Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm và làm việc tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Vùng bãi Dộp, suối nước khoáng nóng Giang Sơn, trung tâm Bảo trợ xã  hội Nghệ An và mô hình trồng bưởi Diễn ở xã Giang Sơn Đông là các điểm đến Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm trong sáng 18/8. 

Ngày 18/8, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có chuyến thăm và làm việc tại huyện Đô Lương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp &PTNT, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh.

Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí Trương Hồng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngọc Kim Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp huyện. 

Bãi Dộp thuộc xã Đại Sơn, huyện Đô Lương là điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác của Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi Dộp thuộc xã Đại Sơn, huyện Đô Lương là điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tới tham quan bãi Dộp rộng 150 ha thuộc xã Đại Sơn, chuyên trồng các loại cây màu như lạc, ngô, sắn cao sản.  Tuy nhiên với tính chất đất pha cát, bạc màu và đặc biệt không chủ động được nguồn nước nên năng suất bình quân các loại cây trồng thấp.

Nhận thấy đây là vùng đất có tiềm năng phát triển nhiều loại cây hoa màu, huyện Đô Lương đang có phương án đề xuất cải tạo bằng cách quy hoạch dồn điển đổi thửa, đầu tư hệ thống điện và tưới nước nhằm phát huy hiệu quả vùng đất này. 

Đoàn đã đi kiểm tra tuyến đường N5 nối từ xã Hòa Sơn (Đô Lương) về Nghi Thiết (Nghi Lộc) để phục vụ vận chuyển nguyên liệu cho Nhà máy nghiền xi măng Nghi Thiết. Hiện, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt và các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành tiến độ đề ra. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp khảo sát khu vực suối nước khoáng nóng Giang Sơn.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp khảo sát khu vực suối nước khoáng nóng Giang Sơn.

Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra suối nước khoáng nóng nằm trong lòng đập Mộ Dạ, xã Giang Sơn Tây, nằm sát với QL15A, cách thị trấn Đô Lương 14 km, thuận lợi cho việc tổ chức các tour du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Với diện tích rộng 50ha, diện tích quy hoạch 250ha, suối nước khoáng nóng này có thể trở thành một điểm nhấn quan trọng trong tuyến du lịch Vinh - Khu  Di tích Kim Liên - Đô Lương - Cột mốc số 0 Tân Kỳ - và Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Mát.

Nhiệt độ của nước tại suối khoáng nóng Giang Sơn lên tới khoảng 60 độ C. Theo người dân địa phương, nguồn nước này có thể chữa một số bệnh ngoài da và tốt cho sức khỏe.
Nhiệt độ của nước tại suối khoáng nóng Giang Sơn lên tới khoảng 60 độ C. Theo người dân địa phương, nguồn nước này có thể chữa một số bệnh ngoài da và tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên cho đến nay, sau gần 14 năm tiếp nhận dự án, Công ty Hà An vẫn chưa hề triển khai được hạng mục nào gây lãng phí. Huyện Đô Lương đang có kiến nghị UBND tỉnh thu hồi dự án này để thu hút nhà nhà đầu tư khác có khả năng thực hiện. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị các suất ăn cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị các suất ăn cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Nhân chuyến thăm này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm Trung Tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An tại xã Giang Sơn Đông. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng và chăm sóc 117 đối tượng xã hội, trong đó có 68 đối tượng bị bệnh tâm thần mãn tính, nhiều đối tượng thuộc diện chăm sóc đặc biệt. 

Gia đình ông Đào Duy Bảy trồng giống bưởi Diễn đã 9 năm và cho thu hoạch được 4 năm. Bưởi Diễn của gia đình ông được bán từ Rằm tháng 11 trở đi và chủ yếu phục vụ Tết Nguyên đán.
Gia đình ông Đào Duy Bảy trồng giống bưởi Diễn đã 9 năm và cho thu hoạch được 4 năm. Bưởi Diễn của gia đình ông được bán từ Rằm tháng 11 trở đi và chủ yếu phục vụ Tết Nguyên đán.

Cuối buổi sáng nay, đồng chí và đoàn tới tham quan mô hình trồng bưởi Diễn của gia đình ông  Đào Duy Bảy ở xã Giang Sơn Đông. Hiện nay, gia đình ông có 1000 gốc bưởi, trong đó 400 cây đã cho thu hoạch.

Ông Bảy cho biết, bình quân mỗi cây cho 50 quả, với giá bán trung bình 35.000 đ/quả, ước tính mỗi năm cho gia đình thu nhập hơn 600 triệu đồng. "Ngoài thị trường trong tỉnh, bưởi của nhà chín đến đâu bán hết đến đó và rất được giá vào dịp Tết. Ưu điểm của giống bưởi này là để được lâu bởi quả càng héo thì càng ngọt", ông Bảy vui vẻ chia sẻ với đồng chí Chủ tịch. Với những hiệu quả kinh tế mang lại, tham khảo tư vấn của khuyến nông, gia đình ông đang dự định tiếp tục mở rộng diện tích, trồng thêm quýt PQ1 và làm nấm.

Thấy được lợi ích từ giống bưởi Diễn, hiện nhiều hộ gia đình trong xã Giang Sơn Đông bắt đầu trồng giống bưởi này. 

Chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương để bàn về một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: An Nhân

Clip: Hoàng Phi

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...