Đại biểu Quốc hội: Nghệ An có quá nhiều dự án thủy điện

(Baonghean.vn)- Cho rằng với 54 dự án thủy điện sẽ đối diện nhiều rủi ro sau này như lũ lụt, mất đất, mất rừng… Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, sẽ đề nghị tỉnh hủy bỏ những dự án không cần thiết.

Sáng 9/8, các đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, có buổi tiếp xúc cử tri huyện Con Cuông.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông và nhiều lãnh đạo ban ngành….

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy phát biểu tại hội nghị.

Sau khi báo cáo việc giải quyết các kiến nghị trong lần tiếp xúc, vận động bầu cử và kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, các đại biểu tiếp tục lắng nghe những phản ánh của người dân.

Theo cử tri Vi Đình Tuyển, xã Lạng Khê, hiện nay tình trạng giao thông ở địa phương đang rất khó khăn. Nhiều thôn bản chỉ có một cây cầu treo được làm từ nguồn vốn các nhà hảo tâm có tải trọng yếu, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. “Cử tri xã Lạng Khê đề nghị chính quyền quan tâm hơn nữa việc đi lại của người dân, đặc biệt vào mùa mưa lũ”, cử tri Tuyển nói.

Ông Tuyển cũng thắc mắc việc nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng sau khi qua đời không có tiền cho thân nhân thờ cúng. 

Cử tri Lương Văn Ly phản ánh, đầu năm 2006, một con đường được đầu tư ở xã Bình Chuẩn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ông Ly đề nghị cơ quan ban ngành nên nhanh chóng hoàn thiện những hạng mục còn lại. “Đề nghị chính quyền cần nghiên cứu làm công trình nước sinh hoạt. Tiếp tục khảo sát xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ để phục cho bà con”, cử tri này nói thêm.

Bà con xã Châu Bình, Con Cuông chuẩn bị giống cây trồng rừng
Bà con xã Châu Bình, Con Cuông chuẩn bị giống cây trồng rừng. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Còn cử tri Vi Văn Hường, Phó chủ tịch HĐND xã Cam Lâm cho biết, thủy điện Chi Khê được xây dựng trên địa bàn xã này, làm đập tràn gây ảnh hưởng đến 2 bản. Mặc dù phải giải tỏa hơn 100 ha, nhưng việc đền bù mặt bằng chưa được thỏa đáng. Ông Hường đề nghị các cấp xem xét lại mức giá đền bù hợp lý cho người dân chịu ảnh hưởng.

Tại hội nghị, nhiều cử tri cũng phản ánh về chế độ chính sách dành cho người có công với cách mạng. Cử tri Lương Trọng Bằng, cho rằng có nhiều gia đình trong chiến tranh chịu nhiều thiệt thòi như mất nhà cửa, tài sản nhưng đến nay vẫn không có hỗ trợ hay chính sách nào. Nhiều thanh niên xung phong tình nguyện phục vụ suốt nhiều năm nhưng chế độ được hưởng chưa cao….

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Các cử tri dự hội nghị.

Cử tri Lương Thanh Tùng, xã Môn Sơn, phản ánh đến nay vẫn có 1 thôn của xã này còn sinh sống trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, mặc dù Chính phủ đã quyết định di dời từ lâu, chỉ để lại 30 hộ. “Mấy năm gần đây do kinh phí nên dự án không còn được triển khai. Đất sản xuất rất ít. Không được phát sinh hộ mới, làm nhà không được nên người dân ở đây rất khó khăn phát triển kinh tế. Chính quyền và vườn quốc gia thì cũng rất lúng túng”, ông Tùng nói và kiến nghị tỉnh nghiêm túc triển khai đề án này, nếu không thực hiện được nên có quy hoạch để địa phương giao cho người dân đất ở và sản xuất.

cu tri Luong Trong Bang
Cử tri huyện Con Cuông phát biểu tại Hội nghị.

Về vấn đề giáo dục, cử tri Lang Vi Hạnh cho rằng có nhiều bất cập trong cách sắp xếp cho con em dân tộc đi học. Học xong rồi nhưng trở về quê không có việc làm khiến nhiều em quyết định không thi.

Trong khi đó, cử tri Lê Thanh An cho rằng nguồn nhân lực ngành sư phạm càng ngày càng hiếm người tài. Ông An đề nghị Đảng và Nhà nước cần quan tâm, chính sách thu hút người giỏi thi vào ngành sư phạm.

Sau khi nghe ý kiến cử tri, đồng chí Hoàng Đình Tuấn, đã giải trình nhiều vấn đề bức xúc thuộc thẩm quyền của huyện. Người đứng đầu Huyện ủy Con Cuông xin tiếp thu ý kiến của tất cả các cử tri đồng thời hứa sẽ giải quyết nhanh chóng những vấn đề người dân đề cập.

Nghe an hien co 54 du an thuy dien
Nghệ An hiện có quá nhiều dự án thủy điện. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.

Về vấn đề nông nghiệp, nhiều cử tri phản ánh đất đai các lâm trường rất nhiều nhưng của dân lại không có. Giá đất được đền bù quá thấp khi triển khai các dự án… Đặc biệt, nhiều cử tri lo ngại các dự án thủy điện gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.

Về vấn đề này, đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho hay, theo khảo sát của công an cả tỉnh đang có 54 dự án thủy điện. “Có nơi chỉ 1 km đường sông thôi nhưng có đến 2 dự án thủy điện. Thủy điện là hướng đi đúng, nhưng quá nhiều thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy sau này. Hệ lụy thứ nhất là mất đất, mất rừng. Thứ 2 là lũ ống, lũ quét và thứ 3 là tái định cư cho người dân”, vị tư lệnh ngành Công an tỉnh Nghệ An nói và cho hay công an tỉnh đã có văn bản kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vấn đề này.

Sắp tới công an sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, tập trung phản ảnh để xem xét lại những dự án này, nếu dự án thủy điện chưa làm không phát huy được tác dụng hoặc mặc dù đã được triển khai nhưng ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề mất đất, mất rừng, an ninh biên giới sẽ kiên quyết hủy bỏ.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu trả lời các cử tri tại Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu trả lời các cử tri tại Hội nghị.

Trong khi đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy, cho rằng huyện Con Cuông muốn phát triển, trước tiên phải thu hút đầu tư, phải tăng cường cải cách hành chính. Ông Huy cảm ơn người dân đã gửi gắm những ý kiến, tới đại biểu Quốc hội và hứa sẽ gắng hết sức đưa những kiến nghị này tới cơ quan chức năng, sớm giải quyết và báo cáo lại với người dân. 

Tiến Hùng

Kỹ thuật: Hồng Toại

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…