Chung khảo cuộc thi ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" 2014

(Baonghean.vn) - Chiều 9/11/2014, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí “Khoảng khắc Vàng” Báo Nghệ An lần thứ 3 năm 2014 đã tổ chức chấm vòng chung khảo. Về dự có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; đồng chí Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An cùng các tác giả có ảnh lọt vào vòng chung khảo.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan phát biểu
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan phát biểu  khai mạc chấm giải

Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” Báo Nghệ An lần thứ 3 năm 2014 được phát động từ ngày 11/11/2013 đến ngày 30/10/2014. Cuộc thi nhằm ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động thực tiễn đời sống xã hội của con người và quê hương Nghệ An. Đã có 71 tác giả tham gia với tổng số 1023 ảnh tham dự giải.

Đồng chí Trần Văn Hùng Chủ tịch HĐGK phố biên qui chế chấm giải
Đồng chí Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐGK phổ biến quy chế chấm giải
Hội  đồng chấm giải
Hội đồng chấm giải
Tổ thư ký tổng hợp điểm
Tổ thư ký tổng hợp điểm

Để tiến tới vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo cuộc thi đã tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn ra được 53 bức ảnh tiêu biểu, đảm bảo giá trị về nội dung cũng như chất lượng ảnh. Thể thức chấm điểm vòng chung khảo được Hội đồng giám khảo thực hiện chấm 3 vòng, công khai trước sự tham dự của các tác giả. Vòng thứ nhất, chấm điểm lựa chọn ra 20/53 tác phẩm có điểm số từ cao xuống thấp. Vòng thứ hai, tiếp tục chấm điểm lựa chọn ra 11/20 tác phẩm. Vòng thứ ba, chấm điểm lựa chọn ra 6/11 tác phẩm để đưa vào chấm giải chính thức.

Qua những vòng chấm công khai, minh bạch, công tâm của Hội đồng giám khảo, kết quả cuộc thi:

- Tác phẩm “Phụ nữ bản Tùng Hương (Tương Dương) đi xúc cá ban đêm” của tác giả Hồ Phương (CTV Báo Nghệ An) đã đạt giải Nhất cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 3 năm 2014;

- 2 tác phẩm “Nghệ sỹ Đình Tân với cây vĩ cầm và cháu nội” của tác giả Trần Cảnh Yên; “Sản xuất ớt công nghệ cao ở Tân Kỳ" của tác giả Xuân Hoàng đạt giải Nhì;

- 3 tác phẩm “Đồng lòng cùng Hành trình đỏ" của tác giả Trần Hải; “Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo GPMB nâng cấp Quốc lộ IA của tác giả Đức Chuyên; “Cán bộ nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 giúp bà con bản Pủng, xã Mường Ải, Kỳ Sơn cấy lúa" của tác giả Phùng Ngọc Thăng  đạt giải Ba.

- 5 tác phẩm : “Đối mặt”; “Chạy mưa trên đồng muối”; "Tay không quật ngã đối phương có vũ khí”; “Chào năm học mới tại trường tiểu học Hưng Dững (TP. Vinh)";  “Hội phụ nữ Công an tỉnh đến với phụ nữ đặc biệt khó khăn dân tộc thiểu số Quỳ Hợp”, là những tác phẩm vào nhóm 11/53 tác phẩm được trao giải Khuyến khích.

Trưởng Ban tổ chức và các tác giả bình luận các tác phẩm vào giải
Trưởng Ban tổ chức và các tác giả bình luận các tác phẩm vào giải

Phát biểu tại vòng chấm ảnh chung khảo, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành sự nhiệt tình tham gia Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” năm 2014 của các nhiếp ảnh gia, các phóng viên, công tác viên báo chí trong và ngoài tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, các tác phẩm ảnh tham gia Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” năm 2014 là một nguồn tư liệu ảnh  quý, góp phần nâng cao chất lượng ảnh trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Lễ trao giải Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” năm 2014 của Báo Nghệ An sẽ được tổ chức vào sớm ngày mai (10/11/2014), tại lễ kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Báo Nghệ An.  

                                                                                                Tin:   Nhật Lân  Ảnh: Sỹ Minh

tin mới

Giáo viên Kỳ Sơn dìu nhau vượt lũ đến trường

Giáo viên Kỳ Sơn dìu nhau vượt lũ đến trường

(Baonghean.vn) - Sau cơn lũ quét đêm 4/9 và sáng 5/9, địa bàn các xã Hữu Lập, Bảo Nam và Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) bị thiệt hại nặng nề. Đường sá, cầu cống bị lũ cuốn, lấp và không thể lưu thông. Để vào được trường, giáo viên xã Bảo Nam phải đi thành từng tốp và dìu nhau vượt qua những con suối đầy nguy hiểm.
Kình ngư

Kình ngư

(Baonghean.vn) -  Những hình ảnh được ghi lại tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2022.
Giai đoạn đầu thi công cầu Hưng Đức qua sông Lam

Giai đoạn đầu thi công cầu Hưng Đức qua sông Lam

(Baonghean.vn) -  Cầu Hưng Đức là cây cầu đang được xây dựng thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, bắc qua sông Lam từ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) là cây cầu dài nhất thuộc địa bàn hai tỉnh này, do Tổng công ty CIENCO4 thực hiện. Hiện nay cầu đang ở giai đoạn 1 của quá trình thi công.
Truyền nghề

Truyền nghề

(Baonghean.vn) - Ơ Đu là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất của Việt Nam. Hiện nay, đồng bào Ơ Đu cư trú tập trung tại bản Văng Môn, xã Nga My, Tương Dương (Nghệ An). Với mong muốn gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc, nhiều năm bà Vi Thị Dung đã và đang nỗ lực truyền nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Bà Vi Thị Dung đang hướng dẫn cháu nội dệt thổ cẩm.
DAI-DIEN

Theo mẹ về quê

(Baonghean.vn) - Những hình ảnh được ghi lại tại chân cầu Bến Thủy, nơi đón tiếp các đoàn người từ phía Nam về quê nhà tránh dịch. Sáng lên giữa bao nhiêu lo toan, mỏi mệt, âu lo là nụ cười, ánh mắt, gương mặt của trẻ thơ. Các em cùng với bố mẹ trở về...
Tuần tra

Tuần tra

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Cuộc thi ảnh và video clip Khoảnh khắc Vàng lần thứ 10