Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Để Luật "ngấm" vào nhận thức người dân

Năm 2014 là năm thứ hai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11) được kỷ niệm. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng qua 1 năm triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong đó qui định về “Ngày Pháp luật” đã thực sự là một điểm nhấn cho công tác PBGDPL tại nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho thấy sự băn khoăn, trăn trở của các đại biểu phải làm sao để tất cả các ngày trong năm đều là ngày pháp luật, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: “Có một Ngày Pháp luật để tôn vinh và thượng tôn pháp luật là điều vô cùng ý nghĩa với mong muốn mọi người thấm nhuần pháp luật để phục vụ cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Khi có niềm tin vào pháp luật, hành xử có văn hóa thì việc quản lý xã hội và đất nước sẽ thuận lợi, góp phần phát triển đất nước ngày càng bền vững”.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý: “Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai Hiến pháp 2013, đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay góp sức để tăng cường pháp chế XHCN, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó, nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý
Vì vậy, Ngày Pháp luật là cơ hội quý báu để tri ân, trao đổi học tập kinh nghiệm thực tiễn công tác nhằm làm tốt hơn công việc, hướng đến tôn vinh giá trị Hiến pháp và pháp luật, phấn đấu không chỉ có Ngày Pháp luật và mà cả 365 ngày trong năm và tất cả các năm, mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức nghiêm chỉnh tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật theo khẩu hiệu “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lê Như Tiến: Để Ngày Pháp luật có ý nghĩa hơn trong cuộc sống, ngoài việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông để đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, thì việc làm thiết thực nhất là làm tốt công tác rà soát xem pháp luật có đi vào cuộc sống hay không, văn bản nào cần sửa đổi, bổ sung, thậm chí xem văn bản nào cần bãi bỏ vì xây dựng pháp luật không chỉ làm mới, sửa đổi, bổ sung mà còn phải bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp.
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lê Như Tiến
Có như vậy, pháp luật mới phát huy tác dụng quản lý xã hội, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức, Nhà nước, mới khiến cá nhân, tổ chức tự giác tuân thủ, góp phần xây dựng xã hội ổn định
Đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa): Tiếp xúc cử tri tôi thấy, cử tri vẫn kêu “pháp luật nước mình nhiều mà không được chấp hành cũng nhiều” nên mong muốn những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nên dành thời gian để suy ngẫm nhiều hơn về cách thức PBGDPL làm sao để pháp luật đến được với người dân nhiều hơn, nhanh hơn, “ở lại” với người dân lâu hơn nữa. Thực tế, cách thức PBGDPL làm sao cho người dân “hấp thụ” được pháp luật là một đề tài rất lớn cần được nghiên cứu sâu sắc, nhiều góc độ song chưa bao giờ được đặt chính thức lên các bàn nghị sự. Chúng tôi nhận thấy, với các cách PBGDPL truyền thống, cần phải đổi mới liên tục, cập nhật những thay đổi của cuộc sống để có cách làm phù hợp, tránh chỉ làm cho “đẹp báo cáo” mà dân vẫn không được tiếp cận kiến thức pháp luật một cách đầy đủ và kịp thời. Như vậy sẽ làm mất đi ý nghĩa, vai trò của công tác PBGDPL và cả “Ngày Pháp luật” vốn rất đặc biệt này.
Đại biểu Trương Thị Huệ (Thái Nguyên)
Với việc có một Ngày Pháp luật đã được luật hóa và triển khai trong năm qua, tôi cho rằng, việc PBGDPL ngày càng phải quan tâm hơn đến cách thức tuyên truyền làm sao để người dân “ngấm” thông tin pháp luật như những thông tin liên quan đến đạo đức xã hội. Hay nói cách khác, những người làm công tác PBGDPL phải học được cách tuyên truyền của các tôn giáo để luật “ngấm” được vào nhận thức của người dân.
Đại biểu Huỳnh Văn Tý (Bình Thuận)
Qua 1 năm triển khai, “Ngày Pháp luật” đã thực sự là một điểm nhấn để người dân có dịp ôn lại, suy nghĩ, soi rọi, rà soát lại bản thân trong việc chấp hành pháp luật. Tôi cho rằng, nếu “ngày Pháp luật” được tổ chức tốt sẽ có sự lan tỏa, tác động sâu rộng trong đời sống xã hội. Ngược lại sẽ làm cho sự kiện này trở nên nhàm chán, hình thức và không được cộng đồng đón nhận với đúng vai trò, vị trí mong muốn. Thực tế đã cho thấy, nếu sự kiện, ngày kỷ niệm nào không sát với đời sống nhân dân thì cho dù được tổ chức với những hoạt động rầm rộ thì cũng sẽ bị quên lãng nhanh chóng trong những mối lo cuộc sống thường ngày.
Đại biểu Trương Minh Hoàng (Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau)
Có một vấn đề cần phải suy ngẫm vào Ngày Pháp luật đó là dù công tác tuyên truyền pháp luật đã làm rất tốt và tích cực nhưng sai phạm, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra. Ngoài những vi phạm do không nắm rõ hoặc không đầy đủ qui định pháp luật thì nghiêm trọng hơn là cũng có những vi phạm, thậm chí là những hành vi vi phạm có tính côn đồ, bạo động do chính những người có hiểu biết pháp luật thực hiện.Vì thế, những người làm công tác quản lý nhà nước, làm công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, cần có những giải pháp thiết thực để giải quyết, nhất là vào Ngày Pháp luật nên có hoạt động cụ thể để làm rõ hướng giải quyết được tình trạng này. Trong đó, các cơ quan truyền thông sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền để đưa pháp luật đến với người dân.
Theo VOV

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...