Quỳnh Lưu hội đủ các điều kiện để phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Cho rằng Quỳnh Lưu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn hội đủ điều kiện để phát triển toàn diện. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc sáng 29/8 với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía huyện Quỳnh Lưu có các đồng chí Lê Thành Nhân - Bí thư Huyện ủy ; Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ; Hoàng Danh Lai - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Lê Thành Nhân cho biết kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm của Quỳnh Lưu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,44%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,84 triệu đồng, tăng 1,68 triệu so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt gần 147 tỷ đồng. 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Quỳnh Lưu cũng tồn tại nhiều hạn chế gây cản trở không nhỏ trong quá trình đổi mới như phát triển kinh tế chưa có bước đột phá tương xứng với tiềm năng của huyện, chuyển dịch cơ cấu còn chậm; tai nạn giao thông còn nhiều; công tác thông tin tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, hiệu quả thấp; thu hút đầu tư gặp khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, nợ đọng xây dựng cơ bản nhiều….

Nghề trồng rau màu đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở Quỳnh Lương ( Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu
Nghề trồng rau màu đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở Quỳnh Lương ( Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu

Làm việc với đoàn công tác, Huyện ủy Quỳnh Lưu đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cần chú trọng trong thời gian tới như tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu; tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được giao đất; thực hiện tốt công tác thu ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi….

Nhiều lãnh đạo tỉnh tham gia buổi làm việc với Huyện ủy Quỳnh Lưu.
Nhiều lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cùng tham gia buổi làm việc với Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Đặc biệt, Quỳnh Lưu đề nghị tỉnh cho chủ trương và hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết khu chế biến nông sản, thủy sản và hậu cần nghề cá tập trung giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đẩy mạnh phát triển thế mạnh của huyện tại khu vực Cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận).

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Lê Thành Nhân cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất với Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh liên quan đến các nhóm vấn đề như lập kế hoạch và bổ sung quy hoạch; hỗ trợ thu hút đầu tư; bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ chế, chính sách.

Cụ thể, Quỳnh Lưu đề nghị tỉnh hỗ trợ huyện lập quy hoạch xây dựng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đề nghị tỉnh cho phép lập quy hoạch chi tiết công viên, khu vui chơi giải trí và quảng trường trung tâm huyện; hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình thiết yếu đang thi công như đường giao thông nối Quốc lộ 1A vào Nhà máy May Quỳnh Hồng; dự án đường Hậu - Đôi - Yên - Minh….

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Lê Thành Nhân phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Lê Thành Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ những khó khăn của Quỳnh Lưu sau khi chia tách huyện. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, Quỳnh Lưu có lợi thế phát triển và cũng đang có hướng đi đúng, tỉnh đang kỳ vọng nhiều sự phát triển của địa phương này trong thời gian tới. “Quỳnh Lưu và Hoàng Mai sẽ là tâm điểm của Bắc Nghệ An. Cần quy hoạch lại để thống nhất thầm nhìn”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã nêu những điểm mạnh cũng như hạn chế của huyện Quỳnh Lưu trên các lĩnh vực đồng thời phân tích, đưa ra nhiều ý kiến để địa phương này ưu tiên lựa chọn các hướng tập trung phát triển trong thời gian tới, nhằm phát huy những thế mạnh của huyện. Trong phiên họp, một số kiến nghị, đề xuất của huyện Quỳnh Lưu cũng được các lãnh đạo sở, ngành đồng tình.

Phần lớn những kiến nghị, đề xuất của huyện Quỳnh Lưu được Bí thư Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương. “Tuy nhiên, ta nên chọn cái gì cần thiết thì làm trước, kinh phí cũng đang khó khăn nên phải định hướng. Ngoài ra, huyện cũng nên tập trung các nguồn vốn xã hội hóa như kêu gọi con em địa phương thành đạt quay trở về quê hương đầu tư”, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An nói.

Khai thác thủy hải sản là 1 thế mạnh của Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu
Khai thác thủy hải sản là 1 thế mạnh của Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu

Bí thư Tỉnh ủy cũng đưa ra một số định hướng về phát triển kinh tế xã hội để lãnh đạo Quỳnh Lưu nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, nông nghiệp của huyện Quỳnh Lưu có nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên địa phương chỉ mới đạt được mục tiêu năng suất cao. “Còn 2 mục tiêu quan trọng là chất lượng cao hơn và giá trị cao hơn huyện vẫn chưa đạt được. Trong khi đó, trồng trọt năng suất cao nhưng cũng chỉ tập trung vào hộ gia đình, chưa có mô hình tập trung sản xuất lớn”, Bí thư Tỉnh ủy nói và nhấn mạnh Quỳnh Lưu có đủ điều kiện để phát triển toàn diện.

Trong nuôi trồng thủy hải sản, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương nên tính đến các phương án để chống rủi ro như thiên tai, bão lũ. Đồng chí cũng đề nghị huyện cần quan tâm phát triển làng nghề, tập trung xóa đói giảm nghèo.  Để Quỳnh Lưu phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành cần đồng hành để hỗ trợ huyện trong lộ trình phát triển sắp tới./.

Tiến Hùng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...