Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(Baonghean.vn) - 10h15 ngày 29/5, diễn ra phiên thảo luận thứ 2 của Hội nghị Gặp gỡ địa phương - ngoại giao đoàn khu vực Bắc Trung Bộ. Với chủ đề “Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao chuỗi giá trị nông”, phiên thảo luận diễn ra dưới sự điều hành của ông Hoàng Vũ Quang - Phó Viện trưởng Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận gồm: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Bà Nienke Trooster - Đại sứ Hà Lan; Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Ông Tomer Heyvi - Người thứ 2, Đại sứ quán Israel và Ông Joao Manuel Bernardo - Đại sứ Angola. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi cho biết vừa qua Thanh Hoá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong những tỉnh có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tỉnh Thanh Hoá định hướng tập trung vào các nông sản mũi nhọn như lúa, mía, rau sạch. Việc phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng, sản lượng mà còn hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, đem lại giá trị kinh tế cao hơn. 

Toàn cảnh phiên thảo luận thứ 2
Toàn cảnh phiên thảo luận thứ 2

Bà Nienke Trooster nhận định khuyến nông là một chủ trương cần thiết, trong bối cảnh dân số thế giới ngày càng tăng và vấn đề an ninh lương thực luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia. Hà Lan là một đất nước nổi tiếng về nền nông nghiệp phát triển, đặc biệt là đã tạo được liên kết với các ngành kinh tế khác như du lịch. Muốn đạt được kết quả như vậy, cần nâng cao cơ sở hạ tầng nông nghiệp cũng như đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các đại biểu theo dõi bài tham luận của các diễn giả
Các đại biểu theo dõi bài tham luận của các diễn giả

Đồng chí Đinh Viết Hồng cho biết nông nghiệp luôn được xác định là một ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An. Để phù hợp với xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thời gian vừa qua tỉnh Nghệ An luôn tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Một số dự án đã đi vào hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ, tiêu biểu có dự án chăn nuôi bò sữa tập trung và chế biến sữa tươi sạch TH True milk. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nhà nông, xây dựng các vùng nguyên liệu và tiến hành chuyển giao công nghệ, tạo sức lan toả cho khoa học kỹ thuật.

Góc trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Nghệ An
Góc trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Nghệ An

Ông Tomer Heyvi chia sẻ với Hội nghị rằng Israel vốn không phải là quốc gia được thiên nhiên ưu đãi để phát triển nông nghiệp với 50% diện tích tự nhiên là sa mạc khô cằn. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của khoa học kỹ thuật, hiện nay Israel đang sở hữu một nền nông nghiệp thuộc top đầu thế giới. Biến bất lợi trở thành lợi thế, đó là hướng đi táo bạo nhưng rất cần thiết, bởi chỉ khi nào chúng ta nắm rõ, thích ứng và phát huy được những gì mình đang có thì mới phát triển bền vững được. Đó cũng là kinh nghiệm mà Israel muốn chia sẻ với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Các sản phẩm mây tre đan xuất khẩu của Công ty TNHH Đức Phong, Khu công nghiệp Nghi Phú, Thành phố Vinh. Bên lề hội nghị, phu nhân, phu quân của các đại biểu có chuyến thăm cơ sở sản xuất của doanh nghiệp sáng 29/5.
Các sản phẩm mây tre đan xuất khẩu của Công ty TNHH Đức Phong, Khu công nghiệp Nghi Phú, Thành phố Vinh. Bên lề hội nghị, phu nhân, phu quân của các đại biểu có chuyến thăm cơ sở sản xuất của doanh nghiệp sáng 29/5.

Ông Joao Manuel Bernardo - Đại sứ Angola cho rằng để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với chế biến và thương mại, cần tạo ra “giá đỡ” vững chắc bằng cách đầu tư đồng bộ vào hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Đảm bảo sự lưu thông, vận tải thông suốt phạm vi liên vùng và toàn quốc để thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp tiếp cận thị trường, đem lại giá trị kinh tế đảm bảo cho nhà nông.

Nhóm PV

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…