Tác động của Hiệp định TPP trên lĩnh vực kinh tế, tài chính và sở hữu trí tuệ

(Baonghean.vn) -  Sáng 7/7, tại TP Vinh, các Ủy ban của Quốc hội gồm: Đối ngoại, Kinh tế, Tài Chính - Ngân sách, Khoa học - Công nghệ và Môi Trường phối hợp tổ chức Hội thảo "Hiệp định TPP và tác động đối với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế,  tài chính và sở hữu trí tuệ".

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Hữu Quang - Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Phùng Đức Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi Trường của Quốc hội, cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình  Dương (TTP) đã được chính thức ký vào ngày 4/2/2016. Đây là Hiệp định được đánh giá có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh: Hội thảo lần này nhằm đánh giá sự tương thích giữa TPP với Hiến Pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và sở hữu trí tuệ; đề ra các khuyến nghị để phục vụ việc phê chuẩn và thực thi hiệu quả Hiệp  định.

Các đồng chí chủ trì Hội  thảo.
Đồng chí Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy Ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó  Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch  UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nhận thức rõ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ mang lại cho Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sản xuất tại Nhà máy Tôn Hoa Sen (Khu công nghiệp Nam Cấm). Ảnh tư liệu (Hoàng Vĩnh).
Sản xuất tại Nhà máy Tôn Hoa Sen (Khu công nghiệp Nam Cấm). Ảnh tư liệu (Hoàng Vĩnh).

Đồng thời, tỉnh cũng nhận thức rõ là có rất nhiều rào cản kỹ thuật, hạn chế xuất khẩu, gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị  trường nội địa, đối phó với tranh chấp thương mại,... Điều đó đòi hỏi phải có thái độ, cách thức ứng xử phù hợp với luật pháp quốc tế và cam kết TPP.

Do đó, tỉnh có quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất và hiệu quả, chuẩn bị hành trang gồm sự điều chỉnh phù hợp về thể chế kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp... 

Đại diện Bộ Công thương tham luận về
Đại diện Bộ Công thương tham luận về "Tác động của TPP đối với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, thương mại".
Công nhân làm việc ở Nhà máy dệt may Prex Vinh tại cụm công nghiệp Lạc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Sỹ Minh
Công nhân làm việc ở Nhà máy dệt may Prex Vinh tại cụm công nghiệp Lạc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Sỹ Minh

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến nhiều chiều của các nhóm đối tượng chịu sự tác động của Hiệp định trong các lĩnh vực liên quan; qua đó đóng góp thiết thực cho công tác thẩm tra, phê chuẩn Hiệp định TPP cũng như công tác xây dựng pháp luật phục vụ thực thi TPP trong thời  gian tới. 

Hội thảo "Hiệp định TPP và tác động đối với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và sở hữu trí tuệ" diễn ra trong hai ngày 7,8/7/2016.

Thanh Lê

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...