Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Sáng 26/7, Chính phủ tổ chức giao ban trực tuyến công tác cải cách hành chính- cải cách chế độ công vụ, công chức với 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thái Bình- Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Lậm- Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.


Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính ảnh 1
 

                   Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác chỉ đạo, điều hành, CCHC đã được bộ, ngành, địa phương tập trung quan tâm và đạt kết quả tốt. Triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được cập nhật, công khai, 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 115 TTHC. Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao với việc đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Công tác kiểm tra CCHC đã được quan tâm, sự tham gia tích cực và quyết liệt của của nhiều cơ quan, ban, ngành. Công tác tổ chức và triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2012 đã được các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kịp thời gửi về Bộ Nội vụ.

 

Việc triển khai các nội dung hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã và đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước. Tính đến nay, các bộ, ngành, cơ quan TW và các tỉnh thành trực thuộc TW đã thành lập xong Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó một số đơn vị đã và ban hành quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai xác định vị trí việc làm cũng như các nội dung liên quan khác. Một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế mới trong công tác tuyển dụng và quản lý công chức...

 

Tại Nghệ An, công tác CCHC có một số chuyển biến. Chức năng, nhiệm vụ cơ quan Nhà nước từng bước được rà soát điều chỉnh phù hợp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp; tính công khai minh bạch, dân chủ trong quản lý nhà nước cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.
 

Phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở từ thực tiễn công tác CCHC của mình, các đơn vị kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ cần rà soát một số văn bản đến nay không còn hợp lý; Bộ Nội vụ sớm triển khai phần mềm thi tuyển công chức, có phần mềm điện tử một cửa; có hướng dẫn áp dụng hình thức thi tuyển chức danh cán bộ, quản lý; quy định tiêu chí số lượng biên chế công chức phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị; việc hướng dẫn chuyển ngạch, nâng ngạch công chức, viên chức…

 

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc nhận rõ tồn tại hạn chế, nâng cao đạo đức công vụ. Đề nghị xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức viên chức; ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức, viên chức, đảm bảo tối đa khách quan, công bằng, chất lượng; sớm tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế; thực hiện thí điểm chế độ công chức hợp đồng, đảm bảo tính năng động... Các bộ, ngành địa phương cần đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xem CCHC để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ, ngành; đẩy mạnh kiểm tra đôn đốc công tác CCHC ở các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện công khai minh bạch các thủ tục đi liền là việc lắng nghe giải quyết kiến nghị của cử tri…

Thanh Lê

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...