Thỏa sức lựa chọn thực phẩm sạch, đặc sản miền núi Kỳ Sơn tại TP Vinh

(Baonghean.vn) – Đến với chuỗi cửa hàng “Nông sản và thực phẩm miền núi Kỳ Sơn” bạn sẽ thỏa sức lựa chọn các loại thực phẩm sạch, đặc sản núi rừng, thưởng thức những món ăn đặc trưng của dân bản ngay tại thành Vinh.

Đưa đặc sản núi rừng về phố

Là người con của miền rừng Kỳ Sơn, từ nhỏ, chị Vũ Thị Nga luôn ấp ủ ý tưởng đưa những loại rau, thực phẩm sạch, ngon của bà con dân bản đến với người dân khắp nơi. Bởi vậy, năm 2010, khi cùng gia đình chuyển xuống thành phố Vinh sinh sống, chị Nga thường xuyên mang rau sạch từ quê xuống phố; để vừa đảm bảo những bữa cơm gia đình, vừa “chia sẻ” nguồn thực phẩm chất lượng cho hàng xóm, người quen.

Cung cấp đa dạng các loại thực phẩm sạch có nguồn gốc từ các bản làng miền núi Kỳ Sơn nên cửa hàng được các bà nội trợ thành Vinh rất  tin tưởng lựa chọn.
Cung cấp đa dạng các loại thực phẩm sạch có nguồn gốc từ các bản làng miền núi Kỳ Sơn nên cửa hàng được các bà nội trợ thành Vinh rất  tin tưởng lựa chọn.

Thời gian đầu, chị mở sạp hàng thực phẩm, rau sạch miền núi nhỏ ở khu tập thể C4 Quang Trung với nhiều loại thịt, cá, rau đặc trưng miền núi vừa lạ, vừa đảm bảo chất lượng, giá cả lại hợp lý.

Đặc biệt, các loại rau, củ, quả, thực phẩm của cửa hàng được bán theo mùa, thu gom từ các bản làng miền núi xa xôi. Cùng với phong cách phục vụ nhiệt tình, có cả dịch vụ ship hàng tận nơi nên nông sản miền núi Kỳ Sơn của cửa hàng chị Nga đã rất “được lòng” khách hàng và ngày càng “hút” các bà nội trợ thành phố.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng lớn, chị Nga đã mở rộng thêm hai cơ sở kinh doanh tại chợ Quang Trung và Chợ Quán Lau.

Chuỗi cửa hàng “Nông sản và thực phẩm miền núi Kỳ Sơn” hiện có 3 cơ sở: Mặt sau liền kề 4 C1 Tecco Quang Trung;Tầng trệt C4 Quang Trung; Ki ốt 14 – Hồ Tùng Mậu (TP.Vinh).
Chuỗi cửa hàng “Nông sản và thực phẩm miền núi Kỳ Sơn” hiện có 3 cơ sở: Mặt sau liền kề 4 C1 Tecco Quang Trung;Tầng trệt C4 Quang Trung; Ki ốt 14 – Hồ Tùng Mậu (TP.Vinh).


Địa chỉ tin cậy của bà nội trợ

Nếu bạn muốn thưởng thức các món đặc sản đậm chất miền Tây xứ Nghệ thì chuỗi cửa hàng “Nông sản và thực phẩm miền núi Kỳ Sơn” thực sự là địa chỉ tin cậy. Không chỉ yên tâm với thực phẩm có chất lượng, an toàn, đảm bảo cho những bữa cơm gia đình mà khách hàng còn thỏa sức lựa chọn các loại thực phẩm đa dạng, phong phú riêng có ở miền Tây xứ Nghệ.

Đến với
Đến với "Cửa hàng Nông sản và Thực phẩm miền núi Kỳ Sơn", khách hàng thỏa sức lựa chọn các loại cá sông tươi ngon như: cá mát, cá lăng, cá còm, cá lệch, cá ghé …
Đặc biệt luôn sẵn có thịt lợn rừng - đặc sản miền núi cao. 
Đặc biệt luôn sẵn có thịt lợn rừng - đặc sản miền núi cao. 
a
Cửa hàng còn cung cấp đa dạng các loại rau sạch do bà con dân bản Mông ở vùng núi cao Kỳ Sơn sản xuất như: Cải hoa, ngọn xu xu, đậu rừng, cải xoong, rau giún …
Cửa hàng “Nông sản và thực phẩm miền núi Kỳ Sơn” còn có các món ăn đậm hương vị thơm ngon đặc trưng của vùng cao do cô chủ cửa hàng tự tay chế biến.
Cửa hàng “Nông sản và thực phẩm miền núi Kỳ Sơn” còn có các món ăn đậm hương vị thơm ngon đặc trưng của vùng cao do cô chủ cửa hàng tự tay chế biến.
Các món ăn được làm thủ công, đảm bảo chất lượng, luôn được khác hàng ưa chuộng tại cửa hàng như: Dò me, chả cuốn lợn đen, dò thủ, mọc xương…
Các món ăn được làm thủ công, đảm bảo chất lượng, luôn được khác hàng ưa chuộng tại cửa hàng như: Dò me, chả cuốn lợn đen, dò thủ, mọc xương…
Cá còm kho niêu - món ăn đặc trưng hương vị của dân bản miền núi Kỳ Sơn.
Cá còm kho niêu - món ăn đặc trưng hương vị của dân bản miền núi Kỳ Sơn.
Nộm rau củ thịt lợn đen - đặc sản Kỳ Sơn.
Nộm rau củ thịt lợn đen - đặc sản Kỳ Sơn.
 
 
Và phong phú nông sản,  đặc sản Kỳ Sơn như: bò giàng, xúc xích, lợn giàng,  cơm lam măng khô, miến, gạo tím, rượu ngâm các loại … là món quà biếu đặc biệt trong dịp Tết đến, xuân về.
Và phong phú nông sản, đặc sản Kỳ Sơn như: bò giàng, xúc xích, lợn giàng, cơm lam măng khô, miến, gạo tím, rượu ngâm các loại … là món quà biếu đặc biệt trong dịp Tết đến, xuân về.

Cửa hàng Nông sản và Thực phẩm miền núi Kỳ Sơn.

 Cơ sở 1: Mặt sau liền kề  4 C1 Tecco Quang Trung

Cơ sở 2: Tầng trệt C4 Quang Trung (đối diện Trường Mầm non Hoa Hồng)

Cơ sở 3: Ki ốt 14 – Đường Hồ Tùng Mậu (Mặt trước chợ Quán Lau)

 Điện thoại: 0979.718 242

 Facebook: nongsansach 

Nguyệt Minh 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.