Thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn ở trên giấy tờ

 Khu vực miền Đông Ukraine đã tiếp tục vang lên tiếng súng trong những ngày qua bất chấp lệnh ngừng bắn mới đạt được giữa các bên.
Theo các nguồn tin, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 22h (GMT) ngày 14/2, đã có hàng chục cuộc pháo kích diễn ra chỉ trong vài giờ đồng hồ. Các bên vẫn tiếp tục nỗ lực ngoại giao con thoi để cải thiện việc thực hiện lệnh ngừng bắn, song điều này không dễ dàng. 
Ngày 15/2, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã bị tấn công tới 60 lần trong vài giờ đồng hồ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. 
  Binh sĩ Ukraine tại Debaltseve (Ảnh Reuters)
Binh sĩ Ukraine tại Debaltseve (Ảnh Reuters)
Người phát ngôn của quân đội Ukraine Anatoliy Stelmakh khẳng định thị trấn chiến lược Debaltseve vẫn là nơi diễn ra nhiều vụ đụng độ nhất và lực lượng ly khai đã nã tên lửa Grad vào các cứ điểm của quân chính phủ đóng tại đó. 
Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập tại Luhansk Hennadiy Moskal cũng lên tiếng đã cáo buộc quân đội Kiev nã pháo vào khu vực này: “Quân chính phủ đã nã hàng trăm quả đạn pháo vào khu vực Toshkovka. Ít nhất có khoảng 40 quả tên lửa Grad cũng được bắn ra từ phía các khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở Luganks. Chúng tôi cho rằng, chính phủ đang phá vỡ thỏa thuận Minsk. 
Mặc dù vậy, thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn được ghi nhận là đã được thực hiện ở một số khu vực quanh Debaltseve, thị trấn Guns và Donetsk. 
Rõ ràng, việc ký thỏa thuận là một chuyện những việc thực hiện lại là chuyện khác. Thỏa thuận lần này cũng không có gì khác so thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký hồi tháng 9 năm ngoái, bị vi phạm ngay sau khi nó được ký kết. 
Chính vì thế, để tạo sự khác biệt, lần này, bộ tứ gồm Ukraine, Nga, Pháp và Đức đã liên tục có các cuộc điện đàm ngay sau thỏa thuận để thảo luận về các biện pháp thực hiện ngừng bắn. 
Dự kiến vào tối 16/2, bộ tứ này cũng sẽ tổ chức một cuộc điện đàm chung để tìm giải pháp tháo gỡ cho điểm thắt giao tranh tại Debaltseve, đồng thời thiết lập một số điều kiện thích hợp để các nhân viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đến giám sát hoạt động ngừng bắn ở miền Đông Ukraine. 
Hãng tin RIA Novosti của Nga hôm qua dẫn lời phái viên của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết 350 đại diện của Tổ chức này sẽ giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở những địa điểm then chốt đó là thị trấn Debaltseve, Mariupol và sân bay Donetks./.
Theo VOV.VN 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.