Thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Nghệ An và Nhật Bản

(Baonghean.vn) – Đây là nội dung được thống nhất trong buổi làm việc giữa đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và ông Satoshi Yamamoto - Cố vấn trưởng kinh doanh nông nghiệp, Văn phòng JICA Việt Nam chiều 15/6.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với ông
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với ông Satoshi Yamamoto.

Thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều dự án do JICA thực hiện ở Việt Nam như các dự án: Phát triển cây trồng cải tiến cho trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, tăng cường chức năng Hợp tác xã Việt Nam – giai đoạn 2…

JICA cũng đang tài trợ Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 5,7 ngàn tỷ đồng và Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tại Nghệ An.

Sau khi giới thiệu một số nét chính các dự án của JICA tại Nghệ An, ông Satoshi Yamamoto khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thúc đẩy hiệu quả hợp tác trong nông nghiệp giữa Nghệ An và Nhật Bản, trong đó có việc giới thiệu các doanh nghiệp nước này vào tìm hiểu, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ở Nghệ An.

Đoàn công tác khảo sát thực địa mô hình nhân giống lúa Khang dân cải tiến (DCG72) tại xã Công Thành (Yên Thành)
Đoàn công tác JICA khảo sát thực địa mô hình nhân giống lúa Khang dân cải tiến (DCG72) tại xã Công Thành (Yên Thành). Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.

Ông Satoshi Yamamoto cũng cho biết, tập quán đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản là lúc đầu có thể ở quy mô nhỏ nhưng khi đã xác định được hiệu quả đầu tư sẽ mở rộng quy mô và đầu tư lâu dài; đồng thời các doanh nghiệp Nhật Bản có mạng lưới thông tin, do đó mỗi doanh nghiệp nước này vào Nghệ An đầu tư hiệu quả sẽ tạo sức lan tỏa thu hút các doanh nghiệp khác vào đầu tư. Vì vậy, ông hy vọng tỉnh tiếp tục phối hợp tốt để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Nghệ An, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn JICA đã lựa chọn Nghệ An là một trong hai tỉnh của cả nước để hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó hướng đến ngành nông nghiệp tỉnh có những sản phẩm chất lượng, tăng giá trị sản xuất.

Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với nông nghiệp Nghệ An khâu khó nhất là áp dụng công nghệ sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm nông sản, do đó trong quá trình hợp tác mong muốn phía JICA hỗ trợ tỉnh khắc phục vấn đề này nhằm tạo đột phá cho nền nông nghiệp tỉnh và hướng tới áp dụng ở nhiều địa phương trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đồng tình với cách làm chặt chẽ và hướng tới hiệu quả lâu dài trong đầu tư của phía các doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời mong muốn trong quá trình thực hiện dự án về nông nghiệp, JICA tạo điều kiện cho một số chuyên gia nông nghiệp Nghệ An cùng làm để có điều kiện nâng cao chuyên môn, cũng như góp ý cho phía tỉnh những vướng mắc để triển khai dự án hiệu quả thuận lợi, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung với Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cán bộ JICA khảo sát hệ thống kênh dẫn Thủy lợi Bắc. Ảnh Cảnh Nam
Cán bộ JICA khảo sát hệ thống kênh dẫn Thủy lợi Bắc. Ảnh Cảnh Nam

Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An có hai hợp phần: Hợp phần 1 là khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Hợp phần 2 là tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam do Viện làm chủ đầu tư.

Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tại Nghệ An có mục tiêu là áp dụng mô hình “Sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng” thành nền tảng xây dựng chuỗi giá trị lương thực tại tỉnh Nghệ An, biên soạn “Kế hoạch tổng thể thúc đẩy nông nông nghiệp tỉnh Nghệ An” và “Kế hoạch hành động” để đạt được kế hoạch tổng thể.

Trong quá trình thực hiện dự án này, JICA đã giới thiệu doanh nghiệp Nhật Bản vào khảo sát để sản xuất “mạt trà” ở Nghệ An và đã chọn được doanh nghiệp chè Quý Anh tại xã Hùng Sơn, Anh Sơn làm thí điểm đầu tiên. Bên cạnh đó, JICA đã giới thiệu công ty Huế Food của Nhật Bản đang đầu tư tại Huế vào điều tra chất lượng đất, nước và chất lượng gạo một số vùng tại Nghệ An để thu mua gạo chế biến rượu.


Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…