Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc thăm Trường CĐ Nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 7/8, đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do Ngài Jun Dae Joo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

Cùng đi, về phía Hàn Quốc có Ngài Park Nark Jong, Tham tán Văn hóa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; bà Lee Su Jeong, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Hàn Quốc và các thành viên trong đoàn công tác. Về phía Tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Ngọc Danh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Duy Nam, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc cùng tập thể BGH, cán bộ, giảng viên.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng từ năm 1999. Giai đoạn 1 dự án được đầu tư 5 triệu USD. Đến năm 2007, Trường được nâng cấp thành trường cao đẳng và Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ giai đoạn 2 với giá trị 2,3 triệu USD. Năm 2015, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ  6 triệu USD nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường.

Ông Nguyễn Duy Nam khẳng định Trường Trường Cao đẳng Nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc được các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh xem là biểu tượng của tình hữu nghị giữa 2 đất nước.
Ông Nguyễn Duy Nam khẳng định Trường Trường Cao đẳng Nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc được lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh xem là biểu tượng của tình hữu nghị giữa 2 đất nước.

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã phát huy hiệu quả đầu tư, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nghệ An và vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc. 

Hiện nay, trường có quy mô đào tạo 3.000 học sinh - sinh viên, với 12 nghề đào tạo. Chương trình đào tạo của nhà trường đã từng bước đổi mới và áp dụng chương trình các nước tiên tiến. Trên cơ sở sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, trường phấn đấu nâng cấp trường đạt tiêu chuẩn đào tạo hàng đầu của khu vực, là biểu tượng về tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Học sinh ra trường có việc làm khoảng 80 – 90%, trung đó các tập đoàn, công ty lớn của Hàn Quốc như Samsung, Huyndai, Deawoo… Ngoài đào tạo nghề, các học sinh ở đây còn được học về văn hóa, phong tục tập quán và phong cách lao động của người dân xứ sở Kim Chi.

Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam
Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định Trường CĐ Nghề KTCN Việt - Hàn có vai trò quan trọng góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Jun Dae Joo khẳng định, chính phủ Hàn Quốc luôn quan tâm và đánh giá cao về kết quả đào tạo nguồn nhân lực. Giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều dự án thành công nhưng dự án xây dựng trường cao đẳng nghề tại Nghệ An có thể nói là dự án thành công nhất.

Trên cơ sở thành công đã được khẳng định, hy vọng tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đó nhằm đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như Hàn Quốc và các đối tác.

Ngài Jun Dae Joo khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ luôn dành sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ đặc biệt để nâng cấp Trường Cao đẳng Nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển, trở thành trường đào tạo nghề hàng đầu trên thế giới.

Đoàn công tác
Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc thăm Trung tâm Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc.

Cảnh Nam

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…