Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải thực hiện giải pháp chống hạn kịp thời

(Baonghean.vn) - Chiều 25/7, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình hạn hán trên địa bàn Hưng Nguyên và Nghi Lộc.

Cùng đi có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kiểm tra bara Hưng Nghĩa, xã Hưng Thắng, Hưng Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kiểm tra bara Hưng Nghĩa, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên.

Tại xã Hưng Thắng, Hưng Tân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đã đi kiểm tra bara Hưng Nghĩa, xã Hưng Thắng, Trạm bơm chuyền 12/9 ở xã Hưng Tân. Để có đủ nguồn nước tưới cho lúa hè thu địa phương và đơn vị phục vụ nước đang nỗ lực áp nước xuống kênh, cắt cử cán bộ trực 24/24h để bơm nước tưới phục vụ nước cho các xã vùng giữa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trạm bơm chuyển 12/9 xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trạm bơm chuyển 12/9 xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra diện tích lúa ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra diện tích lúa ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
Tại xã Hưng Tây, nhiều diện tích lúa bị thiếu nước không thể phát triển.
Tại xã Hưng Tây, nhiều diện tích lúa bị thiếu nước không thể phát triển.

Tiếp đó đồng chí đã đi kiểm tra vùng hạn hán tại Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Tây. Hiện nay nhiều hộ dân ở các xã thiếu nước sinh hoạt, nhiều diện tích cây ăn quả bị chết do hạn hán kéo dài từ nhiều tháng nay.

Hàng trăm ha lúa hè thu của các xã này bị bỏ hoang do thiếu nước tưới. Hiện có gần 300 ha lúa mùa vùng cao cưỡng thuộc 2 xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc không có nước để sản xuất.

Đến thời điểm nay huyện có 1.800 ha đã gieo cấy thiếu nước dưỡng, bị hạn nặng, đặc biệt 800 ha khô hạn nghiêm trọng, nếu trong 4-5 ngày nữa không có nước có nguy cơ chết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hỏi hạn tình hình nước sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên, xóm 9, xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hỏi hạn tình hình nước sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên, xóm 9, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

Tại huyện Nghi Lộc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường kiểm tra tình hình hạn tại xã Nghi Công Nam và Nghi Lâm. Theo báo cáo, năm 2016, Nghi Lộc gieo cấy 7.500 ha lúa hè thu - mùa, đến nay đã gieo cấy 4.816 ha, trong đó lúa hè thu là 2.830 ha, vụ mùa 1.987 ha; còn 2.683 ha chưa gieo cấy.

Toàn huyện có 40 hồ chứa nước, trong đó có 8 hồ chứa có dung lượng thiết kế từ 1 triệu đến 5 triệu m3 tưới cho 1.600 ha lúa đều cạn kiệt nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình hạn hán ở xã Hưng Yên Nam.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình hạn hán ở xã Hưng Yên Nam.
Tại Hưng Yên Nam, nhiều diện tích trồng lúa thiếu nước trầm trọng.
Tại Hưng Yên Nam, nhiều diện tích trồng lúa thiếu nước trầm trọng.

60 trạm bơm tưới cho 4.300 ha trong đó các trạm bơm trên hệ thống kênh Khe Cái, thuộc các xã Nghi Công Nam, Nghi Công bắc, Nghi Lâm và Nghi Kiều cạn kiệt nước phải ngừng hoạt động, các trạm bơm vùng nông giang thuộc kênh Gai mực nước xuống thấp phải bơm luân phiên do nước không đủ để bơm và thường xuyên bị nhiễm mặn.

Hiện nay, có 2.830 ha lúa hè thu đã gieo cấy ở Nghi Lộc đang vào kỳ đẻ nhánh thiếu nước gay gắt., nếu vài ngày tới tiếp tục không có mưa thì khả năng sẽ có hơn 1.000 ha lúa bị chết.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, Nghệ An có 625 hồ chứa, trong đó doanh nghiệp quản lý 89 hồ, địa phương quản lý 536 hồ. Mực nước các hồ đang xuống thấp thua so với cùng kỳ năm 2015, đặc biệt, các hồ do địa phương quản lý hiện nay dung tích chỉ còn từ 20-50%, nhiều hồ đã cạn nước ở các huyện Tân Kỳ, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu… Một số hồ đã cạn ở mực nước chết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm diện tích lúa thiếu nước ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm diện tích lúa thiếu nước ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

Kế hoạch diện tích sản xuất hè thu mùa 2016 là 94.000 ha; đã gieo cấy 84.033 ha, hiện còn gần 10.000 ha chưa được gieo cấy. Sở NN&PTNT đang tiếp tục chỉ đạo gieo chờ mưa làm lúa mùa, chuyển đổi sang trồng 2.650 ha ngô, 2.000 ha màu.

Tại buổi làm việc với các địa phương, các sở ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của ngành nông nghiệp, các địa phương trong công tác chống hạn. 

Trước tình hình hạn hán đang tiếp tục gay gắt, kéo dài hiện nay, Sở NN&PTNT cần kịp thời tham mưu với cấp uỷ chính quyền để có giải pháp kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND nhấn mạnh, các sở ngành liên quan cần phối hợp, làm việc với các nhà máy thuỷ điện, xả nước phục vụ sản xuất hè thu - mùa năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Bên cạnh việc tập trung tu sửa công trình, nạo vét kênh dẫn, kênh tưới, bết hút các trạm bơm… để phục vụ tưới, cần ắp đặt các máy bơm dầu, bơm dã chiến (trạm bơm sông Rum, cầu máng Hưng Châu, Hưng Phúc, Mỹ Giang…), tận dụng mọi nguồn nước để bơm tưới cho các vùng thiếu nước.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngành nông nghiệp có biện pháp điều hành phân phối nước hợp lý; thực hiện tưới luân phiên giữa các vùng trong hệ thống và tưới luân phiên giữa các công trình trong vùng. Lập kế hoạch cấp nước cho từng kênh hợp lý, thực hiện dồn ép nước, đưa nước về cuối kênh...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở NN&PTNT tổng hợp nhanh tình hình hạn trên địa bàn tỉnh để có giải pháp chống hạn kịp thời. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ cho các địa phương xây dựng trạm bơm, cấp điện, hỗ trợ giống ngô, rau màu để các địa phương thực hiện việc chuyển đổi cây trồng do hạn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Các địa phương, đơn vị lập phương án chống hạn đồng thời tổ chức thực hiện, giảm thiểu thiệt hại, góp phần giúp vụ sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2016 giành thắng lợi./.

Thu Huyền - Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.