Chủ tịch UBND tỉnh: Tại sao Nam Đàn vẫn chưa thành địa phương kiểu mẫu?

(Baonghean.vn) - Đây là trăn trở của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nam Đàn chiều ngày 27/4.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Nam Đàn có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tỉnh rất trăn trở với Nam Đàn

“Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 càng có hiệu quả bao nhiêu thì chúng tôi có liên hệ, trăn trở đối với huyện Nam Đàn bấy nhiêu. Đó là phát biểu từ đáy lòng”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chia sẻ và tiếp tục đặt câu hỏi. “Tại sao Nam Đàn chưa nổi trội, chưa phát triển mạnh mẽ, chưa thành một địa phương kiểu mẫu được Trung ương, tỉnh thừa nhận. Chính vì vậy, ngày hôm nay làm việc vừa trách nhiệm, vừa tình cảm với Nam Đàn để cùng đưa huyện ngày càng phát triển”.  

Theo đánh giá của tỉnh, Nam Đàn có nhiều thuận lợi về địa lý, giao thông, đặc biệt đây là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước đều muốn có một lần được đặt chân đến đây. Địa phương còn có nhiều di tích, lịch sử văn hóa tiêu biểu; tập trung nhiều làng nghề truyền thống và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Đàn có có những nỗ lực nhằm phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tuy nhiên với những tiềm năng sẵn có, còn đó những băn khoăn, hạn chế khiến tốc độ phát triển chưa xứng tiềm năng và kỳ vọng.

“Đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, mặc dù là địa phương trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh nhưng tỷ trọng ngành này mới chỉ chiếm gần 29% trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm là còn thấp. Bên cạnh đó, mặc dù là huyện điểm xây dựng nông thôn mới của cả nước nhưng Nam Đàn thực hiện chưa xứng với tiềm năng. Trên địa bàn chưa có mô hình kinh tế nổi trội”, đồng chí Nguyễn Xuân Đường chỉ rõ hạn chế.

Mặc dù là trọng điểm du lịch của tỉnh nhưng du lịch Nam Đàn vẫn còn nhiều hạn chế. Ảnh Mai Hoa.
Mặc dù là trọng điểm du lịch của tỉnh nhưng du lịch Nam Đàn vẫn còn nhiều hạn chế. Ảnh: Mai Hoa.

Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, quy mô còn nhỏ lẻ, phát triển chậm và chưa tạo ra được sự khác biệt. “Khách du lịch cả nước đi hàng trăm, hàng ngàn km để về thăm quê Bác nhưng khi đến Nam Đàn vẫn chưa có gì để níu chân họ. Khách du lịch lưu trú ở đây còn ít so với lượng du khách đến”, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá.

Phải trở thành huyện kiểu mẫu của cả nước

Với tình cảm, trách nhiệm và mong muốn rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: “Nhiệm vụ sắp tới của Nam Đàn không chỉ đạt chuẩn huyện nông thôn mới, mà phải là huyện kiểu mẫu toàn diện của toàn quốc”.

Muốn vậy, con người, văn hóa, nông thôn mới, giáo dục, an ninh trật tự, hệ thống chính trị, các mô hình kinh tế… của Nam Đàn phải như thế nào? Chủ tịch UBND đặt câu hỏi rồi chỉ rõ giải pháp: “Nam Đàn cần tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch. Trước hết, phải xây dựng quy hoạch toàn diện và dài hơi. Trên cơ sở đó, xác định xây dựng các tiêu chí của huyện huyện kiểu mẫu”.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhấn mạnh Nam Đàn phải có các mô hình kinh tế hiệu quả và nhân rộng.
Mặc dù đã có nhiều mô hình kinh tế nhưng nông nghiệp Nam Đàn vẫn chưa có các mô hình nổi bật. Ảnh Đạm Phương
Mặc dù đã có nhiều mô hình kinh tế nhưng nông nghiệp Nam Đàn vẫn chưa có các mô hình nổi bật. Ảnh: Đạm Phương

Bên cạnh đó, huyện cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng xây dựng nông nghiệp hàng hóa, cần thiết hợp tác với nước ngoài để có những sản phẩm nông nghiệp sạch, đạt năng suất cao, không những phục vụ cho người dân mà còn phục vụ du lịch. “Tôi đề nghị, sau đợt này, Nam Đàn phải xây dựng được một số mô hình nổi trội trong nông nghiệp để phục vụ người dân và cả du lịch”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu nhấn mạnh, Nam Đàn phải trở thành huyện kiểu mẫu của cả nước
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu nhấn mạnh, Nam Đàn phải trở thành huyện kiểu mẫu của cả nước. (Kỹ thuật: Hồng Toại)

Đối với kế hoạch xây dựng nông thôn mới của Nam Đàn với quyết tâm về đích năm 2016, huyện phải có kế hoạch, lộ trình, phương pháp cụ thể với từng tiêu chí; từ đó làm việc với ngành chủ quản để cùng quyết tâm làm. “Chúng tôi muốn huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới để những năm sau nâng chất lượng lên để trở thành huyện kiểu mẫu toàn diện. Làm sao để khi đi qua địa phận huyện Nam Đàn thì phải có cái khác so với với Hưng Nguyên, Thanh Chương…”, đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tại buổi làm việc.
Đến thời điểm hiện tại, Nam Đàn có 10/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nam Đàn kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm cho huyện 7.000 tấn xi măng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng dựng nông thôn mới; hỗ trợ vốn đối ứng dự án Khôi phục vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An và trả nợ một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; hỗ trợ quy hoạch và mở rộng thị trấn Nam Đàn. Quan tâm cân đối hỗ trợ kinh phí để tu sửa nhà Hạ điện tại Đền vua Mai và đình Hoành Sơn, xã Khánh Sơn bởi 2 công trình hiện xuống cấp; các ngành tạo điều kiện cho đăng ký và làm thủ tục cấp phép kinh doanh cát sỏi trên sông Lam; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Nghị quyết chuyên đề để giúp Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp trả lời các kiến nghị và chỉ ra hướng giải quyết cụ thể cho Nam Đàn.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...