Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Bộ GD&ĐT sẽ siết chặt đào tạo tiến sỹ

(Baonghean.vn) - Chiều 2/8, tiếp tục chương trình làm việc tại Nghệ An, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã làm việc với Đại học Vinh.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Nói chuyện với cán bộ, sinh viên trường Đại học Vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định vai trò rất quan trọng của trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng yêu cầu phát triển, Đại học Vinh cần nghiên cứu sự phát triển của địa phương để đào tạo, hỗ trợ tỉnh.

Trường cần tái cấu trúc lại cơ cấu ngành nghề đào tạo theo hướng những ngành nghề đang cần cho tỉnh và nhữnh ngành mình có thế mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá nhóm khoa học công nghệ của trường còn yếu. Do đó, tới đây, tỉnh có định hướng phát triển các lĩnh vực như điện tử, chế biến, nông nghiệp công nghệ cao. 

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gợi ý trường phải phát triển theo hướng các viện công nghệ và có mô hình công nghệ. Tiến tới, trường phát triển thành trường đa ngành.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nói chuyện với cán bộ, sinh viên ĐH Vinh.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nói chuyện với cán bộ, sinh viên ĐH Vinh.
Sinh viên ĐH Vinh đặt câu hỏi với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Sinh viên ĐH Vinh đặt câu hỏi với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Việc nghiên cứu khoa học của Đại học Vinh vẫn còn hạn chế, chưa có những công trình khoa học, các công trình xuất bản có chất lượng.

“Các công trình nghiên cứu khoa học phải chuyển giao được ở các địa phương. Cố gắng có các công trình theo đơn đặt hàng của tỉnh, nghiên cứu gắn với đào tạo”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Mặt khác, một nhiệm vụ quan trọng khác mà đồng chí Phùng Xuân Nhạ lưu ý là Đại học Vinh phải trở thành trung tâm đào tạo giáo viên chất lượng, xứng đáng với thương hiệu của trường.

"Sinh viên mà tin học “ú ớ”, yếu ngoại ngữ thì khó hội nhập"

Trao đổi với sinh viên trường Đại học Vinh, khi đề cập về vấn đề giải quyết việc làm, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT nêu quan điểm, trách nhiệm sinh viên ra trường không chỉ tìm việc cho mình mà còn phải tạo việc làm cho người khác.

“Muốn làm được như vậy, trước hết là sinh viên phải học kiến thức, tinh thông nghề nghiệp. Quan niệm học bây giờ không chỉ cần kiến thức mà còn phải có phương pháp. Tuy nhiên, kiến thức chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là kỹ năng”, đồng chí Phùng Xuân Nhạ nói.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng quà lưu niệm cho trường ĐH Vinh.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng quà lưu niệm cho trường ĐH Vinh.

Còn để sinh viên có thể hội nhập tốt,  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, muốn hội nhập với xã hội, thế giới, trước hết phải hội nhập với gia đình, người xung quanh. Bởi, giáo dục của nước ta coi trọng gia đình.

“Nhiều phụ huynh cho con đi học thêm trong khi các kỹ năng, lề lối, khuôn phép giao tiếp với người thân lại chưa được giáo dục đầy đủ. Trước hết phải có kỹ năng ứng xử trong gia đình rồi mới đến cuộc sống”, Bộ trưởng Nhạ trăn trở.

Tiếp đó, sinh viên phải trang bị tin học, ngoại ngữ . “Sinh viên ra trường mà kỹ năng tin học ú ớ, ngoại ngữ yếu thì rất khó hội nhập. Kỹ năng ấy, sinh viên phải trải nghiệm với tâm thế chủ động”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhắn nhủ các bạn sinh viên Đại học Vinh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trò chuyện với sinh viên Đại học Vinh.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trò chuyện với sinh viên Đại học Vinh.

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề cập đến thực trạng chất lượng đào tạo tiến sỹ chưa đáp ứng so với yêu cầu. Bộ đang rà soát rất kỹ quy chế đào tạo tiến sỹ, theo hướng phải minh bạch như mô hình nước ngoài và công khai tất cả trên mạng và có chế tài mạnh. Từ đó, những người có bằng tiến sỹ thực sự danh giá.

Đại học Vinh là trung tâm đào tạo nhân lực hàng đầu của Nghệ An.
Đại học Vinh là trung tâm đào tạo nhân lực hàng đầu của Nghệ An.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng chia sẻ về giải pháp nâng cáo chất lượng đội ngũ giáo viên trong toàn quốc; đồng thời tin tưởng trường Đại học Vinh là một trong những cơ sở tiên phong, động lực xây dựng ngành giáo dục NA vững mạnh.

Thành Duy - Mỹ Hà

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...