Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ngành lâm nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 23/4, tại Vườn quốc gia Pù Mát, các đại biểu Quốc hội gồm: Ông Nguyễn Đức Hiền- Trưởng ban Dân nguyện của UBTV Quốc hội, đồng chí Phạm Văn Tấn- Tỉnh ủy viên- Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, bà Vi Thị Hương- Phó GĐ bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam tổ chức tiếp xúc cử tri ngành lâm nghiệp Nghệ An.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Trần Văn Lực- Phó chi cục trưởng Cục kiểm lâm, Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam; ông Trần Văn Mão- Ủy viên thường trực HĐND tỉnh; Cao Xuân Bính- Phó giám đốc Sở NN&PT Nông nghiệp, Chi cục trưởng Kiểm lâm cùng đại diện văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Con Cuông và các lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn các huyện miền núi.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngành lâm nghiệp

Ông Phạm Văn Tấn- Phó trưởng Đoàn ĐBQH Nghệ An thông tin nội dung kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, ông Phạm Văn Tấn đã thông tin đến đại biểu cử tri ngành lâm nghiệp về những nội dung chính của kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII sẽ diễn ra từ 20/5 đến 25/6 tới. Đợt tiếp xúc lần này được thực hiện theo các chuyên đề để đại biểu Quốc hội nắm bắt cụ thể tình hình thực tế và tham gia ý kiến với Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy, hiện Nghệ An có 883.971 hécta rừng, độ che phủ đạt trên 54%. Trong đó, rừng tự nhiên 734.515 hécta, rừng trồng 149.456 hécta. Thời gian qua, các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng kiểm lâm, vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, các đơn vị quản lý rừng phòng hộ đã tăng cường phối hợp với bộ đội biên phòng, công an, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương tổ chức tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng và triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tuy nhiên do những giá trị lớn từ các nguồn lâm sản, động vật hoang dã, các đối tượng lâm tặc hoạt động liều lĩnh hơn nên công tác bảo vệ, phát triển rừng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng, phương tiện, công cụ hỗ trợ còn hạn chế; Phần lớn đồng bào các dân tộc sống ở trong vùng rừng tự nhiên vẫn còn dựa vào rừng; Chương trình hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 167/TTg cần phải sử dụng khối lượng gỗ lớn nên đồng bào lợi dụng để khai thác buôn bán trái phép. Năm 2012, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.313 vụ vi phạm lâm sản, thu giữ 3.045m3 gỗ các loại và 1.123 cá thể động vật. Trong 3 tháng đầu năm 2013 đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 405 vụ, thu 946m3 gỗ và 428kg động vật rừng.

Đại diện cử tri các đơn vị lâm nghiệp đã phản ánh những khó khăn trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ cần có những chính sách hợp lý, tăng cường nguồn lực bao gồm cả người và phương tiện đặc dụng cho lực lượng chức năng. Có 28 sự việc, tập trung 8 nhóm vấn đề được phản ánh lên đại biểu Quốc hội gồm: Vấn đề hỗ trợ kinh phí, chế độ phụ cấp hỗ trợ cho cán bộ lâm nghiệp, nhất là cho lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở; Vấn đề thực hiện các chính sách về phát triển rừng; Việc hỗ trợ phương tiện kỹ thuật cho lực lượng bảo vệ rừng; Biên chế nhân sự, tổ chức hoạt động của lực lượng chức năng; Hiệu quả quá trình thực hiện các quyết định của Chính phủ về bảo vệ rừng; Đề xuất nghiên cứu những chính sách hợp lý hơn cho công tác bảo vệ phát triển rừng; Khó khăn giữa việc bảo vệ và khai thác nguồn lợi từ rừng; Việc tiếp tục xây dựng các dự án bảo vệ rừng; Xây dựng các chính sách khuyến khích cho lực lượng chức năng và nhân dân cơ sở trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Ông Nguyễn Đức Hiền- Trưởng ban Dân nguyện QH ghi nhận, hứa chuyển những ý kiến cử tri lên QH, Chính phủ.

Sau khi nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Đức Hiền- Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội phát biểu khẳng đinh chủ trương tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề cụ thể là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội với những vấn đề dân sinh. Những ý kiến của cử tri ngành kiểm lâm sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, phân loại đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành bàn các giải pháp thực hiện một cách thấu đáo nhất.

Nguyên Sơn

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...