Lĩnh hội tinh thần Đại hội, triển khai có hiệu quả vào thực tiễn địa phương

(Baonghean) - Chiều 26/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII công bố danh sách 200 đồng chí trúng cử Ủy viên BCH Trung ương khóa XII, trong đó có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.  Kết thúc ngày làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc dành cho Báo Nghệ An cuộc phỏng vấn về Đại hội.

Đồng chí Hồ Đức Phớc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội. 	Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Hồ Đức Phớc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn
P.V: Xin chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Trung ương khóa XII. Xin đồng chí thông tin nhanh về kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XII đến thời điểm này?
Đồng chí Hồ Đức Phớc: Đại hội lần thứ XII còn hai ngày nữa mới bế mạc, nhưng về cơ bản đã rất thành công. Chiều nay, Đại hội đã biểu quyết 4 vấn đề cơ bản về những nội dung của văn kiện Đại hội. Đó là Đại hội đã hoàn thành việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện và hoàn thành công tác nhân sự. Trong vấn đề nhân sự, Đại hội đã đề cử 220 đồng chí để bầu ra 180 ủy viên BCH chính thức; về ủy viên dự khuyết có 26 đồng chí được đề cử thì bầu được 20 ủy viên dự khuyết. Kết quả bầu cử có số phiếu rất tập trung, quy trình tiến hành bầu cử hết sức dân chủ, khách quan, đầy đủ và chặt chẽ. 
P.V: Đồng chí có thể cho biết ý kiến về chất lượng BCH Trung ương khóa XII vừa được Đại hội tín nhiệm bầu ra?
Đồng chí Hồ Đức Phớc: Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được bầu đầy đủ theo quy định về tiêu chuẩn của Trung ương. Trẻ hóa đội ngũ, các đồng chí kinh qua cơ sở, được đào tạo một cách bài bản, kinh qua thực tiễn và có năng lực. BCH Trung ương khóa XII là đại diện cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức của người cộng sản để lãnh đạo đất nước phấn đấu mục tiêu giàu mạnh, văn minh.    
P.V: Tinh thần, mục tiêu và sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII đã được đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đóng góp như thế nào, và việc tiếp thu tinh thần đó ra sao để hiện thực hóa mục tiêu to lớn vào thực tiễn của Nghệ An có hiệu quả, thưa đồng chí?
Đồng chí Hồ Đức Phớc: Đoàn Nghệ An là đoàn đại biểu có số lượng đông thứ 4 của toàn quốc đối với các địa phương. Đoàn của tỉnh chúng ta không những đông về số lượng mà chất lượng đại biểu với tinh thần trách nhiệm rất cao, đại diện cho niềm tin của Đảng bộ, dân nhân tỉnh nhà đối với Đại hội. Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình với  Đại hội  trong việc đóng góp về văn kiện, đóng góp nội dung của Đại hội. Có thể nói, đoàn Nghệ An đóng góp trí tuệ cho Đại hội là rất lớn. 
Mục tiêu của Đại hội XII là xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân;  kiên quyết, kiên trì bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, thực hiện hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Về phía tỉnh Nghệ An, sau Đại hội sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, phấn đấu phát triển trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc vào năm 2020. 
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII

I. Ủy viên Trung ương chính thức

TT

Họ và tên

1

NGUYỄN HOÀNG ANH

2

CHU NGỌC ANH

3

NGUYỄN THÚY ANH

4

TRẦN TUẤN ANH

5

NGUYỄN XUÂN ANH

6

HÀ BAN

7

NGUYỄN HÒA BÌNH

8

TRƯƠNG HÒA BÌNH

9

DƯƠNG THANH BÌNH

10

NGUYỄN THANH BÌNH

11

PHAN THANH BÌNH

12

NGUYỄN VĂN BÌNH

13

TẤT THÀNH CANG

14

BÙI MINH CHÂU

15

LÊ CHIÊM

16

HÀ NGỌC CHIẾN

17

NGUYỄN NHÂN CHIẾN

18

ĐỖ VĂN CHIẾN

19

TRỊNH VĂN CHIẾN

20

HOÀNG XUÂN CHIẾN

21

PHẠM MINH CHÍNH

22

MAI VĂN CHÍNH

23

NGUYỄN ĐỨC CHUNG

24

LÊ VIẾT CHỮ

25

NGUYỄN TÂN CƯƠNG

26

LƯƠNG CƯỜNG

27

NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

28

TRẦN QUỐC CƯỜNG

29

BÙI VĂN CƯỜNG

30

PHAN VIỆT CƯỜNG

31

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

32

NGUYỄN VĂN DANH

33

NGUYỄN HỒNG DIÊN

34

LÊ DIỄN

35

NGUYỄN VĂN DU

36

ĐÀO NGỌC DUNG

37

NGUYỄN CHÍ DŨNG

38

TRỊNH ĐÌNH DŨNG

39

ĐINH TIẾN DŨNG

40

MAI TIẾN DŨNG

41

TRẦN TRÍ DŨNG

42

VÕ VĂN DŨNG

43

PHAN XUÂN DŨNG

44

LÊ XUÂN DUY

45

NGUYỄN QUANG DƯƠNG

46

VŨ ĐỨC ĐAM

47

HUỲNH THÀNH ĐẠT

48

NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

49

TRẦN ĐƠN

50

PHAN VĂN GIANG

51

NGUYỄN VĂN GIÀU

52

PHẠM HỒNG HÀ

53

TRẦN HỒNG HÀ

54

NGUYỄN THỊ THU HÀ

55

NGUYỄN ĐỨC HẢI

56

NGUYỄN THANH HẢI

57

HOÀNG TRUNG HẢI

58

BÙI VĂN HẢI

59

NGÔ THỊ THANH HẰNG

60

NGUYỄN MẠNH HIỂN

61

PHÙNG QUỐC HIỂN

62

BÙI THỊ MINH HOÀI

63

LÊ MINH HOAN

64

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

65

NGUYỄN MẠNH HÙNG

66

NGUYỄN MẠNH HÙNG

67

LỮ VĂN HÙNG

68

NGUYỄN VĂN HÙNG

69

NGUYỄN VĂN HÙNG

70

ĐINH THẾ HUYNH

71

LÊ MINH HƯNG

72

THUẬN HỮU

73

LÊ MINH KHÁI

74

NGUYỄN ĐÌNH KHANG

75

TRẦN VIỆT KHOA

76

ĐIỂU KRÉ

77

NGUYỄN THẾ KỶ

78

HOÀNG THỊ THÚY LAN

79

TÔ LÂM

80

CHẨU VĂN LÂM

81

HẦU A LỀNH

82

NGÔ XUÂN LỊCH

83

NGUYỄN HỒNG LĨNH

84

LÊ THÀNH LONG

85

NGUYỄN ĐỨC LỢI

86

NGUYỄN VĂN LỢI

87

VÕ MINH LƯƠNG

88

UÔNG CHU LƯU

89

LÊ TRƯỜNG LƯU

90

TRƯƠNG THỊ MAI

91

PHAN VĂN MÃI

92

TRẦN THANH MẪN

93

PHẠM BÌNH MINH

94

TRẦN BÌNH MINH

95

CHÂU VĂN MINH

96

LẠI XUÂN MÔN

97

GIÀNG PÁO MỶ

98

PHẠM HOÀI NAM

99

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

100

BÙI VĂN NAM

101

TRẦN VĂN NAM

102

NGUYỄN VĂN NÊN

103

LÊ THỊ NGA

104

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

105

NGUYỄN THANH NGHỊ

106

TRƯƠNG QUANG NGHĨA

107

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

108

PHÙNG XUÂN NHẠ

109

NGUYỄN THIỆN NHÂN

110

CAO ĐỨC PHÁT

111

ĐOÀN HỒNG PHONG

112

NGUYỄN THÀNH PHONG

113

TÒNG THỊ PHÓNG

114

HỒ ĐỨC PHỚC

115

NGUYỄN HẠNH PHÚC

116

NGUYỄN XUÂN PHÚC

117

VÕ VĂN PHUÔNG

118

TRẦN QUANG PHƯƠNG

119

TRẦN ĐẠI QUANG

120

HOÀNG ĐĂNG QUANG

121

LÊ HỒNG QUANG

122

TRẦN LƯU QUANG

123

LÊ THANH QUANG

124

HOÀNG BÌNH QUÂN

125

PHẠM VĂN RẠNH

126

TRẦN VĂN RÓN

127

VŨ HẢI SẢN

128

PHAN VĂN SÁU

129

LÊ ĐÌNH SƠN

130

BÙI THANH SƠN

131

NGUYỄN THANH SƠN

132

TRẦN VĂN SƠN

133

THÀO XUÂN SÙNG

134

ĐỖ TIẾN SỸ

135

LÊ VĨNH TÂN

136

NGUYỄN ĐỨC THANH

137

VŨ HỒNG THANH

138

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

139

TRẦN SỸ THANH

140

NGUYỄN THỊ THANH

141

PHẠM VIẾT THANH

142

LÊ VĂN THÀNH

143

NGUYỄN VĂN THÀNH

144

ĐINH LA THĂNG

145

HUỲNH CHIẾN THẮNG

146

SƠN MINH THẮNG

147

NGUYỄN XUÂN THẮNG

148

NGUYỄN VĂN THỂ

149

NGUYỄN NGỌC THIỆN

150

ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH

151

LÊ THỊ THỦY

152

VÕ VĂN THƯỞNG

153

NGUYỄN XUÂN TIẾN

154

BÙI VĂN TỈNH

155

TRẦN QUỐC TỎ

156

PHẠM THỊ THANH TRÀ

157

PHAN ĐÌNH TRẠC

158

DƯƠNG VĂN TRANG

159

LÊ MINH TRÍ

160

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

161

LÊ HOÀI TRUNG

162

TRẦN QUỐC TRUNG

163

ĐÀO VIỆT TRUNG

164

MAI TRỰC

165

BẾ XUÂN TRƯỜNG

166

TRẦN CẨM TÚ

167

TRƯƠNG MINH TUẤN

168

NGUYỄN THANH TÙNG

169

TRẦN VĂN TÚY

170

ĐỖ BÁ TỴ

171

HUỲNH TẤN VIỆT

172

VÕ TRỌNG VIỆT

173

NGUYỄN ĐẮC VINH

174

TRIỆU TÀI VINH

175

NGUYỄN CHÍ VỊNH

176

LÊ HUY VỊNH

177

NGUYỄN VĂN VỊNH

178

LÊ QUÝ VƯƠNG

179

TRẦN QUỐC VƯỢNG

180

VÕ THỊ ÁNH XUÂN

II. Ủy viên Trung ương dự khuyết

TT

Họ và tên

1

NGUYỄN HỮU ĐÔNG

2

NGÔ ĐÔNG HẢI

3

NGUYỄN VĂN HIẾU

4

ĐOÀN MINH HUẤN

5

Y THANH HÀ NIÊ KDĂM

6

ĐẶNG QUỐC KHÁNH

7

ĐÀO HỒNG LAN

8

LÂM VĂN MẪN

9

HỒ VĂN NIÊN

10

NGUYỄN HẢI NINH

11

LÊ QUỐC PHONG

12

CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG

13

BÙI NHẬT QUANG

14

THÁI THANH QUÝ

15

BÙI CHÍ THÀNH

16

VŨ ĐẠI THẮNG

17

NGUYỄN VĂN THẮNG

18

NGUYỄN KHẮC TOÀN

19

LÊ QUANG TÙNG

20

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Hữu Nghĩa - Nguyên Sơn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...