Chia sẻ của nữ đại biểu trẻ nhất Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An

(Baonghean.vn)- Là đại biểu nữ trẻ nhất trong Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, lại đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, bà Đinh Thị Kiều Trinh chia sẻ với PV Báo Nghệ An nhiều vấn đề mà bà đặc biệt quan tâm theo đuổi.

Phóng viên: Xin chúc mừng bà được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Xin bà cho biết cảm nghĩ của mình khi được trúng cử đại biểu Quốc hội?

Bà Đinh Thị Kiều Trinh: Được cử tri tin tưởng tín nhiệm và bầu tôi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XIV, bản thân tôi hết sức xúc động, tự hào. Qua đây tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cử tri đã tín nhiệm, lựa chọn và bầu tôi trở thành đại biểu Quốc hội.

Tôi nhận thức rằng đây không chỉ là vinh dự của một công chức trẻ như tôi mà còn là vinh dự lớn đối với cơ quan nơi tôi đang công tác – Sở Lao động –Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An. Gắn với vinh dự, tôi thấy được trách nhiệm lớn lao của mình trước tổ chức, trước nhân dân mà đặc biệt là trách nhiệm với cử tri nơi tôi được tham gia ứng cử.

Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Kiều Trinh
Đại biểu Quốc hội Khóa XIV Đinh Thị Kiều Trinh: Phụ nữ vẫn còn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới.

Phóng viên: Trên cương vị là ĐBQH, tới đây bà đặc biệt quan tâm và theo đuổi vấn đề gì tại diễn đàn Quốc hội?

Bà Đinh Thị Kiều Trinh: Tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đang đặt ra rất bức bách hiện nay đối với giới trẻ là vấn đề lập thân, lập nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên đặc biệt thanh niên ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để họ thực sự trở thành nòng cốt tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo tại các địa phương.

Phóng viên: Thưa bà! Hiện nay vấn đề vẫn được cử tri, xã hội đặc biệt quan tâm là còn đối tượng người có công với cách mạng vẫn chưa được hưởng đúng, hưởng đủ các chế độ, chính sách của nhà nước. Vậy trên cương vị ĐBQH, lại là cán bộ, công chức trực tiếp quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, bà có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Bà Đinh Thị Kiều Trinh: Việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng luôn là chủ trương, chính sách lớn được Đảng, nhà nước và toàn thể xã hội đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết và thực hiện chính sách đối với người có công, vẫn còn những khó khăn như đối tượng không lưu giữ được giấy tờ gốc hoặc không có hồ sơ lưu trữ ở các cấp hay có những bất hợp lý trong quy định danh mục về bệnh, tật, khám, giám định với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học…

Trong thời gian tới tôi sẽ phản ánh những ý kiến, kiến nghị rất cụ thể, xác đáng này của cử tri vào các diễn đàn của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan để sớm ban hành các văn bản, quy định hướng dẫn cụ thể để tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng hiện nay nhằm giải quyết đúng các chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên).
Tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên).

Phóng viên:    Là một đại biểu nữ trực tiếp tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh, chắc chắn bà cũng đã có những dự định theo đuổi tại diễn đàn Quốc hội để Luật bình đẳng giới đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho chị em ngày càng có nhiều đóng góp cho xã hội?

Bài Đinh Thị Kiều Trinh: Tôi rất thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của những người phụ nữ ở khắp các miền quê. Trải nghiệm cuộc sống thời gian qua cũng giúp tôi nhận thức rõ, trong xã hội vẫn còn nhiều rào cản khó khăn để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng.

Quan tâm phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Quan tâm bình đẳng giới cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ( Trong ảnh thiếu nữ Mông ở Mường Lống- Kỳ Sơn).

Với những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 vừa qua, tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh, kiến nghị với Quốc hội và ban, ngành liên quan các giải pháp, hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới thông qua lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ; Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nhằm xóa bỏ khoảng cách giới, định kiến giới để mỗi công dân dù nam hay nữ đều được quyền bình đẳng và đóng góp nhiều hơn nữa cho gia đình, cộng đồng và xã hội và để đạt được bình đẳng giới một cách thực chất.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!

Thanh Lê

(thực hiện)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...