Nghệ An, 4 huyện hoàn thành tốt việc bầu cử sớm

(Baonghean) - Theo báo cáo nhanh của Ban bầu cử, đến 18h ngày 20/5, trên 98% cử tri của các xã vùng sâu vùng xa được bầu cử sớm thuộc 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông đã hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình.  

Kỳ Sơn: Hơn 99% cử tri đi bầu cử

Theo báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn, đến 18h ngày 20/5, 11 xã đã hoàn thành tốt việc bầu cử sớm, số cử tri đi bầu đạt hơn 99%.

105 khu vực bầu cử sớm không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Số cử tri theo danh sách niêm yết là 17.786 người, số đi bầu đạt hơn 99%, trong đó, có 31 khu vực bầu cử có số cử tri bầu đạt 100% so với danh sách niêm yết. Mặc dầu thời tiết mưa lớn tại nhiều xã, nhưng do huyện và các xã đã có phương án chủ động ứng phó nên công tác bầu sớm đã diễn ra tốt đẹp, phần lớn cử tri đi đầu vào buổi sáng, chỉ còn rất ít cử tri đi bầu vào buổi chiều. Cử tri Kỳ Sơn đã đi bầu với tâm trạng tin tưởng, phấn khởi, nghiêm túc chọn lựa những ứng cử viên đủ đức, đủ tài. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt. Lực lượng CA huyện, Ban CHQS huyện, tiểu khu 50 bộ đội BP và các đồn biên trên địa bàn đã tăng cường CBCS ứng trực, tuyên truyền về bầu cử từ rất sớm ngay tại 11 xã.

                     Cử tri dân tộc Mông bỏ phiếu ở Mường Lống

Trong số 11 xã bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn, có 9 xã biên giới, 2 xã vùng sâu, vùng xa. Đây đều là những xã vùng sâu xa nhất của huyện. Tổng 11 xã có 417 người ứng cử, trong đó, có 269 đại biểu được bầu. Đợt này, có 4 đơn vị đã bầu đại biểu HĐND huyện sớm với 20 người ứng cử, 12 đại biểu sẽ được bầu. 4 đơn vị trên gồm đơn vị bầu cử số 2 (Na Ngoi, Nậm Càn), đơn vị bầu cử số 3 (Mỹ Lý, Bắc Lý), đơn vị số 10 (Keng Đu, Đoọc Mạy) và đơn vị số 11 (Mường Ải, Mường Típ).
 
Tương Dương: 10 xã hoàn thành công tác bầu cử sớm

Đến 17h ngày 20/5, gần 2 vạn cử tri ở 10 xã khó khăn nhất của huyện Tương Dương đã đi bỏ phiếu đúng kế hoạch, đúng luật và thành công tốt đẹp, với 100% cử tri đi bầu.

Mặc dù tiến hành bầu cử sớm trước 2 ngày, thời tiết mưa kéo dài, giao thông đi lại khó khăn nhưng nhờ công tác tuyên truyền, vận động và chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của gần 2 vạn cử tri ở 10 xã khó khăn nhất của huyện Tương được bỏ phiếu sớm theo quy định đã diễn ra đúng kế hoạch, đúng luật và thành công tốt đẹp.       

Chào cờ  trước khi bầu cử

Chi em lội suối, vượt rừng đến địa điểm bầu cử

Xem kỹ danh sách ứng cử viên trước khi bầu

Tương Dương là huyện có diện tích đất tự nhiên rộng, giao thông đi lại khó khăn vào mùa mưa, có trên 92% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để công tác bầu cử đạt kết quả cao, ngay từ đầu, Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc về ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền và nghĩa vụ của các cử tri khi tham gia bầu cử. Bên cạnh niềm vui của ngày hội, các cử tri cũng nhận thức rõ và mong muốn lá phiếu của mình sẽ tìm ra được những người thực sự xứng đáng, những đại biểu luôn biết quan tâm đến đời sống của người dân trên vùng đất còn hết sức khó khăn này.
 
Đến 17h ngày 20/5, 100% cử tri theo danh sách niêm yết tại các tổ bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ngay sau khi cử tri bỏ phiếu xong, các tổ bầu cử các bản đã niêm yết hòm phiếu, tổ chức kiểm phiếu báo cáo về Ủy ban bầu cử xã tổng hợp để gửi Ủy ban bầu cử cấp huyện.
 
Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện Tương Dương, đến thời điểm này, công tác bầu cử sớm tại xã tại huyện Tương Dương đã hoàn thành tốt đẹp. 
 
Quế Phong: Trên 99% cử tri đi bầu cử trong ngày 20/5
                                               
Tính đến 17h hôm nay 20/5, trên 99% cử tri thuộc 20 tổ bầu cử sớm đã hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
 
6.451 cử tri thuộc 20 tổ bầu cử sớm tại huyện miền núi Quế Phong, gồm các xã: Tri Lễ, Quang Phong, Cắm Muộn, Nậm Nhoóng, Quế Sơn, Tiền Phong đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Theo đánh giá của ông Lữ Đình Thi - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Quế Phong: Đợt bầu cử sớm lần này đã thành công tốt đẹp, người dân đi bầu trong không một không khí náo nức, và hết sức phấn khởi. Có trên 99% cử tri đã đi bầu và hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Đặc biệt, tại các tổ bầu cử, ngay trong sáng sớm 20/5, có 19/20 tổ bầu cử đã hoàn thành xong nhiệm vụ và tiến hành tổ chức kiểm phiếu theo quy định. 

1-2: Ngay từ sáng sớm, bà con các dân tộc nô nức đến các điểm bầu cử.

Tiến hành nghi lễ chào cờ

Ban tổ chức hướng dẫn cách bỏ phiếu cho bà con

Tổ bầu cử số 4 mang hòm phiếu cơ động đên tận nhà những người già yếu, ốm đau trong bản.

Bộ đội biên phòng tham gia bầu cử 

Con Cuông: 4.751 cử tri đã hoàn thành việc bầu cử sớm

Tính đến 19h ngày 20/5/2011, có 4.751 cử tri tại 18 đơn vị được bầu cử sớm của huyện Con Cuông đã đi bỏ phiếu, đạt trên 99% tổng số cử tri.

Đây là các làng bản vùng sâu vùng xa và vùng giáp biên giới, giao thông đi lại khó khăn, bao gồm toàn xã Bình Chuẩn; Bản Búng, Cò Phạt (Môn Sơn); bản Khe Bu, Khe Nà (Châu Khê); bản Cam, Bạch Sơn (Cam Lâm); bản Kẻ Gia, Thạch Sơn, Kẻ Tắt, Bá Hạ (Thạch Ngàn). Công tác bầu cử sớm ở Con Cuông diễn ra an toàn, đúng luật.

 Bà con dân tộc Thái bản Khe Nà, xã Châu Khê (Con Cuông) nô nức đi bỏ phiếu bầu cử.

Trần Hải - Thanh Lê - Đặng Cường - Công Kiên

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...