'Nhà tình nghĩa' hơn nửa tỷ đồng của cậu ruột Bí thư xã

Ngày 28-7, ông Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Sở đã nắm thông tin liên quan đến lùm xùm về việc hỗ trợ người có công xây nhà tình nghĩa ở xã An Hữu, huyện Cái Bè. Hiện đoàn thanh tra đang thanh tra đột xuất về quá trình bình xét, thông qua danh sách chọn xây nhà của xã”.

Cổng nhà của ông Tình trị giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: HOÀNG KIM
Cổng nhà của ông Tình trị giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: HOÀNG KIM

Theo ông Trần Vĩnh Hưng, vụ việc ở An Hữu là sai. Tuy nhiên, mọi việc phải chờ đoàn thanh tra có kết luận chính thức. Sai ở đâu sẽ quy trách nhiệm cụ thể.

Những ngày vừa qua, dư luận bất ngờ với việc có những ngôi nhà tình nghĩa ở xã An Hữu, huyện Cái Bè (Tiền Giang) giá trị hàng trăm, thậm chí trên nửa tỉ đồng.

Điều đáng nói đây là những trường hợp mà dư luận bức xức phản ánh là hỗ trợ cho đối tượng chưa thực sự khó khăn, bức bách về nhà ở hư hỏng, cộng thêm có mối liên hệ với Bí thư Đảng ủy xã An Hữu, ông Nguyễn Lê Sơn. Đó là nhà của ông Nguyễn Văn Phúc - cha ruột ông Sơn và nhà ông Lê Hữu Tình - cậu ruột ông Sơn.

Dư luận cho rằng cả hai trường hợp này gia đình khá giả, nhà không hư hỏng, dột nát theo quy định nhưng lại được ưu tiên hỗ trợ nhà ở chính sách với trị giá 40 triệu đồng. Trong khi đó, trên địa bàn xã còn nhiều hộ có công khác đang trong tình trạng bức bách hơn lại phải chờ.

Một ngôi nhà xập xệ khác đang nằm trong diện chờ hỗ trợ. Ảnh: HOÀNG KIM
Một ngôi nhà xập xệ khác đang nằm trong diện chờ hỗ trợ. Ảnh: HOÀNG KIM

Ông Tình sau khi được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng đã xây dựng ngôi nhà tường kiên cố với hàng rào và cổng bê tông bề thế. Số tiền xây ngôi nhà này lên đến 600 triệu đồng, gấp hơn chục lần tiền hỗ trợ.

Người dân địa phương cho rằng gia đình ông Tình có một ngôi nhà khác ở khu trung tâm xã, con cái có công ăn việc làm ổn định, bản thân ông Tình có vườn cây ăn trái huê lợi thu về hơn 100 triệu đồng/năm.

Còn ông Phúc, sau khi được xét hỗ trợ 40 triệu đồng đã xây dựng gần xong ngôi nhà tường kiên cố với kinh phí khoảng 250 triệu đồng.

Nhà ông Phúc đang xây dựng rất bề thế. Ảnh: HOÀNG KIM
Nhà ông Phúc đang xây dựng rất bề thế. Ảnh: HOÀNG KIM

Ông Sơn, Bí thư Đảng ủy xã An Hữu, khẳng định quy trình bình xét để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa là không sai theo Quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời điểm xã xác minh, bình xét, ông chỉ làm phó Bí thư Đảng ủy và hoàn toàn không tham gia vào hội đồng xét duyệt của xã, đồng thời không tác động gì đến kết quả này.

Theo PLO

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...