Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 31/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự cuộc làm việc có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm viêc.

(Ảnh: Trí Dũng/ TTXVN)

Báo cáo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Năm 2012 Hội đồng Lý luận Trung ương đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng. Bám sát Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XI, Hội đồng Lý luận Trung ương đã lựa chọn 10 vấn đề để kịp thời tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận.
 
Phương thức tư vấn được đổi mới thông qua nhiều hoạt động chuyên môn của các tiểu ban, của Thường trực Hội đồng; tích cực, chủ động phối hợp với ban, bộ, ngành hữu quan, các viện nghiên cứu, các chuyên gia trong việc xây dựng các báo cáo tư vấn cho Trung ương.
 
Đẩy mạnh triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015, năm 2012 Thường trực Hội đồng đã tổ chức xét duyệt, thẩm định, triển khai 31 đề tài; xây dựng quy chế phối hợp với Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chắt lọc, tổng hợp những kết quả nghiên cứu, những phát hiện của các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước.
 
Công tác hợp tác quốc tế về lý luận được đẩy mạnh; Thường trực Hội đồng đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công 5 cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các Đảng bạn. Cuộc đấu tranh lý luận bước đầu có những chuyển biến tích cực; đã xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; tổ chức hội thảo “phê phán một số quan điểm tư tưởng-lý luận sai trái trong tình hình hiện nay”; chuẩn bị xuất bản cuốn sách “Kiên định độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.”
 
Hội đồng đã chủ động trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đề án tổng kết lý luận-thực tiễn 30 năm đổi mới; tích cực chuẩn bị 12 chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; thẩm định nhiều đề án mà các ban, ngành, địa phương trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; tham gia tích cực vào việc nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992... Phương thức hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương có sự đổi mới mạnh mẽ, xây dựng môi trường, phong cách, lề lối làm việc dân chủ, kỷ cương, khoa học, văn hóa.
 
Năm 2013, năm bản lề của nhiệm kỳ 2012-2015, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung nâng cao chất lượng tư vấn, thẩm định, báo cáo chuyên đề theo kế hoạch đã được thông qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Thường trực Hội đồng và các tiểu ban; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lý luận; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận...
 
Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trong năm 2012; cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội đồng trong năm 2013; đồng thời gợi mở những yêu cầu, nhiệm vụ và định hướng lớn trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị nhiệm kỳ khóa XI.

Trong thời gian ngắn, lực lượng ít, công việc nhiều, Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai các công việc một cách bài bản, hiệu quả trên các lĩnh vực, tập trung vào 11 công việc chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao và đạt được các kết quả quan trọng; nội bộ đoàn kết hơn, không khí làm việc phấn chấn hơn.
 
Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, Hội đồng cần cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng công việc, có những việc chưa bao quát được hết, công tác phối hợp chưa thật nhuần nhuyễn giữa các bộ phận, các cơ quan hữu quan, để huy động cùng vào cuộc.
 
Về công việc sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2013 là năm bản lề của nhiệm kỳ khóa XI, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương rất nặng nề, có nhiều việc phải làm và đòi hỏi chất lượng cao hơn. Trong khi đó, tình hình trong nước khó khăn, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đang đặt ra nhiều vấn đề mới về mặt lý luận.
 
Trong bối cảnh đó, Hội đồng Lý luận Trung ương cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện chương trình công tác đã được thông qua, chủ động, tích cực triển khai đồng thời cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, làm cơ sở cho Trung ương hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối chính sách, tiếp tục hoàn thiện cương lĩnh, chiến lược, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, tham gia vào quá trình thẩm định, góp ý kiến vào các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời với việc nghiên cứu ở trong nước, huy động sức mạnh của Hội đồng, các cơ quan của Hội đồng, cần mở rộng quan hệ quốc tế, để tranh thủ tối đa các kinh nghiệm mới, kiến thức mới.
 
Mọi công việc, hoạt động của Hội đồng đều nhằm trả lời câu hỏi: Kết quả nghiên cứu, sản phẩm thu hoạch của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ khóa này là gì, có bước tiến gì mới về mặt lý luận? Trên cơ sở nghiên cứu, đúc kết, chắt lọc từ thực tiễn, cần làm rõ những vấn đề mới, thời cơ và thách thức mới đang đặt ra cho cách mạng nước ta. Đây là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng Lý luận Trung ương. Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương định kỳ báo cáo kết quả công tác 6 tháng/lần, mỗi kỳ thu hoạch được gì, nội dung lý luận có gì mới. Nhưng cái mới phải trên cơ sở Cương lĩnh, Chiến lược, vì Hội đồng Lý luận Trung ương do Bộ Chính trị lập ra, trực thuộc Bộ Chính trị, để nghiên cứu lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc xây dựng đường lối.
 
Tổng Bí thư mong muốn, năm 2013 Hội động Lý luận Trung ương cần triển khai các đề tài nghiên cứu khẩn trương, tích cực, quyết liệt hơn; làm tốt hơn nữa việc thẩm định các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đây là thẩm định mang tính độc lập của Hội đồng nên phải nắm rất chắc tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời phải phải có kiến thức, hiểu biết thực tế; thông qua các hội thảo quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết thêm những quan điểm mới của bạn.
 
Hội đồng Lý luận Trung ương cần chủ động đề xuất, khẩn trương triển khai các công việc cần thiết, phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới. Về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh học tập phong cách Hồ Chí Minh, nói thế nào, viết thế nào, đi công tác, làm việc, học tập, ăn, ở, tiếp khách, ngoại giao thế nào... phải tăng cường nghiên cứu, tổng kết thành một hệ thống.
 
Cần tiếp tục nghiên cứu về phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền, phải tổng kết từ thực tiễn, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc, đề xuất, nâng cao chất lượng thẩm định, thấy sai thì phải sửa ngay. Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước thì phải kiểm tra, giám sát xem có bảo đảm thực hiện đúng đường lối, nghị quyết không, không để lợi ích nhóm chi phối, làm sai lệch đường lối của Đảng.
 
Tổng Bí thư mong muốn, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ hoàn thành các chương trình, đề tài nghiên cứu đã được thông qua, cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc; đạt kết quả mới, bước tiến mới về mặt lý luận, đóng góp vào xây dựng Nghị quyết Đại hội XII.
 
Tổng Bí thư hoan nghênh Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bước đổi mới về phương thức làm việc; tuy nhiên sắp tới cần đổi mới hơn nữa, dành nhiều thời gian, ráo riết quyết liệt, phát huy cao độ tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ trí thức, tổ chức, huy động, chắt lọc kết quả nghiên cứu của mạng lưới các cục, vụ, viện, các trường đại học lớn...; tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các bộ phận, các ban, bộ, ngành hữu quan, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Hội đồng Lý luận Trung ương cần nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, kiên định lập trường tư tưởng, nói và làm đúng quan điểm đường lối của Đảng./.

Theo (TTXVN) - L.T

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...