Chủ tịch nước chúc Tết chức sắc tôn giáo và văn nghệ sỹ

Trong không khí cả nước chuẩn bị chào đón Tết Giáp Ngọ 2014, ngày 30/1 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo, văn nghệ sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chúc mừng năm mới và ân cần thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các vị hòa thượng, tăng ni phật tử, các vị linh mục, bà con giáo dân và các nghệ sỹ đối với đất nước, dân tộc nói chung và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết nghệ sỹ Nhân dân Trà Giang. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết nghệ sỹ Nhân dân Trà Giang. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)


Chủ tịch nước đã đến thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh; Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong các cuộc gặp với các chức sắc tôn giáo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi nhận và đánh giáo cao sự đóng góp của cá nhân các vị chức sắc các tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể đồng bào, không phân biệt lương hay giáo, với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục tiến lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Đất nước trải qua gần 30 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu, cuộc sống của nhân dân đã sung túc hơn, xa dần cái đói cái nghèo nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là một bộ phận người dân, người khuyết tật, trẻ mồ côi... còn nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, rất cần sự chung tay giúp sức của tất cả mọi người dân, trong đó có vai trò rất lớn của các tôn giáo.

Chủ tịch nước mong muốn, với cương vị của mình, các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục cống hiến, động viên các phật tử, giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, “sống tốt đời đẹp đạo,” góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và gửi lời chúc mừng năm mới tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hòa thượng Thích Trí Quảng đã chia sẻ sự vui mừng trước những thành quả tốt đẹp mà đất nước đã đạt được trong những năm qua, nhất là vấn đề ngoại giao của Việt Nam đã có những kết quả tốt, được bạn bè quốc tế công nhận.

Hòa thượng Thích Trí Quảng tin tưởng rằng, với sự tín nhiệm của nhân dân trong nước và bạn bè thế giới, năm 2014, đất nước chúng ta sẽ đi lên, phát triển mạnh mẽ hơn, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.

Thay mặt bà con giáo dân cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh, Linh mục Nguyễn Công Danh đã gửi lời chúc mừng năm mới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhân dân cả nước và nhấn mạnh: Tổ chức Ủy ban đoàn kết công giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt Thư chung của Hội đồng giám mục Việt Nam và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng với nhân dân cả nước có một năm mới “mã đáo thành công,” xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nghĩa tình.

Đến thăm và chúc Tết nghệ sỹ nhân dân Viễn Châu và nghệ sỹ nhân dân Trà Giang, Chủ tịch nước Trương Tấn đã lắng nghe những lời tâm tình, gửi gắm của các nghệ sỹ đối với sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của nước nhà.

Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam có một nền tảng văn hóa nghệ thuật rất vững chắc, các văn nghệ sỹ cần phải tiếp tục phát huy, chung tay xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nỗ lực để các loại hình nghệ thuật như điện ảnh, cải lương... không bị lép vế trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước hy vọng với những kinh nghiệm của mình, các nghệ sỹ tiếp tục phát huy, cống hiến, truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ đi sau, qua đó góp phần đưa sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của nước nhà phát triển mạnh mẽ, vươn ra thế giới./.

Theo TTXVN

tin mới

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.