Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự án Luật Việc làm

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới, sáng 6/9, dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Tấn – Trưởng đoàn đại biểu quốc hội Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Việc làm.

 

Luật Việc làm đã được Chính phủ trình và Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua. Để dự án khi ban hành đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi để giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự án Luật.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình cao việc Quốc hội xem xét, thảo luận về dự án Luật Việc làm gồm 7 chương, 63 điều. Tuy nhiên, theo đại biểu, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật không chỉ quy định chính sách hỗ trợ việc làm mà cần phải là quy định chính sách tạo việc làm, bố trí việc làm, giải quyết việc làm và quyền của người lao động. Vì vậy, vấn đề đặt ra là Nhà nước cần đưa vào dự án các chính sách đào tạo gắn với giải quyết việc làm, đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động; bố trí việc làm, giải quyết việc làm, tránh tình trạng người lao động tự tìm việc làm dẫn đến loạn thị trường lao động và lãng phí lao động.

Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự án Luật Việc làm ảnh 1 Ông Phạm Văn Tấn phát biểu ghi nhận đầu đủ các ý kiến góp ý của các địa biểu

Quy định về những hành vi nghiêm cấm, theo một số đaị biểu cần bổ sung hành vi nghiêm cám sử dụng lao động hoặc bố trí việc làm vị thành niên và trái pháp luật. Vấn đề được nhiều đại biểu tham gia ý kiến là bảo hiểm thất nghiệp, đây là một chế định tiến bộ nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động khi thất nghiệp. Tuy nhiên, về đối tượng bảo hiểm, nếu mở rộng toàn bộ đối tượng lao động theo hình thức bắt buộc như dự án luật thì chưa phù hợp với thực tiễn mà nên “gói” gọn lại đối tượng và theo hình thức tự nguyện, không nên áp dụng cho lao động hợp đồng theo mùa vụ có thời hạn dưới 3 tháng.

 

Các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về chương đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ngoài nhằm công nhận cấp độ kỹ năng nghề nghiệp theo trình độ của người lao động phù hợp với ngành, nghề và để người lao động hoàn thiện năng lực nghề nghiệp theo như dự án luật thì cần bổ sung, đây là căn cứ cho người sử dụng lao động tuyển dụng, phân công lao động cho người lao động phù hợp với trình độ ngành nghề. Về nguyên tắc, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cần đảm bảo sự tự nguyện, chính xác, đúng bậc trình độ kỹ năng theo quy định tiêu chuẩn kỹ năng quốc gia theo đúng nghề, bậc trình độ.

 

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã góp ý một số vấn đề về bố cục và từ ngữ trong dự án luật đảm bảo sự chính xác, thống nhất với các luật định hiện hành liên quan đến người lao động và sát thực tiễn.

 

Các ý kiến góp ý kiến của các đại biểu tại hội nghị sẽ được Đoàn đaị biểu Quốc hội Nghệ An tổng hợp đầy đủ và gửi báo cáo đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước kỳ họp thứ 6 tới đây.


Minh Chi

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...