Vun đắp tình hữu nghị Việt - Đức trên quê hương Bác

(Baonghean.vn) - Chiều 2/10, tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt - Đức (TP.Vinh), Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức và 25 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo các hội viên Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An.

Ngày 23/9/1975, CHXHCN Việt Nam và CHLB Đức đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và CHLB Đức phát triển tích cực hầu hết trên mọi lĩnh vực. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu và là một trong những nước viện trợ ODA thường xuyên cho Việt Nam. Việt Nam và CHLB Đức thường xuyên trao đổi các đoàn nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo chuyên ngành, triển khai các dự án nghiên cứu chung với sự tham gia của chuyên gia 2 nước.

Đại biểu tham dự buổi giao lưu
Đại biểu tham dự buổi giao lưu.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các cháu nhà văn hóa thiếu nhi Việt - Đức
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các cháu nhà văn hóa thiếu nhi Việt - Đức

Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An được thành lập năm 1990, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An. Hội luôn tích cực hoạt động với tinh thần là tổ chức chính trị - xã hội, đối ngoại nhân dân, làm cầu nối cho tình hữu nghị Việt - Đức, phát huy các hoạt động hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giao lưu văn hóa du lịch nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống hai nước Việt - Đức ngày càng phát triển vững chắc.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định buổi giao lưu là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước.
anh3.jpg
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu
Ông Lê Quốc Hồng - Chủ tịch hội hữu nghị Việt - Đức khẳng định
Ông Lê Quốc Hồng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức khẳng định hội luôn vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước

Hội còn là cầu nối để tiếp nhận hàng viện trợ của các tổ chức nhân dân Đức, luôn duy trì mối quan hệ khăng khít và trao đổi thông tin với Hội Hữu nghị của CHLB Đức ở Marburg, Hội Đức - Việt ở Berlin, Hội chuyên gia vì sự phát triển của thành phố Vinh và với các chuyên gia đã từng công tác tại Vinh. 

Dịp này, UBND tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Bằng khen các cho tập thể và cá nhân xuất sắc của Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An về những thành tích xuất sắc trong công tác hội.

a
Đồng chí Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen cho Hội hữu nghị Việt Nam - CHLB Đức tỉnh Nghệ An.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An cũng đã trao giấy khen và quà cho 5 học sinh nghèo vượt khó của trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt - Đức.

Trước đó, trong khuôn khổ buổi giao lưu đã diễn ra chương trình cắt băng khai mạc triển lãm: "Những thành tựu hợp tác hữu nghị Việt - Đức" và chiếu phim "Nhịp cầu hữu nghị Việt - Đức". 
a
Cắt băng khai mạc triển lãm "Những hình ảnh hợp tác hữu nghị Việt - Đức ở Nghệ An".
Đại biểu xem những hình ảnh thể hiện mối quan hệ Việt - Đức tại triển lãm
Đại biểu xem những hình ảnh thể hiện mối quan hệ Việt - Đức tại triển lãm.
Đại biểu đọc thông tin về quan hệ hữu nghị Việt - Đức trên báo Nghệ An
Đại biểu tìm hiểu thông tin về quan hệ hữu nghị Việt - Đức trên Báo Nghệ An.

Phương Thảo 

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…