Tăng cường áp dụng chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) -  Chiều 01/10, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Nghi Lộc về việc thực hiện Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND, ngày 16/7/2014 về một số chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện các Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn; Tài chính; Thanh tra tỉnh; Ngân hàng NN và PTNT.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho gia đình ông bà
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Thực hiện Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, năm 2014, Nghi Lộc đã áp dụng 3 chính sách, gồm chính sách hỗ trợ mua máy nông nghiệp; hỗ trợ 50% giống lạc L14 nguyên chủng vào sản xuất; hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Tổng kinh phí hỗ trợ được phân bổ theo dự toán là gần 2 tỷ đồng. Năm 2015, nguồn phân bổ của tỉnh đã được tăng thêm với tổng nguồn 3,4 tỷ đồng, gồm 7 chính sách/25 nhóm chính sách theo Nghị quyết 125 của HĐND tỉnh.

Ông Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả sau 9 tháng thực hiện Nghị quyết 125 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bước đầu triển khai nghị quyết đã nâng cao hiệu quả kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nhất là hỗ trợ máy nông nghiệp  (gồm 15 chiếc máy gặt liên hoàn và 6 máy cày đa chức năng). Bên cạnh chính sách của tỉnh theo Nghị quyết số 125 của HĐND tỉnh, HĐND huyện cũng ban hành thêm chính sách thông qua Nghị quyết số 130/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Ông Phan Văn Thiều - Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn làm rõ lý do vì sao chính sách được triển khai trên địa bàn huyện Nghi Lộc đang còn quá ít so với tổng 25 nhóm chính sách mà tỉnh ban hành
Ông Phan Văn Thiều - Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn làm rõ lý do vì sao chính sách được triển khai trên địa bàn huyện Nghi Lộc còn quá ít so với tổng 25 nhóm chính sách mà tỉnh ban hành


Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhu cầu hưởng chính sách theo Nghị quyết 125 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Nghi Lộc là rất lớn, nhưng nguồn ngân sách của tỉnh chưa thể đáp ứng. Trong đó có một số chính sách rất cần thiết hỗ trợ vẫn chưa được triển khai, nhất là chính sách hỗ trợ xây dựng kênh mương cấp 3.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận sự kịp thời của UBND huyện đưa chính sách về cho nhân dân, tác động tích cực trong phát triển kinh tế của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị huyện Nghi Lộc cần cân đối trong điều kiện khó khăn chung để thực hiện đảm bảo chính sách phù hợp nhất, tạo sự ổn định và phát triển chung.

Minh Chi
.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...