Xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vững mạnh toàn diện

(Baonghean.vn) - Sáng 3/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ và 245 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5.000 đảng viên từ 135 tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.
Nghi thức chào cờ tại đại hội
Nghi thức chào cờ tại đại hội.

Đúng 7 giờ, đại hội bắt đầu bằng chương trình văn nghệ chào mừng. Sau phần nghi thức trang trọng, đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối đã đọc báo cáo chính trị tại đại hội, khẳng định: Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Khối đã luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế chung để định hướng, lãnh đạo, phối hợp cùng với chuyên môn đổi mới phương pháp quản trị điều hành theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; đổi mới công nghệ, thiết bị; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục giữ được sự ổn định và phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đoàn chủ tịch đại hội
Đoàn chủ tịch đại hội
Đồng chí Võ Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc đại hội
Đồng chí Võ Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc đại hội.

Doanh thu toàn khối năm 2014 đạt 28.055 tỷ đồng, tăng 63,64% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó lãi tăng 14,96%. Nộp ngân sách nhà nước năm 2014 đạt hơn 1.119 tỷ đồng, tăng 25,37% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập của người lao động đạt từ 2,2 - 13 triệu đồng, tăng bình quân hơn 20%/năm. Có 121/137 đơn vị hoàn thành thu nộp BHXH theo quy định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, vai trò của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp tiếp tục được củng cố và phát huy, hoạt động các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối đọc báo cáo chính trị tại đại hội
Đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối đọc báo cáo chính trị tại đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng làm rõ một số tồn tại, hạn chế. Đó là, so với yêu cầu, tốc độ tăng trưởng bình quân chưa cao, chưa đồng đều ở các doanh nghiệp. Sức cạnh tranh thấp; chưa có thương hiệu mạnh, mang bản sắc Nghệ An; liên doanh, liên kết yếu, chậm đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp. Việc thực hiện Luật, Điều lệ...., chưa nghiêm, còn có tình trạng buông lỏng, thiếu dân chủ, mất đoàn kết. Chế độ chính sách đối với người lao động có nơi chưa đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu.

 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội.
Đồng chí Phan Huy Lương - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung tham luận tại đại hội
Đồng chí Phan Huy Lương - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung trình bày tham luận đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp.
Đồng chí Phan Xuân Hợi - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan tham luận tại đại hội đề xuất nhiều kiến nghị đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần có nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển
Đồng chí Phan Xuân Hợi - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan kiến nghị đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần có nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững; đóng góp ngân sách Nhà nước ngày càng lớn, tạo nhiều việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chính sách xã hội. Xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghệp Nghệ An vững mạnh, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội đã được nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chia sẻ một số tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh, dự báo sẽ tác động đến hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Khối đòi hòi phải có một quyết tâm cao và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá ở khu vực phía Bắc, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào 2020, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội vùng Bắc Trung Bộ.

Vì vậy, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Doanh nghiệp Nghệ An cũng phải đặt trong một yêu cầu phát triển chung của tỉnh. Các doanh nghiệp cần phải phân tích kỹ, khai thác được những thời cơ, thuận lợi và khắc phục những khó khăn, thách thức để xây dựng doanh nghiệp mình một chiến lược phát triển phù hợp, đảm bảo doanh nghiệp phát triển, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ, chính sách cho người lao động. Song song với đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng. Chủ động đề ra phương thức, phương pháp công tác đảng phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Ngay sau Đại hội, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối phải xây dựng và ban hành các Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung mà Đại hội đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXVIII , nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 47 đồng chí
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 33 đồng chí.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phần còn lại của chương trình đại hội sáng nay, đại hội đã tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 33 đồng chí; kết quả bầu cử đã có 29 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chương trình đại hội tiếp tục vào phiên làm việc buổi chiều, Báo Nghệ An điện tử cập nhật ở bản tin sau./.

Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.