#thỏa thuận Minsk

17 kết quả

Từ chú bồ câu đến chim ưng: Pháp liệu có phải trả giá khi quyết chiến với Nga?

Từ chú bồ câu đến chim ưng: Pháp liệu có phải trả giá khi quyết chiến với Nga?

(Baonghean.vn) - Từ “một chú chim bồ câu” với quan điểm cần đối thoại với Nga nhằm chấm dứt mọi xung đột, Pháp đã đảo chiều, trở thành “chú chim ưng” hiếu chiến cho rằng, cần đối đầu và chiến đấu với Nga đến cùng. Mục tiêu là khiến Nga thất bại hoàn toàn trong cuộc xung đột ở Ukraine. 

Mỹ muốn biến Ukraine thành những khối bê tông

Mỹ muốn biến Ukraine thành những khối bê tông

(Baonghean.vn) - Mỹ muốn Ukraine theo đuổi chiến lược “giữ và xây dựng” – tập trung vào việc giữ vững lãnh thổ mà nước này có, và xây dựng khả năng sản xuất vũ khí vào năm 2024. Mỹ tin rằng, chiến lược này sẽ đảm bảo Ukraine sẽ ở vị thế có thể đẩy lùi mọi nỗ lực của Nga.

Ukraine trao đổi tù nhân: Hòa bình chạm ngõ?

Ukraine trao đổi tù nhân: Hòa bình chạm ngõ?

(Baonghean.vn) - Tiếp sau đợt trao đổi tù nhân hồi tháng 9 giữa Nga và Ukraine, quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai đòi độc lập ở miền Đông vừa tiến hành trao đổi số lượng lớn tù nhân trong cuộc chiến kéo dài 5 năm qua ở khu vực này.
Ảnh minh họa: TASS

Cộng hòa tự xưng Donetsk hối thúc trừng phạt Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo TASS, hôm nay 16/9, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin phát biểu rằng, việc Kiev không sẵn lòng hoàn tất các thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc khủng hoảng Donbass cần phải bị các bên bảo đảm cho thỏa thuận áp các biện pháp trừng phạt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ đối thoại với Putin

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, châu Âu nên tiến hành đối thoại với Nga và khôi phục lại động lực của các mối quan hệ, đặc biệt, ông bản thân dự định sẽ nói chuyện chi tiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tuần tới.
Nga và Ukraine cam kết nối lại thỏa thuận Minsk

Nga và Ukraine cam kết nối lại thỏa thuận Minsk

(Baonghean.vn) - Các nhà lãnh đạo bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 24/5 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande để thảo luận về công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực phía Đông Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc nổi dậy ủng hộ Nga.