Để quần thể Khu di tích Kim Liên và Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan là nơi hội tụ tình cảm thiêng liêng của đồng bào cả nước

(Diễn văn Lễ khánh thành Dự án bảo tồn, tôn tạo khu mộ Bà Hoàng Thị Loan do đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trình bày)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên UVBCT, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam !
Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng - UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam !
Kính thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu !
 
Hôm nay, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND -UBMTTQ tỉnh Nghệ An, long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, trong tổng thể Dự án Quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, một trong bốn Khu di tích đặc biệt quan trọng về Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
 
Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với Bà Hoàng Thị Loan - Người Mẹ Làng Sen đã sinh ra Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.
 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu!
 
Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, tạ thế ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (1900). Cuộc đời của Bà là tấm gương cao đẹp, mẫu mực cho những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam: tần tảo, đảm đang, dịu dàng, nhân hậu, giàu tình yêu thương và đức hy sinh cao cả. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi ơn Bà không chỉ Bà là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là người phụ nữ tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.
 
Lúc tạ thế, Bà được bà con làng xóm an táng tại chân núi Tam Tầng, thuộc dãy Ngự Bình, xứ Huế. Năm 1922, người con gái cả là Nguyễn Thị Thanh đã đưa hài cốt Mẹ về trong vườn nhà ở Làng Sen. Năm 1942, ông Nguyễn Sinh Khiêm đã bí mật an táng hài cốt Bà ở núi Động Tranh, thuộc dãy Đại Huệ. Từ năm 1946, khi nước nhà được độc lập, đặc biệt sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, nơi đây đã trở thành một di tích văn hoá - lịch sử quan trọng và thiêng liêng, cuốn hút tình cảm và sự quan tâm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
 
Thể theo nguyện vọng của đồng bào, chiến sỹ cả nước và cũng là để bày tỏ sự tri ân, lòng thành kính với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1983, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ - Tĩnh đã ra Nghị quyết về việc xây dựng Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ngày 9/5/1984 công trình được khởi công xây dựng và ngày 16/5/1985 công trình xây dựng Khu mộ được hoàn thành. Đến với di tích này, mọi người càng hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời Bà Hoàng Thị Loan. Vượt qua thời gian, cuộc đời Bà đã trở thành huyền thoại, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Trong tâm thức của người dân Việt Nam, Bà được thành kính tôn vinh là bậc “Quốc Mẫu”.
 
Để phục vụ tốt hơn nhu cầu thăm viếng ngày càng đông của nhân dân và bạn bè quốc tế, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của đồng bào cả nước; được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An quyết định triển khai thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo lại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, trong tổng thể dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là việc lựa chọn phương án thiết kế, ngày 21/7/2010, công trình được khởi công xây dựng và đến nay đã hoàn thành sau gần một năm khẩn trương thi công. Trong thời gian này, phần mộ cụ Hà Thị Hy - Bà nội của Bác cũng được đồng thời tiến hành tu bổ, tôn tạo và đã hoàn thành.
 
Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan là một công trình kiến trúc được thiết kế bởi tài năng sáng tạo của đông đảo giới kiến trúc cả nước. Về địa thế, khu mộ tựa vào dãy núi Đại Huê, nhìn ra núi Hồng - sông Lam, nơi hội tụ linh khí của cả vùng xứ Nghệ; cũng là hướng nhìn về phương Nam, nơi có phần mộ của ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đang yên nghỉ tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Về kiến trúc, khu Mộ có kiểu dáng thanh thoát và gần gũi. Mái che mộ có hình khung cửi cách điệu với 6 dải lụa mềm mại, gợi nhớ cuộc đời canh cải vất vả để nuôi chồng, nuôi con thuở sinh thời. Phía sau mộ là bức phù điêu bằng đá trắng khắc họa những cánh sen thanh tao, tinh khiết của quê nhà và cũng là biểu tượng về cuộc đời và nhân cách của Bà. Công trình không đồ sộ mà khiêm nhường, lặng lẽ, hài hoa với cảnh quan Động Tranh, dãy Đại Huệ và với cả một vùng non nước Hồng Lam, như chính cuộc đời Bà - cuộc đời của Người Mẹ Làng Sen, bình dị mà vĩ đại, gần gũi mà cao cả. Người đã kết tinh những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của quê hương, đất nước để sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.
 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu!
 
Giữa bao la núi non Đại Huệ, Di tích bia mộ Bà Hoàng Thị Loan là nơi tụ hội linh khí của đất trời non nước Lam Hồng, khắc chạm vào không gian và thời gian một vẻ đẹp bình dị mà thiêng liêng. Khu di tích Kim Liên nói chung và Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan nói riêng, cùng với hệ thống các di tích khác về Bác Hồ là những di tích có giá trị lịch sử - văn hoá đặc biệt. Đó là di sản văn hoá Hồ Chí Minh, là tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc ta. Các giá trị văn hoá đó đã, đang và mãi mãi trở thành tình cảm, trí tuệ, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thi đua xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh. Hình ảnh Người Mẹ Làng Sen gắn liền với gia thế, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi trường tồn, vĩnh hằng cùng quê hương xứ Nghệ và dân tộc Việt Nam anh hùng.
 
Với tinh thần đó, tôi kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc tỉnh nhà đoàn kết, thi đua đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành một tỉnh khá và kiểu mẫu như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di tích Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan và hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương của Người, để mở rộng vòng tay đón mời đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đến với vùng đất Hoan Châu địa linh, nhân kiệt.
 
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND- UBND - UBMTTQ tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, các địa phương, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã quan tâm, động viên, hỗ trợ Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, dành được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, và tin tưởng sẽ được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
 
Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng, tâm huyết và đầy trách nhiệm của cán bộ, công nhân các đơn vị xây dựng, nhất là cán bộ, công nhân Công ty đá Hoang Liên, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, đồng bào và chiến sỹ tỉnh nhà, những người đã trực tiếp góp phần hoàn thành công trình: Bảo tồn, tôn tạo Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thiết thực kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
 
Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, đồng bào, đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn !

------------------------
* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...