Thủ tướng thị sát tiến độ đóng tàu tên lửa tấn công 12418

Chiều 6/12 tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, làm việc với Tổng công ty Ba Son và trực tiếp thị sát tiến độ đóng mới các tàu tên lửa 12418 cho Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây là một trong số lớp tàu tên lửa tấn công hiện đại do Viện thiết kế Almaz-Liên bang Nga thiết kế được các chuyên gia trên thế giới trong lĩnh vực thiết kế tàu tấn công nhận định là hoàn thiện và có tính ổn định.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu tên lửa 12418
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu tên lửa 12418
Tàu tên lửa 12418 có lượng giãn nước 560 tấn phù hợp với điều kiện tác chiến của Hải quân Việt Nam được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại cả tấn công và phòng thủ. Tàu tên lửa 12418 là lớp tàu tên lửa đóng đầu tiên tại Việt Nam theo sự chuyển giao bản quyền của phía Nga. Đây là lớp tàu hiện đại đòi hỏi có quy trình công nghệ thi công phức tạp, tính chính xác, đồng bộ và chuyên môn kỹ thuật cao.
Đại tá Phạm Ngọc Thiện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Ba Son cho biết: tháng 6 vừa qua, Tổng công ty đã bàn giao cặp tàu tên lửa đầu tiên cho Quân chủng Hải quân với kết quả nghiệm thu phóng tên lửa bằng khí tài hiện đại, trúng mục tiêu trên biển. Dự kiến cặp tàu tên lửa thứ hai sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao vào quý 2 năm 2015. Cặp tàu còn lại trong chương trình đóng tàu 12418 đầu tiên cũng đang được khẩn trương thi công và dự kiến sẽ bàn giao vào quý 2 năm 2016.
Trong quá trình đóng và thử tàu tên lửa, Tổng công ty Ba Son cũng đã đào tạo được đội ngũ cán bộ, công nhân viên dày dạn kinh nghiệm, làm chủ được công nghệ đóng phần thân vỏ, lắp đặt máy móc, thiết bị và từng bước làm chủ được công nghệ lắp đặt, hiệu chỉnh, đồng bộ các trang bị vũ khí, khí tài, góp phần giảm thời gian, giảm số lần đi thử nên cũng đã tiết kiệm được ngân sách.
Cùng với đóng mới tàu quân sự hiện đại, Tổng công ty Ba Son cũng bảo đảm kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế cùng với thực hiện chủ trương di chuyển Nhà máy Ba Son ra khỏi trung tâm TP Hồ Chí Minh…
Tàu tên lửa 12418
Tàu tên lửa 12418
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Tổng công ty Ba Son đã phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là gần đây Tổng công ty đã đóng thành công tàu tên lửa 12418, không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc mà còn từng bước làm chủ được công nghệ kỹ thuật quân sự tiên tiến. Đây là bước trưởng thành vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng trong tự đóng tàu chiến, tàu tên lửa tấn công với thiết kế và trang bị khí tài hiện đại.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Muốn giữ hòa bình, muốn giữ ổn định chúng ta phải mạnh, mạnh cả về chính trị, kinh tế và mạnh về quốc phòng, trong đó từng bước phải làm chủ công nghiệp quốc phòng. Đúng là công nghiệp quốc phòng có tốn kém nhưng chúng ta phải làm. Làm để chúng ta tự vệ, để chúng ta bảo vệ đất nước…Tới đây, Chính phủ một mặt đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội để phát triển, một mặt tính toán đầu tư cho quốc phòng. Đầu tư cho quốc phòng theo hai hướng, một là mua sắm mới, hai là đầu tư cho công nghiệp quốc phòng để chúng ta sửa chữa, nâng cấp, kéo dài tuổi thọ, gìn giữ để sử dụng các trang bị khí tài…”.  
Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa nhấn mạnh: trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại có lĩnh vực phải đi thẳng vào hiện đại, nhất là hải quân và không quân.
Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nói chung, Tổng công ty Ba Son nói riêng động viên cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; bảo đảm kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, nhất là phục vụ hoạt động của lực lượng hải quân, cảnh sát biển, gắn với phát huy bề dày lịch sử truyền thống, uy tín, trình độ và tay nghề của đội ngũ cán bộ, công nhân viên để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ và người lao động…
Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của Tổng công ty Ba Son liên quan đến chương trình di chuyển Nhà máy Ba Son ra khỏi trung tâm TP Hồ Chí Minh; mở rộng chương trình đóng tàu tên lửa 12418; tiến độ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 liên quan đến cơ sở vật chất đóng tàu của Tổng công ty Ba Son.
Theo VOV

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.