình trệ từ năm 2016 do những căng thẳng địa chính trị liên quan đến vấn đề Síp và các tiêu chuẩn dân chủ, Ankara vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ thông qua liên minh hải quan và hợp tác về vấn đề di cư.
Trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông leo thang, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực tham gia các nỗ lực ngoại giao đa phương cùng Ai Cập và Pakistan. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đã duy trì liên lạc với các bên liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp ngừng bắn.
Thúc đẩy đàm phán hạt nhân
Theo báo cáo từ các cuộc đàm phán tại Islamabad, Ngoại trưởng Hakan Fidan nhận định rằng điểm bế tắc hiện nay nằm ở vấn đề hạt nhân. Ông cho biết Ankara liên tục chỉ ra những trở ngại từ phía Israel trong các cuộc thảo luận với Mỹ và các bên đối tác.
Đại diện ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng phía Iran sẽ đánh giá các đề xuất mới từ phía Mỹ để đưa ra phản hồi phù hợp. Ankara khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp mọi nguồn lực ngoại giao để giải quyết các xung đột diện rộng, củng cố vai trò là một cường quốc khu vực có tầm ảnh hưởng toàn cầu.


