Phát huy vai trò kinh tế tập thể tại địa phương

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND  chủ trì  hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm phát triển kinh tế tập thể.

Tới dự có đại diện  Liên minh HTX, Sở Kế Hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị Ban chỉ đạo và các bên liên quan đã tập trung phân tích những kết quả đạt được sau 6 tháng thực hiện Chỉ thị 19 CT/TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX, triển khai Thông báo số 107/TB – UBND ngày 09 tháng 03 năm 2015. Từ đó tập trung thảo luận về quy mô chất lượng của các HTX , tổ hợp tác và vai trò của kinh tế tập thể trong  phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Hoàng Văn Tám - Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng cần chú trọng chất lượng và hiệu quả hoạt động của các HTX
Ông Hoàng Văn Tám - Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng cần chú trọng chất lượng và hiệu quả hoạt động của các HTX

 6 tháng đầu năm BCĐ đã chỉ đạo liên minh HTX tỉnh,  phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn luật HTX và hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác, HTX. Cho đến 30/6/2015 đã thành lập mới được 12 HTX đã nâng tổng số HTX, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên toàn tỉnh là 5933 đơn vị; đồng thời cũng thành lập thêm 6 tổ hợp tác nâng tổ hợp tác trên cả tỉnh lên 2.890 tổ hợp tác.

Đồng ch i Phạm Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư cho rằng cần tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thành lập mới HTX
Đồng chí Phạm Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư cho rằng cần tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thành lập mới HTX

Trong 6 tháng, một số HTX mạnh dạn mở rộng quy mô hoạt động lĩnh vực kinh doanh và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như HTX DVNN Nghi Lâm, HTXNN Nghi Liên...với tổng doanh thu ước đạt 85.570 triệu đồng. Phần lớn các HTX nông nghiệp chưa dám đột phá tìm hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ mà vẫn tập trung các hoạt động dịch vụ truyền thống như: dịch vụ thủy nông, thú y, vật tư nông nghiệp, BVTV, tiêu thụ sản phẩm …

Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT mong muốn các HTX được mở mới phài nâng cao đựơc chất lượng và hiệu quả của hoạt động kinh tế tập thể tại địa bàn
Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT mong muốn các HTX được mở mới phài nâng cao đựơc chất lượng và hiệu quả của hoạt động kinh tế tập thể tại địa bàn

  HTX phi nông nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm chưa có bước đột phá trong sản xuất kinh doanh , mở rộng đầu tư sản xuất, hầu hết các HTX đều khó khăn trong huy động vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên vẫn có một số HTX vẫn chủ động, tìm mọi giải pháp để khắc phục khó khăn và phát triển ổn định như: HTX Quyết Thành, HTX Sông Lam, HTX Trung Kiên. Tổng doanh thu ước đạt 165.245 triệu, thu nhập bình quân người lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 3,6 triệu đồng/tháng. Cũng trong 6 tháng qua với 52/55 Qũy TDND cơ bản vẫn hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Bình quân lợi nhuận kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 đạt trên 300 triệu/ Quỹ; nợ xấu chỉ chiếm 0,02% dưới mức cho phép.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị

 Kết luận tại hội nghị đồng chí Hoàng Viết Đường khẳng định: Việc tuyên truyền và vận động nhằm mở rông quy mô và nâng cao chất lượng hiệu quả cuả các hình thức kinh tế tập thể (KTTT) trong thời gian qua đã được chú trọng. Tuy nhiên một số địa phương, cơ quan có thẩm quyền và người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ vai trò cuả(KTTT, bản chất và mô hình HTX kiểu mới. Vì thế thời gian tới cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền để cụ thể hóa các nội dung văn bản liên quan đến phát triển KTTT. Các địa phương cần ban hành văn bản chỉ đạo về hoạt động(KTTT từ đó tiến hành xây dựng đề án triển khai hoạt động. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần coi trọng uy tín hoạt động KTTT để nâng cao chất lượng, nhân rộng quy mô. Liên minh HTX cũng cần điều chỉnh lại quy trình thành lập BCĐ KTTT, kiểm tra toàn diện tại các huyện, thành , thị về thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phát triển KTTT tại địa phương.

 Thanh Nga

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...