Thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn ở Ukraine ‘chỉ cách một hơi thở’
Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn ở Ukraine đang rất gần, chỉ còn "cách một hơi thở".

Theo RIA Novosti ngày 21/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết, “chỉ còn cách một hơi thở” nữa là đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn ở Ukraine.
Ông Bruce nói với News Nation: "Chúng ta chỉ còn cách một lệnh ngừng bắn hoàn toàn một hơi thở nữa, khi đó chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện không chỉ về hòa bình trong một tuần hoặc sáu tháng, mà là về hòa bình lâu dài".
Về phía Nga, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, phái đoàn Nga sẽ tham gia cuộc tham vấn với Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tại Riyadh.
Phái đoàn Nga sẽ do Thượng nghị sĩ Grigory Karasin - Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang, và Cố vấn Giám đốc FSB Sergei Beseda dẫn đầu. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov thông báo rằng, các cuộc tham vấn giữa các chuyên gia Nga và Mỹ tại Riyadh sẽ về sáng kiến Biển Đen.
Những tuần gần đây, Mỹ và Nga cho thấy sự tích cực trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine, hướng đến “một nền hòa bình lâu dài”. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của tạp chí The National Interest của Mỹ, thay vì trở thành một bên thúc đẩy tiến trình, châu Âu đang ở “vũ trụ song song”.
“Một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong quan hệ giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Tổng thống Putin trong tuần này. Tuy nhiên, châu Âu vẫn sống trong một vũ trụ song song”, các nhà phân tích cho biết.
Theo quan điểm của họ, các nhà lãnh đạo châu Âu dường như không hiểu rằng, việc triển khai quân đội NATO với tư cách là "lực lượng gìn giữ hòa bình" chắc chắn không được Nga chấp nhận trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, và việc thảo luận về một "liên minh tự nguyện" có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán với Moskva.
"Giới tinh hoa châu Âu đã không còn quen với việc suy nghĩ chiến lược về an ninh cứng rắn theo những thuật ngữ phi cảm xúc và phi ý thức hệ. Ngược lại, Nga có một chiến lược và sức mạnh cứng rắn để hỗ trợ chiến lược đó", các nhà phân tích cho hay.
Bất chấp tất cả những điều này, các chính trị gia châu Âu vẫn đang vận động hành lang để quân sự hóa nhanh chóng châu Âu và triển khai một "liên minh tự nguyện" ở Ukraine, ngay cả khi điều này có nguy cơ leo thang nguy hiểm và kéo dài xung đột.
Trước đó, Bloomberg đưa tin Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Starmer đang cố gắng thu hút 37 quốc gia thành lập cái gọi là "liên minh tự nguyện" - một nhóm các quốc gia sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine và cung cấp cho Kiev các đảm bảo an ninh.