Đại biểu HĐND tỉnh: Nhiều tồn tại chậm được khắc phục

(Baonghean.vn) -  Những vấn đề về nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, việc chuyển đổi mô hình HTX, ATVSTP, hàng giả hàng nhái là những vấn đề còn cần sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành trong thời gian tới.

Chiều 3/8, trong khuôn khổ phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại tổ 3, các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu cùng đại diện Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tham dự.

Quan cảnh phiên thảo luận tổ 3,
Quang cảnh phiên thảo luận tổ 3.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 do UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp. Trong đó đánh giá cao vai trò điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh với nhiều đổi mới, nâng cao trách nhiệm các thành viên UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực; thể hiện sự quyết tâm quyết liệt trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể.

Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong quá trình điều hành, chỉ đạo của hệ thống chính trị các cấp. Đại biểu Vương Quang Minh (Yên Thành), nêu cụ thể: “Công tác điều hành của UBND tỉnh chưa quyết liệt trong việc thành lập, chuyển đổi mô hình hợp tác xã theo Luật hợp tác xã”.

Đại biểu Cao Thị Hiền (Diễn Châu) nêu tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới cần có giải pháp khắc phục
Đại biểu Cao Thị Hiền (Diễn Châu) nêu tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới cần có giải pháp khắc phục.

Phân tích thực tiễn nền kinh tế của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đang đặt ra đòi hỏi vai trò của hợp tác xã trong vấn đề liên kết nông dân, tạo ra vùng sản xuất và xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, đại biểu Vương Quang Minh đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh, các ngành và các địa phương cần quan tâm chỉ đạo việc chuyển đổi mới mô hình hợp tác xã song song với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng nông thôn mới cần đươc thực hiện vững chắc các tiêu chí
Xây dựng nông thôn mới cần được thực hiện vững chắc các tiêu chí.

Cùng quan tâm đến vấn đề hoạt động của hợp tác xã, đại biểu Hoàng Lân kiến nghị nên chuyển đổi hợp tác xã hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, từ việc cung cấp dịch vụ đầu vào, chỉ đạo kỹ thuật, giải quyết đầu ra.

Đại biểu Nguyễn Đình Hùng (Yên Thành) cho rằng tình trạng tranh chấp địa giới hành chính chậm được giải quyết.
Đại biểu Nguyễn Đình Hùng (Yên Thành) cho rằng tình trạng tranh chấp địa giới hành chính chậm được giải quyết.

Cùng đề cập đến vấn đề còn tồn tại chậm được giải quyết, đại biểu Cao Thị Hiền (Diễn Châu), cho rằng: Quá trình thực hiện nông thôn mới, có một số tiêu chí chưa đạt yêu cầu. “Nóng” lên hiện tượng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu Cao Thị Hiền đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm rà soát, đánh giá lại cơ cấu nợ ở từng địa phương, vùng miền, từ đó có giải pháp để chỉ đạo trong thời gian tới. Trong xây dựng nông thôn mới cần quan tâm thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí nhưng không “chạy đua” về thành tích mà cần căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương để hoàn thành từng tiêu chí vững chắc.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng làm rõ thêm một số tồn tại, bất cập trong công tác điều hành, quản lý của UBND tỉnh và các ngành liên quan đến hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa; các mô hình kinh tế sử dụng công nghệ cao chưa đáp ứng yêu cầu. Đó còn là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát thủy hải sản đông lạnh trước sự cố môi trường Formosa; kiểm soát gian lận thương mại, thị trường hàng giả khu vực nông thôn miền núi; tình trạng lạm thu trong trường học; tranh chấp địa giới hành chính chậm được giải quyết; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả chưa cao....

Đại biểu Nguyễn Xuân Hải (Diễn Châu)
Đại biểu Nguyễn Xuân Hải (Diễn Châu) góp ý tờ trình về  mức thu học phí.

Đề cập đến các tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu giành sự quan tâm nhiều nhất cho tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Lý giải về chủ trương tăng mức học phí, đại biểu Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc nâng mức thu học phí là cần thiết,  vừa để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ sở giáo dục, vừa cụ thể hóa Nghị định 86 của Chính phủ.

Cần cân nhắc mức thu đối với bậc mầm non để thu hút trẻ đi học, nhất là trẻ 5 tuổi thực hiện nhiệm vụ phổ cập
Cần cân nhắc mức thu đối với bậc mầm non để thu hút trẻ đi học, nhất là trẻ 5 tuổi. 

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thành An (Diễn Châu), nêu ý kiến: Trên cơ sở khung học phí theo Nghị định 86 của Chính phủ và so sánh ở một số tỉnh có cùng điều kiện kinh tế - xã hội như Nghệ An, đề nghị HĐND tỉnh cân nhắc đưa ra mức thu hợp lý. Đặc biệt quan tâm giảm mức thu đối với bậc mầm non khu vực nông thôn để đảm bảo việc huy động các cháu ở bậc học này, nhất là trẻ 5 tuổi đến trường để thực hiện nhiệm vụ phổ cập./.

Mai Hoa - Sỹ Minh

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.