9 nội dung hợp tác y tế giữa Nghệ An với Hàn Quốc

(Baonghean.vn)- Chiều 23/5, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lee Young Chan – Chủ tịch Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa tỉnh Nghệ An và Viện này trên 9 nội dung.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua thực hiện đường lối đối ngoại, mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Hàn Quốc ngày các phát triển. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Nghệ An với Hàn Quốc ngày càng tăng.

Tỉnh cũng đang trở thành địa điểm đến của các nhà đầu tư Hàn Quốc, tính đến thời điểm hiện tại có 15 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ Hàn Quốc với tổng số vốn cam kết là hơn 173 triệu USD. Bên cạnh đó, Tập đoàn Posco, Hàn Quốc đang tiến hành các thủ tục để thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2 với số vốn đầu tư lên đến 2,5  tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Hàn Quốc cũng là nước có nguồn vốn viện trợ ODA với những dự án có hiệu quả cao. Nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ đến từ Hàn Quốc cũng đang góp phần tác động tích cực đến đời sống, dân sinh của tỉnh. Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Nghệ An hiện có khoảng 5.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá: Tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hàn Quốc còn rất lớn. Quan điểm tỉnh là luôn chào đón, sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác Hàn Quốc hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Trong đó có hợp tác trong lĩnh vực y tế mà nền tảng là Biên bản ghi nhớ được hai bên ký kết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tin tưởng với sự quan tâm, nỗ lực hai bên, các nội dung của Biên bản ghi nhớ sẽ sớm đi vào thực tiễn và đạt hiệu quả cao nhất, góp phần vào công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Nghệ An.

Ông Lee Young Chan phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lee Young Chan phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lee Young Chan nhấn mạnh về mối quan hệ ngày càng phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Đối với lĩnh vực y tế, mặc dù đây là sự hợp tác đầu tiên nhưng hứa hẹn mang lại sự thành công trong thời gian tới trên lĩnh vực này giữa Hàn Quốc và tỉnh Nghệ An.

Ông Chủ tịch Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc cũng khẳng định, sẽ đẩy mạnh quá trình hợp tác để triển khai các nội dung của Bản ghi nhớ vào cuộc sống, qua đó nâng cao tay nghề cho nhân lực trong ngành y tế tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và ông Lee Young Chan - Chủ tịch Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và ông Lee Young Chan - Chủ tịch Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho đoàn công tác Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho đoàn công tác Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc.

Ngay sau buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa tỉnh Nghệ An và Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc tại UBND tỉnh, đoàn công tác đến từ Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng.

Trường CĐ nghề số 4, Bộ Quốc phòng ký kết Biên ban ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Nha khoa Hàn Quốc.
Trường CĐ nghề số 4, Bộ Quốc phòng ký kết Biên ban ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Nha khoa Hàn Quốc.

Tại đây lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng và Hiệp hội Nha khoa Hàn Quốc đã ký  kết Biên bản ghi nhớ nhằm thành lập chương trình đào tạo nha khoa và phòng khám nha khoa.

9 nội dung hợp tác về y tế giữa tỉnh Nghệ An và Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc: 

1. Trao đổi thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

2. Trao đổi đội ngũ y tế bao gồm đào tạo và đào tạo lại các chuyên gia, cán bộ sư phạm y tế và giám đốc điều hành bệnh viện.

3. Thúc đẩy đầu tư các dự án y tế nhằm hiện đại hóa bệnh viện công.

4. Hợp tác đầu tư thành lập hệ thống chăm sóc sức khỏe (Y tế IT, HIS, EMR,…)

5. Đồng chủ nhà hội đồng trao đổi y tế, các hội nghị về lĩnh vực sức khỏe cộng đồng.

6. Thực hiện nghiên cứu chung về lợi ích hiện tại trong vấn đề sức khỏe, y tế.

7. Hợp tác về cấp giấy phép bệnh viện tại tỉnh Nghệ An.

8. Hợp tác về cấp giấy phép y khoa cho các bác sĩ  Hàn Quốc tại Việt Nam.

9. Các lĩnh vực khác mà các bên quan tâm sẽ cùng nhau xem xét và quyết định.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.