Kỳ Sơn phải thoát nghèo từ trong nhận thức

(Baonghean)- Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo. Đây là một mục tiêu rất cao trong bối cảnh Kỳ Sơn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Báo Nghệ An đối thoại với đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn về vấn đề này.

P.V: Thưa đồng chí! Theo báo cáo giai đoạn 2010 - 2015, Kỳ Sơn mỗi năm giảm 6% hộ nghèo và theo đó huyện đã có nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, tuy nhiên kết quả giảm nghèo trên địa bàn vẫn chưa bền vững. Đồng chí có ý kiến gì về sự đánh giá này?

Đồng chí Vi Hòe trao đổi với cán bộ, nhân dân xã Hữu Kiệm về kinh nghiệm phát triển kinh tế hô gia đình từ việc nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng
Đồng chí Vi Hòe trao đổi với cán bộ, nhân dân xã Hữu Kiệm về kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình từ việc nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng. Ảnh:  HN

Đồng chí Vi Hòe: Trước hết chúng tôi đồng tình với nhận định, đánh giá này. Kỳ Sơn là 1 trong 3 huyện nghèo nhất của tỉnh, 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước thực hiện chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Kỳ Sơn luôn xác định rõ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy trong những năm qua cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp như: Ban hành nghị quyết phân công cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo, triển khai đề án xóa đói, giảm nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn đầu tư phát triển kinh tế; hỗ trợ cây giống, vật nuôi có năng suất cao; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo…

Ngoài ra, các nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã được huyện chỉ đạo sử dụng hợp lý có hiệu quả. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo ở huyện Kỳ Sơn có điều kiện thoát nghèo, cải thiện đời sống. Giai đoạn 2010 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm, theo thống kê đến đầu năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn 52,79%.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo ở Kỳ Sơn chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là sau khi có tiêu chí nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo ở Kỳ Sơn tăng từ 52,79% lên trên 65%. Nguyên nhân khách quan do điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, hạn hán thường xuyên xảy ra, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; kết cấu hạ tầng nông thôn còn bất cập, trình độ sản xuất vẫn còn lạc hậu...

Nguyên nhân chủ quan vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt trong thực hiện công tác giảm nghèo; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân không muốn vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn theo hình thức bán công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Chiêu Lưu. Ảnh: HN
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn theo hình thức bán công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Chiêu Lưu. Ảnh: HN

P.V: Thời gian vừa qua Kỳ Sơn đã có những cách làm hay, sáng tạo hiệu quả như ra nghị quyết phân công đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo; hay huy động các nguồn lực trong và ngoài huyện dồn sức cho công tác này… Vậy những kinh nghiệm này tới đây sẽ được vận dụng vào thực tiễn như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Vi Hòe: Từ thực tế khó khăn trong công tác xóa đói, giảm nghèo nên Kỳ Sơn đã thực sự trăn trở tìm các giải pháp thực hiện. Về việc phân công đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo, Kỳ Sơn đã có chủ trương từ năm 2003, từ năm 2008, huyện đã ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ về thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh gắn với việc đảng viên giúp đỡ hộ nghèo.

Theo đó hàng năm, chúng tôi đều có kế hoạch, giao nhiệm vụ cho từng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng giúp đỡ hộ nghèo gắn với điều kiện, khả năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, như góp ngày lương, mua giống cây, con, hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt… Hiệu quả từ mô hình, cách làm này đã tạo sự gắn bó, gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, góp phần quan trọng vào kết quả xoá đói, giảm nghèo chung của huyện.

Mô Hình chân nuôi bì địa phương cho hiệu quả kinh tế cao của đồng chí Moong Phò Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn. Ảnh: HN
Mô Hình chân nuôi bò địa phương cho hiệu quả kinh tế cao của đồng chí Moong Phò Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn. Ảnh: HN

Đánh giá chung về mô hình, cũng như cách làm này thật sự có ý nghĩa và đem lại hiệu quả thiết thực, vì vậy trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Gắn với đó, Kỳ Sơn tiếp tục giao nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở đăng ký giúp đỡ hộ nghèo bằng hình thức phù hợp, gắn với tiêu chí thi đua xếp loại cuối năm. Hàng năm có sơ kết đánh giá kết quả việc thực hiện, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác xóa đói, giảm nghèo; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước...

P.V: Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXII đề ra mục tiêu "phấn đấu xóa đói, giảm nghèo bền vững, từng bước đưa huyện Kỳ Sơn thoát khỏi tình trạng huyện nghèo", vậy Kỳ Sơn đã có giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện như thế nào?

Đồng chí Vi Hòe: Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Kỳ Sơn xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; bảo vệ, phát triển rừng gắn với phát triển các mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong số 14 đề án cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Kỳ Sơn chú trọng một số đề án liên quan đến công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn như: Đề án Đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện; Đề án xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng các mô hình kinh tế...

Tập trung mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đảng viên giúp đỡ hộ nghèo; giao chỉ tiêu cho các chi bộ, đảng bộ và có hình thức thiết thực để giúp đỡ hộ nghèo; xây dựng cơ chế hỗ trợ, vận động người nghèo tự vươn lên thoát nghèo.

Thi công công trình Nhà máy thủy điện Nậm Cắn. Ảnh HN
Thi công công trình Nhà máy thủy điện Nậm Cắn. Ảnh: HN

Cụ thể, bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 4,5 - 5%, huyện Kỳ Sơn sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo. Trước hết chúng tôi tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh đầu tư đến các xã có tỷ lệ đói nghèo cao, xã biên giới đặc biệt khó khăn; tăng cường giám sát, quản lý các nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo, đảm bảo các nguồn vốn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về chương trình giảm nghèo, chương trình lao động việc làm, chú trọng nhân rộng mô hình kinh tế đã có hiệu quả; tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại.

Đưa các loại cây, con, vật nuôi giống bản địa có sản lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: trâu, bò địa phương, lợn đen, gà đen, chè, dong riềng, khoai sọ, bí xanh…; đặc biệt không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác xóa đói, giảm nghèo, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo; đồng thời thực hiện có hiệu quả các đề án đã được xác định trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, phấn đấu sớm đưa Kỳ Sơn thoát khỏi đói nghèo, giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nơi cửa ngõ miền Tây của tỉnh Nghệ An.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Hữu Nghĩa (Thực hiện)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...