5 kỳ vọng của Phó thủ tướng với tân Bộ trưởng Khoa học

Lấy doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, công khai minh bạch nghiên cứu là hai trong số những điều mà Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mong mỏi Bộ trưởng Chu Ngọc Anh thực hiện trong thời gian tới.

Tới dự lễ bàn giao công việc của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng ông Nguyễn Quân hoàn thành nhiệm vụ với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời, ông cũng nhắn gửi tới tân Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 5 điều để khoa học trở thành đòn bẩy trong phát triển kinh tế xã hội.

Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu

Vai trò quan trọng của khoa học công nghệ lâu nay vẫn được nhiều người nhắc đến, nhưng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tất cả các cơ chế, chính sách cuối cùng lại cho thấy lĩnh vực này chưa thực sự là quốc sách.

"Lời nói đi đôi với việc làm. Trách nhiệm của các đồng chí và tôi là phải làm sao để cả hệ thống từ các bộ ngành trung ương đến địa phương phải thực sự coi khoa học công nghệ là quốc sách", Phó Thủ tướng nói và cho biết kỳ vọng này ông cùng người tiền nhiệm đã trao đổi rất nhiều lần.

Để thực hiện điều này ở Việt Nam, theo Phó thủ tướng không thể chứng minh lý thuyết rằng ở nước ngoài khoa học công nghệ có vai trò quan trọng và quốc sách, mà cần minh chứng bằng hiệu quả thật sự từ nguồn lực hiện có. "Tất cả công cuộc đổi mới vừa rồi cũng chỉ nhằm mục tiêu này", Phó thủ tướng nói.

5-ky-vong-cua-pho-thu-tuong-voi-tan-bo-truong-khoa-hoc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Khoa học. Ảnh: Hà Thành.

Doanh nghiệp là trung tâm đổi mới

"Hệ thống sáng tạo quốc gia cần phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm", Phó thủ tướng nói. Doanh nghiệp cùng nhà nước, các viện nghiên cứu tạo thành ba đỉnh tam giác, nên không có nghĩa nhà nước lúc nào cũng đứng trên. Thực tế hiện nay các viện là trung tâm, nhà nước đứng ở trên đưa ngân sách xuống, còn doanh nghiệp và các trường đại học thì chỉ đứng bên cạnh quan sát. 

Công khai, minh bạch trong nghiên cứu 

Phó thủ tướng cho rằng, nhiệm kỳ này Bộ phải là đơn vị có phương thức quản lý khoa học nhất và áp dụng công nghệ đi đầu trong quản lý khoa học công nghệ. Trong đó điểm cực kỳ quan trọng là phải công khai minh bạch các nghiên cứu. "Vì sao khoa học công nghệ chưa được coi là quốc sách? Vì hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngành chưa đến được với xã hội như mong muốn", Phó thủ tướng cho biết.

Công khai minh bạch toàn bộ nghiên cứu từ đăng ký đề tài đến các ý kiến đánh giá phản biện là một trong những công cụ để đạt được hiệu quả. Phó thủ tướng cho rằng, vấn đề này phải được coi là "chỉ thị và nhất định phải làm trong nhiệm kỳ này. Nếu không làm được thì thuê dịch vụ".

Khoa học công nghệ địa phương gắn với thực tiễn

Một trong nguyên nhân mà năm nào người đứng đầu Bộ khoa học cũng "kêu" ngân sách cấp cho ngành không đủ 2% GDP là bởi nhiều địa phương không tiêu hết tiền ngân sách, không xác định được nhiệm vụ dùng vốn khoa học và gặp khó khăn trong thanh quyết toán. 

Phó thủ tướng kỳ vọng Bộ trưởng Chu Ngọc Anh từng công tác tại địa phương, nên làm sao để khoa học công nghệ địa phương đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn ở khu vực đó. 

Chú trọng khoa học xã hội

Theo Phó thủ tướng, lâu nay Bộ Khoa học chủ yếu tập trung đến khoa học công nghệ mà ít chú trọng đến khoa học xã hội. Cho rằng đây vấn đề khó không phải một nhiệm kỳ có thể làm, nhưng Phó thủ tướng vẫn kỳ vọng Bộ Khoa học lưu ý.

Theo VNE

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.