Nghệ An đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện cho lao động sang làm việc

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán nước Đại hàn Dân quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam do ngài Lee Hyuk - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Dự buổi làm việc có ông Chang Jea Jun - Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam và một số cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc; Về phía Bộ LĐ -TB&XH có lãnh đạo Cục Lao động ngoài nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, KH&ĐT, LĐ -TB&XH, trường CĐ nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trong buổi chiều, ngài Lee Hyuk cùng đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên.
Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính, cảm phục trước sự cống hiến, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và thế giới.

Ngài Lee Hyuk đã viết lưu bút vào Sổ vàng lưu niệm của Khu di tích, đồng thời thăm quê nội, nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Lee Hyuk dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ Lee Hyuk dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã làm việc với ngài Đại sứ và đoàn công tác. Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chào mừng ngài Đại sứ và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong ngài Đại sứ, ngài trưởng đại diện KOICA với cương vị công tác sẽ ủng hộ và là cầu nối giúp đỡ để mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nghệ An và Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chào mừng đại sứ Lee Hyuk đến thăm và làm việc tại Nghệ An.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chào mừng đại sứ Lee Hyuk đến thăm và làm việc tại Nghệ An.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại sứ Hàn Quốc.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại sứ Hàn Quốc.

Giới thiệu về môi trường đầu tư và tiềm năng của tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, Nghệ An đã thực hiện cải cách hành chính và có các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư. Nghệ An cũng đang nằm trên nhiều tuyến đường cao tốc quan trọng đã có chủ trương xây dựng, cảng biển nước sâu đang đầu tư xây dựng, khi hoàn thành là cửa ngõ ra Thái Bình Dương của nhiều nước. Nghệ An cũng có lĩnh vực tài chính ngân hàng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất Hàn Quốc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao ở miền Tây Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với Đại sứ Hàn Quốc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với Đại sứ Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường mong muốn ngài Đại sứ quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo điều kiện cho người lao động Nghệ An được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc; đồng thời cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp của người Nghệ An tại Hàn Quốc cũng như đề nghị phía Hàn Quốc có chế tài xử phạt mạnh những trường hợp này.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng mong ngài Đại sứ giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục vào khảo sát đầu tư tại Nghệ An nhiều hơn nữa, nhất là ở những lĩnh vực tỉnh có tiềm năng như công, nông nghiệp.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Hàn Quốc có sự quan tâm các nguồn vốn ODA, NGO để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sắp tới Nghệ An sẽ tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

 Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư thành công tại Việt Nam.
Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư thành công tại Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Lee Hyuk đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Nghệ An trên tất cả các lĩnh vực. Điểm lại mối quan hệ phát triển nhanh chóng và tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc sau khi hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao, ngài Lee Hyuk cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm đến Việt Nam và tin tưởng thời gian tới, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ chuyển dịch đầu tư vào khu vực miền Trung, trong đó có Nghệ An.

Đại sứ Lee Hyuk phát biểu tại buổi làm việc.
Đại sứ Lee Hyuk phát biểu tại buổi làm việc.

Ngài Lee Hyuk đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Nghệ An để thu hút đầu tư và gợi ý tỉnh nên kêu gọi các nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc vào đầu tư, từ đó sẽ tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ với các doanh nghiệp Hàn Quốc khác đến với tỉnh.

Ngài Đại sứ Hàn Quốc cũng đánh giá cao khả năng, phẩm chất của lao động Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng; đồng thời cho biết bản thân sẽ nỗ lực hết mình để tăng số lượng lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.

Đại sứ Lee Hyuk cũng đồng tình với những đề xuất của tỉnh về các cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực và nhấn mạnh phương châm: Việt Nam thành công thì Hàn Quốc thành công; Việt Nam phát triển thì Hàn Quốc phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao quà lưu niệm cho đại sứ Lee Hyuk.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho đại sứ Lee Hyuk.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà lưu niệm cho đại sứ Lee Hyuk.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà lưu niệm cho đại sứ Lee Hyuk.

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà lưu niệm cho đại sứ Lee Hyuk cùng đoàn công tác.

Thành Duy - Phan Vũ

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.