Nghĩa Đàn cần tiếp tục tập trung cao độ cho công tác bầu cử

(Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra công tác triển khai bầu cử tại 4 xã và các khu vực bầu cử, chiều 13/5, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có cuộc làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Đàn.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc làm việc.  

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị huyện Nghĩa Đàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, bài bản các bước theo tiến độ và đúng luật.

Nghĩa Đàn đã huy động hơn 3.500 cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia vào các tổ chức bầu cử các cấp. Tổng số người tham gia bầu cử là 88.295 cử tri tại 157 khu vực bỏ phiếu. Tổng số người ứng cử chính thức được lập để bầu cử  là 64 ứng cử đại biểu HĐND huyện và 1.108 ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng chí Vi Văn Định - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng bản Chỉ đạo kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện khẳng định sự tập trung cao cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở
Đồng chí Vi Văn Định - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện khẳng định sự tập trung cao cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở

Đến thời điểm này, công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được đảm bảo theo quy định. Huyện đã tiếp nhận 7 đơn, trong đó đã giải quyết 5 đơn và 2 đơn đang tiếp tục xử lý.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, từ bố trí khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu, con dấu, các loại tài liệu, biểu mẫu, phiếu cử tri đều đã hoàn tất. các xã đều chủ động chuẩn bị thùng phiếu phụ nhằm tạo điều kiện cho các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc ốm đau tại nhà, người già thực hiện quyền bầu cử của mình.

Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức và trên các phương tiện, góp phần tạo không khí trong các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử.  

Đồng chí Lê Huy Hòa - Trưởng phòng Nội vụ kiêm thư ký Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Đàn làm rõ vấn đề quản lý chặt chẽ di biến động cử tri
Đồng chí Lê Huy Hòa - Trưởng phòng Nội vụ kiêm thư ký Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Đàn làm rõ vấn đề quản lý chặt chẽ di biến động cử tri; vấn đề kinh phí phục vụ bầu cử

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Cao Thị Hiền đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cho công tác bầu cử ở huyện Nghĩa Đàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn gần 10 ngày nữa, vì vậy yêu cầu huyện tiếp tục tập trung cao hơn nữa cho công tác này. Trong đó quan tâm công tác tuyên truyền rầm rộ, phát huy tối đã các phương tiện thông tin, tạo không khí thật sự hướng tới ngày bầu cử.

Trong tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã đến các khu dân cư, chú trọng tuyên truyền, thông báo cho cử tri về ngày giờ bỏ phiếu bầu cử, bắt đầu và kết thúc khi nào; nơi bỏ phiếu; về quyền lợi của cử tri.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2, xã Nghĩa Long
Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2, xã Nghĩa Long.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Cao Thị Hiền và đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 xã Nghĩa Lộc

Rà soát danh sách cử tri để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho tất cả cử tri về bầu cử. Chủ động nắm bắt tình hình, dự báo tình hình chính xác để sẵn sàng xử lý nhanh, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Trách nhiệm lớn và quyết định thành công cuộc bầu cử là ở các tổ bầu cử, vì vậy huyện cần tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử, nhất là khâu kiểm phiếu và xử lý các vấn đề phát sinh trong ngày bầu cử....

Minh Chi

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...