Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội

Những người đang giữ các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng sẽ được giới thiệu tiếp tục đảm nhiệm trọng trách vì đã trúng cử.
Luật Tổ chức Quốc hội quy định các chức danh trong bộ máy Nhà nước bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội, gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.
Tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII diễn ra từ 21/3-12/4 vừa qua, nhân sự cho các chức danh trên đã được Quốc hội kiện toàn một bước, song tất cả những người được giao đảm nhận trọng trách vẫn là đại biểu Quốc hội khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016, chứ không phải của khoá mới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu từng nêu rõ: “Luật yêu cầu vị trí đó phải là đại biểu Quốc hội thì ai không phải là đại biểu Quốc hội khoá XIV thì không giữ vị trí nữa. Đến tháng 7/2016 này Quốc hội khoá mới sẽ họp phiên đầu tiên thì người đó đương nhiên hết nhiệm kỳ. Trong trường hợp đó thì Đảng, Nhà nước sẽ bố trí người đó vào vị trí khác không yêu cầu phải là đại biểu Quốc hội”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV.
Cuộc bầu cử Quốc hội Khoá XIV diễn ra thành công tốt đẹp, danh sách người trúng cử đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố nên theo luật định, tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới diễn ra vào tháng 7/2016, Quốc hội sẽ phải kiện toàn nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước cho nhiệm kỳ mới, tức bầu, phê chuẩn từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cho đến các chức danh lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Quốc hội, Chính phủ.
Kết quả bầu cử cho thấy, tất cả những người được bầu giữ chức vụ tại Kỳ họp 11 đều trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Điều đó có nghĩa, trong tháng sau, những người này sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.
Cụ thể, với 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trúng cử tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trúng cử tại Hải Phòng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử tại Cần Thơ.
4 Phó Chủ tịch Quốc hội, gồm: Bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển cũng được cử tri Sơn La, Thanh Hoá, Lai Châu và Lào Cai tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trúng cử tại Vĩnh Long với số phiếu cao.
7 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khác mới được bầu tại Kỳ họp cuối cùng của khoá XIII cũng đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, gồm: Ông Hà Ngọc Chiến (Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - ứng cử tại Cao Bằng); bà Nguyễn Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội - ứng cử tại Phú Thọ); ông Nguyễn Đức Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách - ứng cử tại Quảng Nam); ông Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh, ứng cử tại Lạng Sơn); bà Nguyễn Thanh Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng - ứng cử tại Hoà Bình); bà Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - ứng cử tại Thái Nguyên); ông Trần Văn Túy (Trưởng Ban Công tác đại biểu - ứng cử tại Bắc Ninh).
Các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trúng cử đại biểu Quốc hội đợt này còn có: Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế (ứng cử tại An Giang); ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (ứng cử tại Thái Bình); ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (ứng cử tại Ninh Thuận).
Trong tổng số 18 thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có một số uỷ viên do không tái ứng cử Đại biểu khoá XIV nên Quốc hội sẽ tiến hành giới thiệu và bầu người thay thế đảm nhiệm chức vụ.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao sẽ tiếp tục tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
Tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình đã lần đầu tiên thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội./.
Theo VOV

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…