Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Quỳ Châu, chiều 6-8, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QP-AN và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. 
Cùng làm việc có đồng chí  Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Lê Minh Thông, Chủ nhiệm UB kiểm tra; Nguyễn Hữu Lậm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Ngọc Sỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, QPAN, công tác xây dựng đảng trên địa bàn đo đồng chí Lang Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo cho thấy: dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự đoàn kết, nỗ lực của bà con các dân tộc trên địa bàn nên KT-XH từ đầu năm đến nay ổn định, có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 633 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm, làm tốt công tác PCCCR nên không để xẩy ra cháy rừng trên địa bàn. Thu ngân sách đạt 8,8 tỷ đồng đạt 76,6% KH tỉnh giao, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có tiến bộ, kết thúc năm học 2013-2014 có 69 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, đặc biệt có học sinh giỏi Quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác chính sách xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường chăm lo. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Tuy nhiên, những tồn tại hạn chế của Quỳ Châu đó là kinh tế tăng trưởng chưa cao, chưa bền vững, nhiều chỉ tiêu khó đạt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa còn chậm; việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đất đai chưa triệt để, giao đất sản xuất còn chậm; học sinh tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm ngày càng tăng; giải quyết việc làm cho người lao động còn ít... Để Quỳ Châu phát triển huyện cũng kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giúp đỡ, có cơ chế chính sách đối với huyện như: bố trí vốn đầu tư vùng an toàn theo Quyết định 229- TTg; quan tâm triển khai kéo điện lưới cho 3 xã vùng trong; có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển một số cây, con nhằm phát huy lợi thế của địa phương như vịt bầu, trồng cây rễ hương, cây lùng; rà soát đất các lâm trường sử dụng kém hiệu quả để bàn giao cho nhân dân sản xuất....   
Đồng chí Lê Xuân Đại, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Minh Thông -Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lang Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lang Văn Chiến-Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu phát biểu tại buổi làm việc
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu, góp ý, trao đổi những kiến nghị của huyện Quỳ Châu, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy kết luận, biểu dương sự nỗ lực của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng đảng trên địa bàn như kinh tế có bước tăng trưởng khá; CN-TTCN phát triển, thu ngân sách đạt khá; văn hóa xã hội có những tiến bộ; công tác tư tưởng thực hiện tốt nên tạo được sự đồng thuận trong xã hội... Những tồn tại, yếu kém cần phải khắc phục đó là thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo còn quá cao (hơn 45%); công tác phát triển làng nghề, làng có nghề còn chậm; việc nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, lợi thế của huyện thực hiện chưa tốt... Thời gian tới, Quỳ Châu cần phải triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 gắn với phân công từng nhiệm vụ thể, trước mắt là thực hiện nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch năm 2014; triển khai kế hoạch PCLB- TKCN năm 2014; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại- dịch vụ; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo bằng các cơ chế khuyến khích, kích cầu để tạo sức lan tỏa nhanh, mạnh; đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng, xây dựng nông thôn mới; tưng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt an sinh xã hội... Công tác xây dựng Đảng cần tạo sự đồng thuận; thực hiện tốt đề án nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chú trọng công tác cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng sử dụng; tiếp tục thực hiện tốt NQ T.Ư 4; chuẩn bị mọi điều kiện cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Các kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho các ngành xem xét, phối hợp với huyện để thực hiện theo quy định/.
Video clip chuyến thăm làm việc của Bí thư Tỉnh ủy tại Quỳ Châu:
.
Hữu Nghĩa – Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…