Năm 2016: Nghệ An cần tạo đột phá lớn và giành nhiều kết quả

(Baonghean.vn) - Chiều 9/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, lần thứ 2 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2015, kế hoạch năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; thảo luận và thông qua một số quy chế, chương trình làm việc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, Đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2015, Nghệ An có nhiều sự kiện nổi bật, đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Trong năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo phương pháp tính mới ước đạt 58.884 tỷ đồng, tăng 7,43%. Tốc độ tăng trưởng năm 2015 tuy chưa có bước đột phá lớn nhưng vẫn cao hơn những năm gần đây, giá cả ổn định hơn, GRDP bình quân đầu người ước đạt 27,5 triệu đồng.

Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh phát huy trí tuệ, đoàn kết cùng các ngành, địa phương tích cực hành động, tạo đột phá lớn để giành thắng lợi ngay từ đầu, quan tâm xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới là gốc rễ để giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Hoạt động đối ngoại diễn ra sôi nổi, đảm bảo yêu cầu chính trị, an ninh đối ngoại và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng được nâng cao, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng cao hơn với các dự án có quy mô lớn. Thực hiện thu ngân sách 10 tháng (chưa bao gồm ghi thu ghi chi) đạt 6.733,7 tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 10 tháng thực hiện 15.183,7 tỷ đồng, bằng 86% dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục có chuyển biến tiến bộ rõ rệt, tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống trường lớp gắn với sắp xếp lại theo hướng hợp lý. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và an ninh xã hội, công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính được chú trọng. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đánh giá tổng quát thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch, đến hết năm 2015, dự kiến có 24/27 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh đề ra, đạt 88,8% tổng số chỉ tiêu, còn 3 chỉ tiêu khó đạt là tốc độ tăng giá trị sản xuất dịch vụ, cơ cấu kinh tế, số trường đạt chuẩn quốc gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trên cơ sở các dự báo tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm tới.

Đồng chí Lê Xuân Đại -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Cũng trong phiên làm việc, Hội nghị tiến hành thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đồng chí Hồ Đức Phớc đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh phát huy trí tuệ, đoàn kết cùng các ngành, địa phương tích cực hành động, tạo đột phá lớn để giành thắng lợi ngay từ đầu. Quá trình đó, quan tâm xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới là gốc rễ để giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ tổ chức Tết cho người nghèo.

Đồng chí Lê Văn Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đọc tờ trình dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đọc tờ trình dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển du lịch và thu hút đầu tư, đề nghị các ngành và huyện quan tâm đặc biệt, giải quyết khó khăn, vướng mắc về thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thủ tục để hỗ trợ nhà đầu tư. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan báo chí cần tập trung nêu gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền hình ảnh của Nghệ An ra bên ngoài.

Lĩnh vực văn hóa cần có những bước tiến mới, giảm tệ nạn xã hội, chủ động trấn áp các tội phạm, tuần tra kiểm soát bảo vệ nhân dân, nhất là khi Tết Nguyên đán sắp cận kề.

Công tác xây dựng đảng cần tiếp tục chú trọng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, tăng cường nêu gương, giám sát, kiểm tra đảng viên.

Về các ý kiến đóng góp vào dự thảo các quy chế và chương trình làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc thay mặt BTV Tỉnh ủy tiếp thu 12 ý kiến tham gia 3 nội dung của các đại biểu và cho biết sẽ chỉnh sửa những nội dung đã góp ý để sớm ban hành các chương trình và quy chế chính thức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những điểm không hợp lý, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận và có sự điều chỉnh kịp thời.

Clip đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị:

.

Cảnh Nam - Thu Giang

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…