Nghệ An: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại

(Baonghean) - Trong xu thế hội nhập, việc đẩy mạnh các hoạt động công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng đối với đất nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại của đất nước nói chung, của tỉnh Nghệ An nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc, phát huy hiệu quả, đóng góp vào thành công của các hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh.

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Nghệ An được chú trọng, các cơ quan báo chí địa phương đã mở các chuyên trang, chuyên mục với hàng trăm tin, bài giới thiệu về đất nước và con người Nghệ An, giới thiệu các chuyên đề về cơ hội xúc tiến đầu tư vào Nghệ An.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn doanh nghiệp Thái Lan khảo sát đầu tư tại KCN Nam Cấm.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn doanh nghiệp Thái Lan khảo sát đầu tư tại KCN Nam Cấm.

Hàng tháng, Báo Nghệ An đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục Thông tin đối ngoại. Sở cũng đã phối hợp với VTC10 làm các bộ phim quảng bá về môi trường đầu tư, du lịch và giới thiệu dân ca ví - giặm, di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO phát trên nhiều kênh quốc tế. 

Các ấn phẩm xuất bản ngày càng đa dạng và phong phú, như: ấn phẩm quảng bá về xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư; quảng bá du lịch, văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bản tin Đối ngoại của Sở Ngoại vụ; Bản tin Thông tin và Truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông; Bản tin hữu nghị Việt - Lào" (song ngữ Việt - Lào) của Hội Hữu nghị Việt - Lào; Tập san Hội Hữu nghị Việt - Nhật... Một số chuyên mục, chuyên trang đã đăng tải bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc..., được xuất bản và phát hành ra nước ngoài.

Cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp hành động giữa Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban ngành, các địa phương đã từng bước được cải tiến, phát huy hiệu quả trong việc cung cấp và định hướng thông tin. Việc gắn kết giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội đã được chú trọng và phối hợp có  hiệu quả hơn.

Các cuộc giao ban báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức đã phân tích, dự báo, tham mưu nhằm phối hợp hiệu quả, thống nhất, chỉ đạo định hướng thông tin báo chí, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh, thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Bên cạnh thông tin quảng bá, báo chí đã chủ động, cung cấp kịp thời những thông tin trung thực, khách quan về những vấn đề, vụ việc mà các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách xuyên tạc, qua đó góp phần chủ động định hướng dư luận, giảm thiểu tác hại của những thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

Cô và trò trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) tham quan triển lãm, tìm hiểu các kiến thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Cô và trò trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) tham quan triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng pháp lý và lịch sử" tại Thị xã Cửa Lò, ngày 3/6/2016.

Các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, báo Công an Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thường xuyên có các chuyên mục, đăng tải nhiều bài viết có chất lượng, phản bác kịp thời thông tin bịa đặt, vu khống, xuyên tạc về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn các chuyên đề về chủ quyền biển đảo và triển lãm bản đồ “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghệ An thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân.

Tỉnh cũng đã vận động thành công nhiều đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh; tổ chức các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, làm tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em... 

Phóng viên: Theo đồng chí, điểm nhấn trong công tác thông tin đối ngoại thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh là gì?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Điểm nhấn trong công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua là việc định hướng phát triển đa dạng các hình thức lan tỏa, quảng bá hình ảnh của Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Nghệ An không chỉ được biết đến là quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là một trong những địa phương đang chuyển mình trên mọi lĩnh vực, mở rộng hợp tác đa lĩnh vực với nhiều quốc gia trên thế giới. 

Cùng với nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hình ảnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập, tỉnh đã đấu tranh chủ động và hiệu quả hơn chống những luận điệu xuyên tạc, nhất là trong những vấn đề như dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biên giới lãnh thổ… Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo đã được triển khai tích cực với tư liệu phù hợp đến nhiều đối tượng, góp phần tăng thêm nhận thức đúng đắn về chủ quyền biên giới lãnh thổ của đất nước, tạo đồng thuận trong xã hội và sự tin tưởng của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại thời gian tới là tăng cường các hoạt động quảng bá, tuyên truyền hình ảnh đất và người Nghệ An, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội… phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, đảm bảo ổn định chính trị, làm tốt công tác an sinh xã hội; củng cố quan hệ của Nghệ An với các nước, các tổ chức quốc tế và các tỉnh bạn.

Phải làm sao để các cá nhân, tổ chức trong nước và trên thế giới hiểu đúng, hiểu nhanh, hiểu đầy đủ về hình ảnh một tỉnh Nghệ An giàu tiềm năng, ổn định, cởi mở, thân thiện, nhiều khát vọng hội nhập và phát triển, qua đó nâng cao vị thế,  tạo thiện cảm và tạo sự hỗ trợ hợp tác để phát triển.

Phóng viên: Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh có những giải pháp gì thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Trước hết cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế thống nhất chỉ đạo đối với công tác thông tin đối ngoại từ tỉnh đến huyện. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác phát ngôn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về thông tin đối ngoại cho các lực lượng cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý và phóng viên báo chí bằng nhiều hình thức khác nhau. Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại trên phạm vi toàn tỉnh. 

Tiếp tục khai thác có hiệu quả các kênh đang thực hiện tốt về thông tin tuyên truyền đối ngoại; mở rộng hình thức và nội dung thông tin đối ngoại; tăng cường sự gắn kết giữa thông tin đối ngoại và đối nội; xác định đầu tư có trọng điểm vào một số cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, những lĩnh vực, địa bàn và ấn phẩm tuyên truyền quan trọng.

Tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trong công tác đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Nâng cao hơn nữa tính thuyết phục của thông tin, các bài viết mang tính đấu tranh dư luận. Tăng cường định hướng dư luận về những vấn đề quan trọng. 

Duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan ở Trung ương nhằm cập nhật thông tin, dự báo diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tình hình thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở các địa bàn. Phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Nghệ ở nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, báo chí quốc tế. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu cụ thể của các nhóm đối tượng ở trong nước và ngoài nước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

P.V 

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...